Bé 2,5 tuổi ở Nghệ An tử vong: Nỗi lòng người cha và hai chữ “nếu như”

Gia Bách 2014-10-03 16:54
- (Em đẹp) - Cháu bé 2,5 tuổi ở Vinh (Nghệ An) qua đời sau một thời gian điều trị, khiến bố mẹ bàng hoàng chưa hiểu điều gì đã xảy ra.
Bé Nguyễn Khánh Hà (con gái anh Nguyễn Văn Hùng, trú ở Tp. Vinh, Nghệ An) tử vong sau một thời gian ngắn điều trị viêm phế quản đã khiến gia đình bàng hoàng, cho đến nay nguyên nhân cái chết của cháu bé tội nghiệp này vẫn chưa được làm rõ.

"Nếu như…"

Tâm sự với phóng viên Emdep.vn, anh Nguyễn Văn Hùng (Tp. Vinh, Nghệ An) chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi bất ngờ của đứa con gái tội nghiệp. Anh nói trong nỗi đau: "Cháu ra đi quá nhanh. Đến bây giờ, gia đình vẫn chưa thể tin cháu đã qua đời".

Nước mắt anh không ngừng rơi trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, ngừng lại một lúc, anh nói trong đớn đau rằng: "Tôi chỉ ước, nếu như gia đình phát hiện bệnh tình con sớm hơn. Nếu như các y, bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh của cháu. Nếu như, nếu như… thì con gái tôi chắc không bao giờ rời xa bố mẹ".

Hành trình đưa con vào viện Sản - Nhi (Nghệ An) điều trị được anh Hùng kể lại trong nước mắt: "Đêm cháu ra đi, tôi không đủ tự tin thắp cho con nén hương mà cứ nghĩ cháu đang ngủ, một giấc ngủ ngon lành..."

Thời gian chuyển bệnh của cháu Hà quá nhanh, đêm 13/9, bé Hà có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều, lười ăn, lười chơi. Mẹ cháu Hà cho bé uống thuốc hạ sốt. Đến ngày 16/9, bé Hà xuất hiện triệu chứng nặng hơn, mệt, khóc nhiều.


Gia đình anh Hùng, chị Hương vẫn còn bàng hoàng sau sự ra đi của con.

Thấy tình hình như vậy, vợ chồng anh Hùng đã đưa con vào phòng khám tự nguyện của Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Sau khi thực hiện các xét nghiệm máu, nước tiểu… bác sĩ kết luận bé Hà bị viêm họng, viêm phế quản và kê đơn các loại thuốc uống. Mặc dù, gia đình cháu Hà đã cho uống thuốc đúng đơn bác sỹ cho nhưng bệnh ngày càng trở nặng.

Quá lo lắng cho sức khỏe cho con, sáng 19/9, anh Hùng đưa con trở lại viện, đồng thời thông báo với bác sĩ các dấu hiệu mới xuất hiện của bé Hà như: mắt vàng, sốt, đau bụng, nước tiểu vàng.

Anh Hùng đã nhờ bác sĩ Nguyễn Văn Sơn (Trưởng khoa lây, truyền nhiễm - Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) khám cho bé. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán, bé Hà bị viêm phổi thể hen và kê đơn thuốc gồm 4 loại: Bru-cord (Cefpodoxim) 50mg/5ml lọ 30ml (cấp 2 lọ); Hapacol 150mg; Methyl Presdnisolon (6 viên); Olesom 30mg/5ml chai 100ml (1 chai).

Đơn thuốc của bé Hà.

"Khi uống thuốc xong, đến buổi trưa, con gái tôi bỗng nhiên nôn mửa, nằm li bì không còn tỉnh táo. Ngay chiều hôm đó (19/9), vợ chồng tiếp tục đưa con vào viện. Lúc đó, tôi thấy con đã ở trong tình nguy kịch: bụng to, men gan cao, vàng da. Tối cùng ngày, theo yêu cầu của bệnh viện Sản - Nhi, bé Hà được chuyển gấp ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu. Đến chiều 20/9, bé Hà tử vong do bị suy gan tối cấp", anh Hùng nhớ lại.

Cần một câu trả lời từ phía bệnh viện?

Phía bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đã xác nhận thông tin về bệnh tình của cháu Nguyễn Khánh Hà (2,5 tuổi, Tp. Vinh, Nghệ An). Theo ông Trần Văn Cương (Phó Giám đốc bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An), ngày 16/9, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Khánh Hà với triệu chứng nóng, sốt và được bác sĩ Nguyễn Thị Phương thăm khám.

"Kết quả chẩn đoán và kê đơn theo tôi là phù hợp. Trong đó 4 loại thuốc kê trong đơn có loại Hapacol 150mg, nếu uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến gan. Còn những lần khám khác như gia đình nói, đó là khám theo hình thức quan hệ cá nhân", bác sĩ Cương nói.

Về phía bệnh viện cho biết, nếu gia đình yêu cầu làm rõ, bệnh viện sẽ sẵn sàng trả lời. Tuy nhiên, sau khi bé Hà qua đời (cháu mất tại Bệnh viện Nhi Trung ương - Hà Nội) phía bệnh viện không biết hay nhận được đơn thư phản ánh nào từ phía gia đình.


Ảnh anh Hùng và chị Hương chụp cùng con gái.

Cũng theo ông Cương, sau khi biết việc một số bác sĩ dựa vào quan hệ quen biết để khám tự do, bệnh viện sẽ kiểm điểm nghiêm khắc. Việc lấy việc công phục vụ việc tư là điều tuyệt đối nghiêm cấm.

Bác sĩ Cương nhấn mạnh: "Ở trẻ nhỏ thường mắc bệnh viêm phế quản cấp, nhưng hầu hết đều chữa khỏi. Nhưng cháu Hà có tiền sử bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu. Uống thuốc, điều trị tất nhiên không tránh khỏi tình huống xấu. Ông nhấn mạnh từ hồ sơ, diễn biến quá trình điều trị của bé Hà chưa thể khẳng định nguyên nhân tử vong của bệnh nhi này".

Còn chị Nguyễn Thị Hương (mẹ bé Hà) cho biết thêm, sau khi con gái tử vong, gia đình đã gửi 3 mẫu gồm nước tiểu, tủy và dịch gan sang Nhật Bản xét nghiệm, để đối chứng kết quả mà bệnh viện Sản - Nhi (Nghệ An) chẩn đoán cũng như tìm hiểu nguyên nhân vì sao cháu Hà bị suy gan tối cấp (theo chẩn đoán của Bệnh viện Nhi Trung Ương). Khi có kết quả chắc chắn về nguyên nhân tử vong, gia đình sẽ có đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

Gia Bách
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn là văn minh?