Chồng in gần 800 trang tin nhắn di động thời đang yêu, cư dân mạng 'tan chảy' không nói nên lời

2018-06-16 07:38
- Người vợ chia sẻ hình ảnh và đoạn caption về các tin nhắn được chồng in ra cẩn thân khiến ai cũng khâm phuc,

Mới đây một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về xấp tin nhắn được in ra cẩn thận từ điện thoại của hai vợ chồng khiến mọi người phải ngạc nhiên. Người chia sẻ cho biết, khi dọn đồ chuyển nhà thì phát hiện ra 790 trang tin nhắn. "Tin nhắn lúc đang yêu từ cuối năm 2011 đến giữa năm 2012, chồng in ra đây".

Theo lời người chia sẻ, có lần chồng bị hỏng điện thoại nên mất hết tin nhắn. Sau đó, anh ấy tự tìm app in tin nhắn từ điện thoại ra giấy cho chắc ăn. "Bảo sau này giận nhau lấy ra mà đọc để biết ngày xưa yêu nhau nhiều như nào, cũng là qua nhiều vất vả mà".

Sở dĩ, cặp đôi này trải qua quá trình yêu nhiều sóng gió. Bởi vì, nhà chồng không đồng ý. Sau đó, 2 đứa tự cưới, thuê nhà, mua nhà, mẹ chồng cũng đồng ý. "6 năm rồi, nhà vẫn chỉ 2 vợ chồng, vợ chồng tôi thế chứ có khi người khác bỏ nhau lâu rồi. Tôi đi bệnh viện thấy nhiều cặp vợ chồng thế lắm", người chia sẻ viết.

Tính từ thời điểm yêu và cưới nhau cũng đã trải qua 8 năm rồi. Bây giờ, các tin nhắn đều gọn nhẹ mà đợi vài tháng mới thấy chồng nhắn ti bảo nhớ nhung, đâu còn như ngày xưa nữa.

Chia sẻ này đã ngay lập tức nhận được bão like của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú với các tờ in tin nhắn, khâm phục tình yêu và mối tình son sắt của cặp vợ chồng này. "Đúng là tình yêu son sắt. Chúc hai bạn sẽ sớm có em bé. Anh chồng in hết các tin nhắn phải chăng là quá yêu bạn và muốn giữ những kỷ niệm. Dù cuộc sống này có thể có lúc tranh cãi, không vui nhưng hãy cố gắng lên".

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng khác lại so sánh tình yêu cách đây 7-8 năm với tình yêu hiện tại. Theo đó, ở thời điểm hiện nay, các tin nhắn di động không phải nhiều mà thay vào đó có rất nhiều app tin nhắn kèm theo chat qua inbox. 

"Thời giờ, các đôi mới quen nhau đã viết caption dài ngoằng, không biết lấy giấy đâu mà in cho hết nhỉ", một bạn trẻ viết.

Một cư dân mạng khác thì bày tỏ nỗi lòng muốn quay về cái thời cách đây 7-8 năm với tình cảm mộc mạc. "Hiện tại gọi cho nhanh, chứ không nhắn tin gì nữa", người này viết.

Yêu đương qua tin nhắn

Cách đây khoảng 10 năm, khi những chiếc di động ngày càng được các bạn trẻ sử dụng nhiều, các tin nhắn đong đưa, tán tỉnh qua điện thoại khiến cho nhiều cặp đôi nên vợ nên chồng. Thời đó không có những phần mềm chat, cho nên vẫn có những cặp đôi đau đầu với chuyện nạp thẻ để nhắn tin  nói chuyện cùng nhau.

Nếu gọi điện sẽ tốn rất nhiều tiền, trong khi nhắn tin lại tiết kiệm và có thể nói những điều khó nói, yêu thương nhau một cách dễ dàng nhất. Việc nhắn tin thời đó cũng chỉ có text và những hình ảnh động, các đoạn text đủ màu sắc hay ký tự đặc biệt xếp thành love, tình yêu... Bây giờ những điều đó đã một phần xưa cũ. Các tin nhắn qua app nhắn tin có nhiều chức năng tiện lợi hơn, các hình động hay các icon kèm theo cũng độc đáo và lạ mắt hơn rất nhiều.

Chưa kể cách đây 8-10 năm, việc nhắn tin phổ biến nên cũng có nhiều đôi bạn trẻ quen nhau qua các đoạn tin nhắn gửi nhầm. Từ các tin gửi nhầm, họ làm quen và rồi tình yêu đơm hoa kết trái. Khi những cặp đôi này nên vợ nên chồng, tình yêu.

AM

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu