Ảnh: Lạng Sơn mênh mông biển nước sau bão số 3

Hoàng Sa 2014-09-18 14:35
- (Em đẹp) - Sau bão số 3, Lạng Sơn hết mưa nhưng lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến một số nơi trong thành phố ngập sâu.
>>> Bão số 3 và những hậu quả để lại: Click đọc chi tiết

Cơn bão số 3 (hay còn gọi là bão Kalmaegi) đã đi qua nhưng để lại cho Lạng Sơn hậu quả rất nặng nề khi làm 8 người chết, 5 người bị thương do sạt lở đất đá. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, trong số này có 6 người là công nhân bốc vác thuộc Công ty TNHH Xuân Cương. Nguyên nhân tử vong do sạt lở đất tại khu Kéo Kham (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc), trong đó 4 người ở huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), 2 người quê ở tỉnh Bắc Kạn, 1 cháu bé 5 tuổi tử vong do sập nhà tại xã Phú Xá (huyện Cao Lộc), 1 học sinh lớp 3 chết do nước cuốn tại huyện Bình Gia (Lạng Sơn).

Ngoài ra, do mưa lớn, nhiều tuyến phố tại TP Lạng Sơn đã bị ngập úng. Trước đó, vào hồi tháng 7, hoàn lưu của bão Rammasun gây mưa lớn đã biến thành phố Lạng Sơn thành biển nước, nên người dân rất lo lắng mỗi khi có mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão.


Tối 17/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) có mưa lớn.



Nhiều tuyến đường tại Thành phố Lạng Sơn chìm trong biển nước.


Rác thải nổi lềnh bềnh trong nước lụt trên các tuyến đường.


Lo sợ lũ về, nhiều người dân mua thực phẩm tích trữ. (Ảnh chụp tối 17/9 tại Phai Vệ, TP Lạng Sơn).


Phố Muối là nơi bị ngập nặng đầu tiên vì nằm ngay sát bên sông Kỳ Cùng.


Nước sông Kỳ Cùng tiếp tục dâng cao.


Người dân phải dùng thuyền phao làm phương tiện di chuyển.



Chợ Giếng Vuông (TP Lạng Sơn) chịu thiệt hại nặng sau cơn mưa lớn tối ngày 17/9.


Nhiều hộ dân bị cô lập do nước đổ về làm ngập đường sá.


Không chỉ Lạng Sơn, nhiều tuyến đường tại Tỉnh Thái Nguyên cũng đang bị lũ "bao phủ". Trong ảnh, một đội thuyền cứu hộ các hộ dân tại huyện Đại Từ.


Một số tuyến đường giao thông chính tại huyện Phổ Yên cũng ngập sâu trong nước.


Nước tại sông Cầu (Thái Nguyên) tiếp tục lên cao.


Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tính đến 11 giờ ngày 17/9/2014, sau cơn bão số 3, tàu thuyền, lồng, bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An đều an toàn. Các hộ dân được di dời đã trở về nhà.

Về tài sản: Quảng Ninh chìm 03 bè cá, sập đổ 06 nhà, tốc mái 145 nhà, đổ 20 cột điện hạ thế, 01 cột Ăng-ten truyền hình, hỏng 02 trạm biến áp và 01 ô tô do cây đổ, hư hại 2.000 ha lúa, hoa màu. Hải Phòng tốc mái 11 nhà, hư hại 1.624 ha lúa và hoa màu, đổ 04 cột điện.

13h00 ngày 15/9, tại 09o16’N - 107o43’ (cách Đông Nam TP Vũng Tàu khoảng 63 hải lý), tàu cá BV 75098 TS/07 LĐ bị chìm, 02 người được tàu cá BĐ 31076 TS cứu vớt, còn 05 người mất tích. Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều 02 tàu CSB 2009 và SAR 413 phối hợp với các tàu cá tổ chức tìm kiếm. Đến 14 giờ cùng ngày, tàu cá đã cứu vớt được toàn bộ 05 người bàn giao cho tàu SAR 413 và CSB 2009 đưa về bờ.

18 giờ 15 phút ngày 16/9, tại khu neo đậu thuộc bến Việt Hải (Hải Phòng), tàu cá NA 99886 có 02 thuyền viên bị tai nạn. Biên phòng Hải Phòng đã điều tàu CN - 09 tại Lan Hạ cùng 01 tàu cá kịp thời cấp cứu nạn nhân đưa về bến Bính (Hải Phòng) lúc 08 giờ ngày 17/9 an toàn.

Có thể bạn quan tâm:

Ảnh: Cây cối bật gốc, cột điện đổ nghiêng ngả sau bão số 3

Ảnh ấn tượng trong ngày: Xách lợn chạy bão Kalmaegi


Nhóm phóng viên Nhịp sống
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bộ phận 'cực phẩm' của gà xếp lên mâm tranh nhau gắp nhưng lại chứa nhiều chất độc, nhất loại thứ 3