Bất ngờ giữa chiều mà trời Hà Nội tối om... như 18h

2019-08-20 15:31
- Nhiều người bất ngờ khi nhìn ra ngoài trời, đầu giờ chiều mà như đã tối.

Lúc 15h chiều nay, một cơn mưa giông lớn đã đổ xuống một số quận ở Hà Nội. Nhiều cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh xung quanh các tòa nhà văn phòng bỗng nhiên tối sầm lại. Nguyên nhân do mây đen kéo về trước khi mưa ngăn ánh sáng mặt trời ở trên cao khiến cho nhiều khu vực có cảm nhận như đã 18h-19h.

Nhiều bức ảnh chia sẻ trên mạng cho thấy, mặc dù mới đầu giờ chiều nhưng không ít văn phòng xung quanh là cửa kính vẫn phải mở đèn như khi trời đã tối. Nhiều người còn chụp ảnh và ghi lại khoảnh khắc hiếm thấy này. Cơn mưa không lớn, không kéo dài nên không gây ảnh hưởng đến việc lưu thông trên các tuyến đường hay gây úng ngập như các đợt mưa trước.

Một cư dân mạng cho biết: "Tôi vừa đi trên đường về, đèn xe phải mở như buổi tối mới đủ ánh sáng không thì không thể đi nổi".

Một người khác bình luận: "Vừa ngủ dậy buổi trưa, nhìn ra ngoài đường ngỡ đã 7-8h tối, ngỡ là đồng hồ chạy sai giờ.

Bất ngờ 3h chiều mà trời Hà Nội tối om như buổi tối

Bất ngờ 3h chiều mà trời Hà Nội tối om như buổi tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 20/8, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m nên ngày và đêm nay (20/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 23/8. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (20/8), có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sài Gòn đi đâu mùa Giáng Sinh?