Bị nghe lén điện thoại: Có thể khởi kiện

2014-06-25 09:12
- (Em đẹp) - Trước vụ việc nghe lén 14.000 điện thoại của Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng, Luật sư Cao Văn Chung cho biết, nạn nhân bị nghe lén có thể khởi kiện.
Bị nghe lén điện thoại: Có thể khởi kiện

Luật sư cho rằng việc nghe lén điện thoại để lấy thông tin cung cấp cho khách hàng nhằm mục đích thu lợi là vi phạm điều 125 BLHS: “Tội xâm phạm bí mật an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác”. Vì vậy, nạn nhân bị nghe lén điện thoại có thể khởi kiện.

Luật sư Cao Văn Chung cho biết: Điều 21 Hiến pháp năm 2013 quy định “mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác”.

Vì thế, những người có liên quan đến vụ việc nghe lén 14.000 điện thoại xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng (có địa chỉ tại tầng 4, toà nhà 110 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Để có căn cứ xử lý vụ việc, cần xác định bị hại là chủ của 14.000 thuê bao điện thoại bị nghe lén/truy cập trái phép và những bị hại này cần có đơn trình báo cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các cá nhân mua phần mềm nghe lén điện thoại của công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng với mục đích truy cập trái phép thuê bao của người khác cũng vi phạm pháp luật hình sự về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.

Người sử dụng thông tin lấy được từ phần mềm nghe lén điện thoại bất hợp pháp để chiếm đoạt tài sản của người đó thì sẽ bị xử lý tương ứng theo điều 226b BLHS: Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Còn nếu sử dụng thông tin lấy được với mục đích điều tra, gián điệp cũng phạm tội “gián điệp” theo điều 80 BLHS.

Trước vụ việc nghe lén 14.000 điện thoại của Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng, Luật sư Cao Văn Chung cho biết, nạn nhân bị nghe lén có thể khởi kiện.

Rất khó phát hiện bị nghe lén

Với các cơ sở pháp lý như trên, luật sư Chung nhấn mạnh: Người dùng điện thoại cần xác định được thuê bao của mình có nằm trong số 14.000 thuê bao bị nghe lén không rồi mới có đơn trình báo.

Anh Nguyễn Anh Tuấn – kỹ thuật viên IT ở Hà Nội cho biết có những dấu hiệu “bất thường” cho thấy điện thoại có thể đã bị cài đặt phần mềm nghe lén, gồm: Máy tự tắt, tự cài đặt ứng dụng hoặc thường xuyên bị nhiễu sóng, tự động bật 3G hoặc GPRS, …

Tuy nhiên, Đại tá Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC 50) - Công an Thành phố Hà Nội cho biết việc cài phần mềm giám sát chỉ thay đổi một phần dung lượng rất nhỏ, lại chạy ẩn nên với người sử dụng bình thường rất khó phát hiện, chỉ có thể phát hiện được nếu sử dụng các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra.

Trong trường hợp cần thiết phải kiểm tra xem có bị cài đặt phần mềm nghe lén điện thoại hay không, người dùng phải đưa điện thoại đến những cơ sở uy tín, chính hãng để cài đặt lại điện thoại.

Ngay trong chiều 24/6, cả anh Tuấn lẫn một vài kĩ sư IT phản ánh trên các diễn đàn trực tuyến về công nghệ rằng họ được bạn bè nhờ kiểm tra xem điện thoại có bị nghe lén không. Các cửa hàng bảo hành/sửa chữa điện thoại cũng có những người đến kiểm tra bảo mật và cài đặt lại máy.

Anh Nguyễn Anh Tuấn khuyến cáo smartphone hiện rất phổ biến nhưng có một nguyên tắc khi dùng là “đừng để điện thoại thông minh lại thông minh hơn người dùng”.

Muốn vậy, phải hiểu rõ về tính năng, đặc điểm chiếc điện thoại và các biện pháp bảo mật tối thiểu cần thiết để tránh trở thành nạn nhân của những sự việc như thế này, bởi smartphone không chỉ để nghe gọi, nhắn tin, nghe nhạc, lướt web!

Hải Trần – Cam Lê
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vạch trần 6 con giáp thường hay "ném tiền qua cửa sổ"