Cậu bé tự vẫn vì… bố không mua cho đồ chơi điện tử

Quỳnh Trang 2017-08-11 14:50
- Người bố muốn cậu bé tập trung vào việc học hơn nên đã không mua cho cậu đồ chơi điện tử, nhưng cậu bé đã không hiểu được và dẫn đến hành động dại dột.

Mới đây, một cậu học sinh ở Hyderabad, Ấn Độ đã tự vẫn sau khi bố cậu từ chối mua cho cậu một bộ đồ chơi điện tử trị giá 3.000 rupee ( khoảng 635 ngàn đồng).

Cậu bé tên là G.Abhinay, 17 tuổi, đã xin bố mình G. Srinivas mua cho anh một bộ đồ chơi điện tử một tuần trước đó, nhưng bố cậu đã không đồng ý và cuối cùng cậu học sinh đã tự tử bằng cách nhảy từ tầng hai của ngôi nhà.

Cậu bé tự vẫn vì…bố không mua cho trò chơi điện tử

Theo tờ Shark, cậu bé này thậm chí đã cố gắng cứa cổ tay trước khi tự vẫn. Trong lời khai với cảnh sát, người bố cậu bé đã nói rằng ông từ chối mua đồ chơi điện tử cho con trai vì ông muốn cậu tập trung hơn vào việc học.

Và ông thực sự rất lo lắng tới chuyện học hành của con. Thêm vào đó, mẹ của cậu bé cũng nói rằng thu nhập của gia đình khá eo hẹp nên bà cũng không muốn bỏ ra quá nhiều tiền để mua đồ chơi điện tử cho con.

Cậu bé tự vẫn vì bố không mua cho đồ chơi điện tử

Mặc dù vụ án đã được kết luận là một vụ tự tử nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra thêm về động cơ tự tử của cậu bé này. Câu chuyện có vẻ bất thường nhưng lại là một thực trạng phổ biến ở Ấn Độ khi ngày có nhiều thanh thiếu niên nghiện mạng xã hội và các trò chơi điện tử.

Tỷ lệ tự tử ở trẻ vị thành niên Ấn Độ đang gia tăng ở mức báo động và Ấn Độ là quốc gia có có tỉ lệ tự sát cao nhất đối với thanh thiếu niên từ 15-29 tuổi cao nhất thế giới. Nguyên nhân hàng đầu gây tự tử ở Ấn Độ là những người trẻ tuổi không tìm được việc làm.  

Quỳnh Trang/Theo Thecoverage

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 lỗi sai be bét khiến chị em "ở nhà suốt ngày" mà da vẫn sần sùi, đầy mụn nhọt