Bản tin sốc-độc-lạ: Biên tập viên văng tục trong chương trình trực tiếp

Bảo Ái 2014-09-26 21:10
- (Em đẹp) - Cùng điểm qua những tin nóng, độc, lạ ngày 26/9.
>> Bản tin sốc - độc - lạ ngày 25/9: Sán nhung nhúc khắp cơ thể vì ăn cá sống

Biên tập viên văng tục trên sóng trực tiếp


Biên tập viên Charlo Greene của kênh KTVA (Mỹ) khiến nhiều người sốc khi văng tục trên chương trình truyền hình trực tiếp. Sự việc xảy ra khi cô đang dẫn một phóng sự nói về cuộc bỏ phiếu của bang Alaska để xem xét việc có theo 2 bang Colorado và Washington trong việc hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa hay không. Trong phóng sự đó có nhắc đến doanh nghiệp Alaska Cannabis Club và chính Greene thừa nhận mình chính là chủ doanh nghiệp và ngay lập tức chửi thề trên sóng trực tiếp.

Vừa bán burger vừa phục vụ "dụng cụ phòng the"

Một cửa hàng bán đồ ăn nhanh tại Copenhagen, Đan Mạch đã gây một cuộc tranh cãi nóng trong cộng đồng khi tuyên bố sẽ bán cả bánh burger và những dụng cụ phục vụ chuyện phòng the. Từ thứ 5 tuần này, trong khu vực nhà hàng sẽ có thêm quầy trưng bày các dụng cụ như: roi da, máy rung và chính thức đưa vào thực đơn để khách chọn.


Quyết định này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một người cho rằng: "Đồ ăn nhanh đã là tội lỗi lắm rồi, giờ còn mua thêm dụng cụ phòng the thì tội lỗi gấp nhiều lần, lúc này thì không còn tâm trí mà thưởng thức burger nữa". Tuy vậy, cửa hàng này đã thành công trong việc thu hút dân chúng trong khu vực đến thăm và nếm thử đồ ăn. Cửa hàng đã tuyên bố tặng quà đặc biệt cho 10 khách nam và nữ đầu tiên mua đồ.

Phẫn nộ vì ông nội bắt cháu gái 10 tháng tuổi chơi "Ice Bucket Challenge"

Reggie Stewart ở Texas, Mỹ đang có nguy cơ bị Uỷ ban phòng chống bạo hành gia đình và trẻ em phạt, vì quyết định bắt đứa cháu nhỏ 10 tháng tuổi của mình tham gia trò chơi "Ice Bucket Challenge". Tuần trước, vị ông nội đáng kính đã đăng video lên Youtube với lời giới thiệu: "Tôi được mời tham gia Ice Cucket Challenge, tôi rất vui được tham dự và thật tuyệt vì cô cháu gái của tôi sẽ tham gia cùng", trước khi dội nước đá vào 2 ông cháu. Cuối đoạn clip còn có cảnh cháu bé run lập cập vì lạnh.


Hình ảnh cô bé 10 tháng tuổi bị dội cả chậu nước đá lên người đã gây làn sóng phẫn nộ trên Internet. Nhiều người phụ nữ viết rằng: "Tôi đã khóc khi xem video, sao ông ta có thể vô trách nhiệm như vậy? Ông ta có là con người không? Cha mẹ đứa bé đâu rồi?" Các cơ quan pháp lý đã liên hệ với Reggie Stewart để làm rõ vấn đề nhưng không dám chắc sẽ đưa được ông nội này ra toà.

Kỳ thú cây 2 màu


Trên trang chia sẻ cộng đồng Reddit, một thành viên đã chia sẻ hình ảnh kỳ thú của thiên nhiên khi một cái cây chuyển màu từ từ khi thu sang. Trong lúc những thực vật khác chuyển dần màu lá từ xanh sang vàng thì cây kỳ lạ này lại đi theo một cách thức khác. Giống như nó được xếp trong máy quét và chuyển màu từ từ dọc trên thân cây xuống.

Cảnh sát Nhật cưỡi "máy bay" dạo phố


Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng phòng không của Nhật Bản, 24 nhân viên nghiệp vụ đã chạy xe máy có hình dạng máy bay để diễu hành khắp phố. Những cảnh sát này đều mặc đồ phi công, đeo mũ bay, kính bay đầy đủ dù thực tế công việc hàng ngày của họ hiếm khi có dịp bay cao lên khỏi mặt đất.

Sau 17 năm, ra đầu thú vì sợ hãi khi nhận được thư của Walmart

Một người đàn ông đã có chuyến đi dọc nước Mỹ để đến được nhà tù Arizona, với mong muốn đầu thú tội giết người 17 năm trước. Matthew Gibson 55 tuổi nói với một thám tử ở Winslow (Arizona) rằng, ông đã gặp một người phụ nữ hồi năm 1997 tại thành phố Bullhead, gần sông Colorado. Thời điểm đó, Giblson nghiện thuốc phiện nên muốn cướp tiền của người phụ nữ kia. Khi cô gái chống cự lại, Giblson đã dùng đèn pin đánh cô ấy đến chết rồi ra sông tắm cho hết vết máu.


Chuyện trôi qua nhiều năm, cho đến gần đây, Giblson thường xuyên nhận được thư chào hàng của Walmart nhưng ghi tên người nhận là Anita Townshed. Ông ta cho rằng đó là tên của người phụ nữ xấu số, ai đó đã biết chuyện nên muốn tống tiền ông ta. Do sợ hãi, ông quyết định đến nhà tù Arizona để đầu thú. Hiện cảnh sát đang điều tra chứ chưa đưa ra quyết định chính thức nào.

Bia màu xanh ra mắt thị trường




Ít nhất các nhà thiết kế bia màu xanh Abashiri (Nhật Bản) không cần phải lo lắng rằng, vì mới chỉ có bia đen, bia trắng và thậm chí cả bia phô mai nhưng bia xanh thì chưa xuất hiện. Loại bia xanh được làm từ các tảng băng tan chảy của nước lấy từ biển Okhotsk ngoài khơi Nhật Bản.
Bảo Ái
(Dịch theo MT, DM)
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên