Biển người chen nhau sì sụp khấn Thần Tài

2017-02-04 08:55
- Gần 600.000 người đã đổ xô tới đền Guiyuan ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào hôm 1/2 (tức mùng 5 Tết) để cầu giàu sang, phú quý.

Ngày mùng 5 âm lịch được coi là ngày sinh của Thần Tài theo truyền thống của Trung Quốc và một số nước phương Đông. CNTV cho biết vào ngày này, mọi người sẽ quét dọn nhà cửa và đốt pháo hoa để xua đuổi đói nghèo. 

Tuy nhiên, phong tục ở mỗi vùng miền khác nhau cũng không giống nhau. Người dân ở phía bắc Trung Quốc thường ăn bánh bao trong khi ở phía nam, mọi người lại ăn chao (đậu phụ lên men) với mong muốn sẽ có được giàu sang và hạnh phúc. 

Một số người cũng kiêng đi thăm nhà người khác vào ngày Thần Tài vì điều này được cho là sẽ mang lại xui xẻo cho bản thân và gia chủ. 

Dưới đây là một số hình ảnh biển người chen chúc cầu tài lộc trong ngày thần tài ở đền Guiyuan hôm mùng 5 Tết: 

Theo VNN

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những Hoa hậu từng khiến netizen 'dậy sóng' vì nhan sắc 'xấu phát hờn'