Bị vu oan lấy trộm điện thoại, thiếu nữ 15 tuổi nhảy lầu tự tử

Quỳnh Trang 2019-12-21 07:30
- Cô bé 15 tuổi đã có quyết định dại dột sau những lời buộc tội cay nghiệt.

Theo tờ Sin Chew Daily, một học sinh cấp hai tên là Tiểu Hân đã nhảy từ cửa sổ phòng ngủ tầng 9 từ một tòa nhà xuống đất. Cô bé đã để lại một lá thư tuyệt mệnh trước khi nhảy xuống.

" Bố mẹ, bố mẹ không nên nuôi nấng con vì bố mẹ có thể sẽ phải hối hận sau này. Con thực sự không muốn làm điều này đâu. Tạm biệt bố mẹ!", Tiểu Hân viết. Trong lá thư tuyệt mệnh, cô bé cũng đề cập đến chuyện mình bị vu oan việc đã đánh cắp một chiếc điện thoại từ văn phòng của giáo viên. 

Bị vu oan lấy trộm điện thoại, thiếu nữ 15 tuổi nhảy lầu tự tử

Được biết, vào buổi trưa ngày xảy ra vụ việc, mẹ Tiểu Hân đã nhận được một cuộc gọi từ giáo viên của lớp cho biết rằng cô bé đã lấy trộm một chiếc điện thoại của một bạn cùng lớp. Chiếc điện thoại đó đang được cô giáo tịch thu và để ở văn phòng của giáo viên. Giáo viên trong lớp cho biết Tiểu Hân đã dùng chiếc điện thoại gửi một số tin nhắn cho các bạn cùng lớp nhưng vẫn từ chối nhận lỗi. Nghe cô giáo nói vậy, mẹ của Tiểu Hân vội vã đến trường và sau một thời gian liên tục tra hỏi, Tiểu Hân đã thừa nhận rằng cô bé đã trộm chiếc điện thoại và xin lỗi cô giáo. 

Bị vu oan lấy trộm điện thoại, thiếu nữ 15 tuổi nhảy lầu tự tử

Vào khoảng 2h20 chiều, mẹ Tiểu Hân đã đưa cô bé trở về nhà rồi quay trở lại với công việc. Đến tối hôm đó, khi trở về nhà, mẹ Tiểu Hân gõ cửa nhưng không ai trả lời nên đã gọi cho bố của Tiểu Hân. Khi họ mở cửa vào phòng, họ thấy Tiểu Hân đâu và bắt đầu tìm kiếm con. Sau đó, họ phát hiện ra rằng cửa sổ phòng ngủ của cô gái mở rộng và thấy con gái của họ trên mặt đất khi họ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé tội nghiệp đang mặc đồng phục của trường và nằm trên vũng máu. Hại người vội vã báo cảnh sát.

Bị vu oan lấy trộm điện thoại, thiếu nữ 15 tuổi nhảy lầu tự tử

Người mẹ tiết lộ rằng một trong những bạn học của Tiểu Hân đã bị giáo viên tịch thu điện thoại và để ở văn phòng giáo viên. Tiểu Hân đã hứa giúp họ lấy lại chiếc điện thoại này vì cô bé là người duy nhất có thể vào văn phòng giáo viên. Mẹ của Tiểu Hân lúc đó mới tin rằng con gái mình không có ý định lấy cặp điện thoại mà chỉ cố giúp đỡ bạn mình. Tiểu Hân đã rất đau khổ và tổn thương đến mức tự tử khi bị buộc tội ăn cắp trước mặt mẹ mình.  

Vụ việc hiện đang được cảnh sát điều tra thêm.

Quỳnh Trang/Theo WOB

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập giúp chân đẹp thon gọn, ai nhìn cũng mê