Bẽ mặt anh chàng 26 tuổi đi ăn cưới VÔ DUYÊN và THAM LAM: Trút đĩa thịt ở mâm cỗ nguyên mang về bị nhà bếp đòi lại

2017-10-24 15:59
- Theo nhiều dân mạng khẳng định, đi ăn cưới chỉ nên ăn cho no xong rồi về. Dù đồ dư thừa cũng không nên lấy. Vì đồ thừa cũng là của nhà chủ. Có gì ra hỏi chủ nhà một tiếng.

Mới đây, trên một hội nhóm dành cho những người trẻ tuổi, một chàng thanh niên tên M.L đã vì quá xấu hổ mà lên mạng tự viết lại câu chuyện đi ăn cỗ cưới của chính mình.

Thực chất, ban đầu vì xấu hổ nên chàng trai này vẫn không dám thừa nhận là mình mà chỉ kể về 1 người gặp trong đám cưới: “Mọi người nghĩ gì về việc đàn ông con trai đi ăn đám cưới mà gói đồ dư mang về?
Hôm nay tôi đi ăn đám cưới ngồi chung bàn với mấy thanh niên. Có anh kia tầm 26, cuối buổi thấy bàn bên dư một mâm cỗ còn nguyên nên mang một món về bàn mình bỏ vào nilon.

Nhưng những người nấu tiệc cưới ngồi cạnh bàn đó ngồi im 1 hồi rồi qua xin lại đĩa thịt trên. Anh cũng vui vẻ. Xong anh vẫn gói gém vài thứ dư bàn họ với bàn bên cạnh về. Nói chung thì cũng kín mà tôi thấy kì quá. Mọi người nghĩ gì về chuyện này? Ảnh minh họa thôi, đám tổ chức tại gia”.

Bẽ mặt chàng trai 26 tuổi đi ăn cưới VÔ DUYÊN và THAM LAM: Trút đĩa thịt ở mâm cỗ nguyên mang về bị nhà bếp đòi lại

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện đi ăn cưới trên đã hút nhiều bình luận trái chiều của dân mạng về việc lấy phần cỗ thừa trong đám cưới mang về. Nhận được nhiều chỉ trích, chàng trai trẻ đã phải edit tiếp note trên và can đảm tự nhận bản thân chính là chàng thanh niên tầm 26 tuổi kể trên.

M.L viết tiếp: “Thật ra người thanh niên đó là tôi, vì tôi bị xin lại bịch thức ăn nên hơi quê. Dù chẳng ai nói gì nhưng tự dưng tự thấy xấu hổ nghĩ người ta sẽ cười chê mình. Tôi mang về được một ít thịt nhím với heo rừng. Ăn tới tối nay cũng chưa hết”.

Theo chàng thanh niên này, chàng hành động như vậy bởi vì chàng rất quý trọng những gì đang có: “Vì thấy đồ ăn thừa mứa tôi không đành lòng. Chỉ là thấy mình hơi vô duyên khi qua cái bàn có mâm cỗ nguyên bên kia lấy 1 món về”.

Cũng theo M.L nói, những người nấu tiệc xin lại đĩa thức ăn của mâm cỗ nguyên trên đã giải thích rằng: “Nếu bàn nào còn dư nguyên thì họ phải giao nguyên cho nhà chủ chứ không sẽ bị trừ tiền. Tôi thấy tôi tham lam quá”.

Câu chuyện tự thú của nam thanh niên 26 tuổi đi ăn cỗ, định lấy nguyên 1 đĩa thức ăn ở mâm cỗ nguyên còn dư mang về đã gây sốt dân mạng. Hầu hết ai cũng trách hành động trên của chàng trai là quá vô duyên.

T.H nhận xét: “Thường là mâm cỗ còn nguyên trên như chủ thớt nói là bàn sơ cua cho người nhà. Bạn này không lấy đồ thừa mà là lấy đồ mới bàn sơ cua của gia đình người ta mà. Như vậy chả vô duyên quá đi. Bàn người ta chưa ăn đã chạy qua bê nguyên đĩa. Người ta lỡ có khách đến sau thì nhịn à. Tham thì thâm là đây. Bị đòi lại là đúng”.

N.T cũng nói: “Mang đồ thừa về không sao. Nhưng đừng lấy đồ bên mâm cỗ còn nguyên. Tôi thấy như vậy cậu hơi bị tham rồi”.

Facebook N.H cũng nói: “May mà còn biết mình vô duyên. Vì là bàn phát sinh, cuối buổi không ăn cũng phải giao lại cho người nhà để còn tính tiền. Trên bàn thiếu 1 món há chẳng phải đi làm không công à. Mà nó cũng không phải đồ thừa nhé thớt”.

Theo nhiều dân mạng khẳng định, đi ăn cưới chỉ nên ăn cho no xong rồi về. Dù đồ dư thừa cũng không nên lấy. Vì đồ thừa cũng là của nhà chủ. Có gì ra hỏi chủ nhà một tiếng. Tự tay mang cái bàn sơ cua mới nguyên về thì không phải là vô duyên mà là tham ăn thật! Còn may là chủ thớt còn nhận ra.

Bẽ mặt chàng trai 26 tuổi đi ăn cưới VÔ DUYÊN và THAM LAM: Trút đĩa thịt ở mâm cỗ nguyên mang về bị nhà bếp đòi lại

Bên cạnh đó, một số dân mạng khác lại cho rằng chàng thanh niên kia lấy đĩa thịt ở trên mang về nhà là bình thường. Bởi vì đó là cách để tránh lãng phí: “Nên học anh đó tránh lãng phí. Mọi người cứ coi trọng mặt mũi, đi ăn có xíu. Tháng đi 3 cái đám cưới hết tiền lương mà cứ sĩ diện hão”.

M.P cũng khẳng định: “Có gì phải xấu hổ đâu, thừa mang về ăn chứ nhân viên nó không trả lại chủ đâu. Bạn này không lấy người khác sẽ lấy thôi. Bạn thế là giỏi đấy, đầy người muốn lấy mà không dám lấy vì sĩ diện”.

Nhưng mặc những comment bênh vực trên, nhiều facebook vẫn khẳng định, nếu chàng thanh niên kia mang thức ăn thừa về thì không sao. Đằng này, mang thức ăn ở mâm còn nguyên về thì quả tham lam. Bởi nếu ăn bàn sơ cua đó thì gia chủ phải trả thêm tiền cho bàn đó.

Thanh Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Năm 2021 hoan hỉ, 3 con giáp sinh con vào năm nay thì xác định gia đạo hạnh phúc, sự nghiệp bố thăng hoa, cuộc sống mẹ viên mãn