Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2017: 27 điểm, thí sinh vẫn có thể trượt ngành ‘bồ kết’ như chơi!

2017-07-31 14:16
- Thời điểm này, có rất nhiều các trường đại học công bố điểm chuẩn 2017, tuy nhiên, nhiều thí sinh không khỏi choáng váng vì nhiều trường có điểm chuẩn các ngành cao ngất. Thí sinh 27 điểm vẫn trượt ngành yêu thích.

ĐH Y Hà Nội: Ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường là Y đa khoa với 29,25 điểm

Thời điểm này, tại ĐH Y Hà Nội, năm nay ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường là Y đa khoa với 29,25 điểm (tăng 3,25 điểm so với năm 2016). Kế đến là ngành Răng - Hàm - Mặt với 28,75 điểm.

Như vậy, với mức điểm chuẩn này thì dù TS có điểm trung bình mỗi môn 9 điểm cũng không thể trúng tuyển vào ĐH Y Hà Nội ở 2 ngành này. Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất của trường này từ trước đến nay.

Ngoài mức điểm “chót vót” trên, các ngành khác vào ĐH Y Hà Nội cũng tăng nhiều so với năm 2016 với mức điểm dao động từ 23.75 điểm đến 26,75 điểm. Trong đó, điểm trúng tuyển thấp nhất rơi vào ngành Y tế Công cộng với 23,75 điểm.

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2017: 27 điểm, thí sinh vẫn có thể trượt ngành ‘bồ kết’ như chơi!

Đại học Quốc gia TP.HCM: Ngành Y đa khoa với mức điểm 28,25 điểm

Tương tự, Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm nay cũng có mức điểm tăng mạnh so với năm 2016. Cụ thể, ngành Y Đa khoa năm nay lấy mức điểm là 28,25 điểm (tăng 2,75 điểm); các ngành khác cũng tăng mạnh gồm: Y Đa khoa chất lượng cao 26,5 điểm, Dược học 26,5 điểm.

ĐH Bách Khoa TP.HCM: Ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường là 29,25 điểm

Tại ĐH Bách Khoa TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm trúng tuyển cao nhất là 28 điểm thuộc về nhóm ngành Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính (tăng 2,5 so với năm 2016). Các ngành còn lại dao động từ 20 đến 26,25 điểm, trong đó ngành thấp nhất là Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ lấy 20 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa Hà Nội 2017: Ngành cao nhất 28,25 điểm

Chiều tối ngày 30/7, trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017.

Theo đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với mức 28,25 điểm.

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2017: 27 điểm, thí sinh vẫn có thể trượt ngành ‘bồ kết’ như chơi!

Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương 2017 cao nhất 28,25

Trường ĐH Ngoại thương công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính thức năm 2017.

Theo đó, mức điểm cao nhất là 28,25 với tổ hợp A00, mã ngành NTH01 (Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Luật).

Năm nay, ĐH Ngoại thương cũng sử dụng tới 3 tiêu chí phụ, gồm: Tổng điểm thực 3 môn không làm tròn đến 0,25 (đã cộng điểm khu vực, ưu tiên đối tượng), điểm môn Toán và thứ tự nguyện vọng.

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2017: 27 điểm, thí sinh vẫn có thể trượt ngành ‘bồ kết’ như chơi!

Thứ tự ưu tiên của tiêu chí phụ lần lượt là: 1. Tổng điểm 3 môn không làm tròn. 2. Điểm môn Toán. 3. Thứ tự nguyện vọng của thí sinh (ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn).

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2017: Ngành có điểm chuẩn cao nhất là 35,50 điểm

Sáng ngày 31/7, Đại học quốc gia Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển năm 2017 vào các ngành/chương trình đào tạo của các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc.

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2017: 27 điểm, thí sinh vẫn có thể trượt ngành ‘bồ kết’ như chơi!

Theo đó, thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN có nguyện vọng theo học các CTĐT chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế phải đạt điểm trúng tuyển vào CTĐT tương ứng kể trên theo khối thi xét tuyển tương ứng.

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2017: 27 điểm, thí sinh vẫn có thể trượt ngành ‘bồ kết’ như chơi!

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2017: 27 điểm, thí sinh vẫn có thể trượt ngành ‘bồ kết’ như chơi!

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2017: 27 điểm, thí sinh vẫn có thể trượt ngành ‘bồ kết’ như chơi!

Điểm đăng ký dự tuyển vào các CTĐT chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế do các HĐTS quy định nhưng tối thiểu bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào CTĐT chuẩn tương ứng kể trên.

Mức điểm chuẩn vào các ngành năm nay của ĐHQGHN có điểm thấp nhất từ 17 đến 35,50 điểm (đã nhân hệ số 2). Một số ngành như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, luật học, y đa khoa, dược học năm nay lấy số điểm 27,25 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội năm 2017: Ngành cao nhất là 28,75 điểm

Trường ĐH Luật Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2017. Theo đó, ngành có điểm cao nhất vào trường là 28,75 điểm, ngành thấp nhất là 23,5 điểm.

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2017: 27 điểm, thí sinh vẫn có thể trượt ngành ‘bồ kết’ như chơi!

Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên. Ngành Luật thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh , môn tiếng Anh nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2017: Ngành có mức điểm cao nhất là 27,75

Ngày 31/7, trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2017.

Theo đó, ngành cao nhất có mức điểm chuẩn là 27,75 (Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh), ngành có mức điểm thấp nhất là 17 điểm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2017: Ngành có mức điểm cao nhất là 33,75

Năm nay, học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 với ngành có mức điểm thấp nhất là 18 điểm, mức điểm cao nhất là 33,75.

trường đại học công bố điểm chuẩn 2017

Minh Hằng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo rửa mặt giúp da sạch mịn của phụ nữ Nhật