Chợ hải sản “cháy hàng” vì nghỉ Tết dương lịch, sức mua hải sản cải thiện bữa ăn tăng

2017-01-02 14:42
- Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, lượng tiêu thụ hải sản tại các chợ trên địa bàn Đà Nẵng, đặc biệt là chợ hải sản tăng đột biến. Nhiều bà nội trợ tranh thủ dịp này đi mua hải sản, cải thiện bữa ăn ngày nghỉ lễ cho cả nhà.

Theo khảo sát của PV ở chợ hải sản những ngày nghỉ Tết dương lịch, sức mua hải sản tại các chợ diễn ra khá nhộn nhịp. Nhiều tiểu thương bán hải sản đang rất phấn khởi vì bán được hàng.

Những loại hải sản được các gia đình ưa thích và chọn mua nhiều trong kỳ nghỉ lễ này phải kể đến như nghêu, sò mía, ốc hương, mực, tôm sú, cá các loại,… Bởi theo các bà nội trợ, các hải sản này vừa giàu chất dinh dưỡng vừa có thể chế biến được thành nhiều món ăn hấp dẫn cho gia đình.

Chợ hải sản “cháy hàng” vì nghỉ Tết dương lịch, sức mua hải sản cải thiện bữa ăn tăng

Hải sản được các gia đình lựa chọn nhiều để cải thiện bữa ăn ngày tết dương lịch.

Chợ hải sản “cháy hàng” vì nghỉ Tết dương lịch, sức mua hải sản cải thiện bữa ăn tăng

Nhiều gia đình cả vợ chồng và con cùng đi chợ mua hải sản về ăn.

 

Qua tìm hiểu, giá cả các loại hải sản có “nhích” hơn thường ngày một chút. Lí giải về điều này, chị Trâm (42 tuổi, chủ sạp hàng Dũng Trâm, chợ hải sản Đà Nẵng) cho biết: “Vì trong dịp lễ Tết cùng với thời tiết trên biển xấu nên lượng hải sản đánh bắt được hạn chế. Chủ tàu lấy giá cao hơn thường ngày nên chúng tôi buộc phải nâng giá hải sản lên từ 5 đến 10 nghìn đồng/ kí tùy loại hải sản”.

Cụ thể, các loại hải sản có giá khác nhau: tôm sú từ 280 – 350 nghìn đồng/ kg (tùy kích cỡ), mực ống loại 1 có giá 200 nghìn đồng/ kg, bạch tuộc nhỏ 100 nghìn đồng/ kg, bạch tuộc lớn 220 nghìn đồng/ kg, nghêu 30 nghìn đồng/ kg, sò mía từ 70 – 80 nghìn đồng/ kg, ốc hương giá 350 nghìn đồng/ kg, tu hài 380 nghìn đồng/ kg.

Ngoài ra, cá ngừ đại dương 120 – 130 nghìn đồng/ kg, cá đuối từ 60 – 80 nghìn đồng/ kg. Các loại cá như cá nục, cá đối, cá ngừ, cá giò có giá từ 50 – 70 nghìn đồng/ kg, tôm từ 100 – 150 nghìn đồng/ kg (tùy kích cỡ).

Chợ hải sản “cháy hàng” vì nghỉ Tết dương lịch, sức mua hải sản cải thiện bữa ăn tăng

Giá các loại hải sản vẫn như thường ngày, không có biến động nhiều.

Chợ hải sản “cháy hàng” vì nghỉ Tết dương lịch, sức mua hải sản cải thiện bữa ăn tăng

Hỏi về loại hải sản bán chạy hàng nhất, chị Hạnh (55 tuổi) – chủ sạp hải sản Hạnh cho biết: “Vì mấy hôm nay thời tiết Đà Nẵng hơi lạnh nên các loại hải sản như sò, bạch tuộc, cá đuối, mực bán rất chạy hàng. Chị em phụ nữ thích mua các loại này về nướng hoặc làm lẩu. Hôm nay chợ đông mà không có hàng để bán vì nguồn hàng trong mùa mưa gió khá khan hiếm”.

Mặc dù thời tiết Đà Nẵng lạnh và có mưa nhẹ nhưng không khí mua bán tại chợ hải sản diễn ra khá nhộn nhịp. Các ông bố, bà mẹ nhanh tay lựa chọn những loại hải sản ưa thích và hợp túi tiền để chiêu đãi cả nhà trong dịp Tết dương lịch. Nhiều bố mẹ cũng dắt con cùng đi chợ để mua hải sản trong dịp này.

Chợ hải sản “cháy hàng” vì nghỉ Tết dương lịch, sức mua hải sản cải thiện bữa ăn tăng

Các chợ hải sản tự phát cũng mọc lên ngay cạnh biển để phục vụ chị em.

Chị Phương (25 tuổi, nhân viên ngân hàng) cùng chồng đang lựa mua cá và mực để nấu bữa tối cho cả nhà. Chị chia sẻ: “Đợt nghỉ Tết dương lịch này gia đình tôi không đi du lịch. Thay vào đó, chúng tôi ở nhà, cùng đi chợ và mua hải sản về nấu ăn cho cả nhà. Hải sản ở đây khá tươi và rẻ nên tôi rất hay ghé mua”.
Không chỉ các bà nội trợ, các ông chồng cũng khá hăng hái và kinh nghiệm trong việc mua hải sản. Anh Ngô Quân (35 tuổi, kĩ sư xây dựng) chia sẻ: “Hôm nay vợ có việc bận nên tôi thay vợ đi chợ và mua hải sản về nấu cho cả nhà”.

Chị Hoàng Ngân (28 tuổi, nhân viên truyền thông) cùng con gái 5 tuổi đi chợ mua hải sản cho bữa tối. Chị cho biết: “Các bé nhà mình rất thích ăn hải sản. Vì thế, dịp Tết dương lịch này, mình cùng bé đi chợ mua hải sản cải thiện bữa ăn cho cả nhà”.

Chợ hải sản “cháy hàng” vì nghỉ Tết dương lịch, sức mua hải sản cải thiện bữa ăn tăng

Lượng mua hải sản tăng cao khiến các tiểu thương phấn khởi.

Chợ hải sản “cháy hàng” vì nghỉ Tết dương lịch, sức mua hải sản cải thiện bữa ăn tăng

Không khí tại chợ hải sản Đà Nẵng khá nhộn nhịp.

Vì trong dịp Tết dương lịch, người lao động được nghỉ lễ nên số lượng người mua tăng cao. Điều này giúp cho sức mua tăng và hàng bán được nhanh hơn. Nhiều tiểu thương khá vui mừng vì bán được hàng với giá ưng ý.

Chị Thanh, chủ sạp hải sản Thanh Hải hớn hở: “Mấy ngày nay nghỉ Tết dương lịch nên lượng người mua tăng đáng kể. Hôm nào tôi cũng hết hàng sớm hơn thường ngày và nghỉ sớm. Có những hôm khách hỏi mua hải sản mà tôi hết sạch hàng để bán”.

Lam Phương

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo nổi tiếng là 'thần kiếm tiền', đi đến đâu cũng tạo ra cơ hội làm ăn lớn