2 tháng nữa mới Tết, bà nội trợ đang cuống cuồng cải tạo vườn nhà, chậu cảnh trồng hoa chơi Tết

Hoàng Hải 2017-12-17 14:03
- Để tiết kiệm và tạo thêm không khí trong dịp TẾT NGUYÊN ĐÁN sắp tới, nhiều bà nội trợ tranh thủ ngày cuối tuần cải tạo vườn nhà trồng hoa, cây cảnh để chơi Tết.

Tất bật trồng hoa chơi tết

Cuối tuần, thay vì ngủ nướng, thu mình trong chăn ấm, nệm êm của trời đông giá rét, chị Nhung (35 tuổi) lại tranh thủ dậy sớm hơn thường lệ.

Sau khi vệ sinh cá nhân, chị cầm chiếc cuốc nhỏ ra khoảng vườn trước nhà hì hục cuốc, xới, mặc cho hai đứa con đang ngủ ngon trong nhà.

Cuối tuần, chị em cãi tạo vườn nhà, chậu cảnh trồng hoa chơi tết.

Cuối tuần, chị em cãi tạo vườn nhà, chậu cảnh trồng hoa chơi tết.

Cuối tuần, chị em cãi tạo vườn nhà, chậu cảnh trồng hoa chơi tết.

Những luống cúc này đến tết là sẽ nở rộ

Hai tuần nay, cứ đến cuối tuần, chị tranh thủ cải tạo khoảng vườn nhỏ ngay trước nhà, chậu cảnh để trồng hoa chơi tết. Khoảng vườn nhỏ vốn bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc um tùm giờ đây được chị trồng hoa cúc với đủ loại màu. Kế bên luống hoa, chị dành ra một khoảng nhỏ để trồng hoa sam, hoa mười giờ.

Mấy chậu cảnh phía trong sân, trước thềm được chị Nhung trồng các loại xây cảnh như cây nhài, cây hoa đồng tiền, xương rồng, si, cây mai trông rất đẹp mắt.

Cuối tuần, chị em cãi tạo vườn nhà, chậu cảnh trồng hoa chơi tết.

Cuối tuần, chị em cãi tạo vườn nhà, chậu cảnh trồng hoa chơi tết.

Cuối tuần, chị em cãi tạo vườn nhà, chậu cảnh trồng hoa chơi tết.

              Những loại hoa cảnh vừa rẻ lại đẹp mắt

“Năm ngoái cũng đến thời điểm này tôi bắt đầu trồng các loại giống hoa, cây cảnh. Hoa cúc, hoa sam thì dịp tết là đã nở rộ, trông rất đẹp mắt, ngắm suốt ngày không chán. Chồng công tác xa nhà, Tết về thấy vườn hoa, cây cảnh tươi tốt nên tỏ ra rất vui, hết lời khen vợ.

Năm nay, dù công việc bận rộn nhưng tôi cũng cố gắng hai ngày cuối tuần vun trồng để tết có hoa chơi. Thời tiết này chỉ 2, 3 ngày mới tưới nước, chăm bón cho chúng một lần. Nếu không có gì thay đổi thì tết năm nay, khuôn viên nhà tôi lại xinh tươi, hoa ngập lối”, chị Nhung chia sẻ.

Huy động cả nhà cùng trồng hoa

Chỉ sau hai ngày cuối tuần tích cực làm việc, huy động sự giúp sức của chồng, con gái, những cây hoa, chậu cảnh trải từ ngoài ngõ vào tận thêm nhà của chị Bích Loan (35 tuổi) đã tươi tốt. Từ hoa cúc, hoa ly, hoa đồng tiền đến những chậu cảnh như xương rồng đá,  hoa sứ, ớt cảnh… Mỗi ngày đi làm về, chị lại dành thời gian để ngắm nhìn, tưới nước, kiểm tra.

                       Khoảng sân nhỏ rợp cây xanh

Chị bảo “Công việc dù mệt mỏi, áp lực đến đâu thì khi về nhà, nhìn thấy vườn hoa, cây cảnh tươi tốt hàng ngày thì mọi muộn phiền bị xua tan”.

Chị Loan chia sẻ, nhìn thấy đồng nghiệp chụp ảnh vườn nhà đầy cây cảnh đăng tải lên facebook khoe, trông rất đẹp mắt. Chị quyết định thay thế những luống rau đã cuối mùa tại hai lối ra vào để trồng hoa. Chị còn bỏ một khoản tiền đầu tư mua thêm hàng chục chậu hoa, cây cảnh để trồng chưng tết.

Không làm một mình, sáng sớm cuối tuần, chị huy động cả chồng lẫn cô con gái lớn cùng chung sức, người cuốc, người trồng.

“Sáng sớm, tôi dậy trước, cuốc đất. Chồng tôi thấy vợ làm hăng say nên cũng dậy sau đó, chuẩn bị bữa sáng cho hai con rồi cũng xoắn tay giúp vợ. Cô con gái đầu tỏ ra thích thú, hưởng ứng một cách nhiệt tình và giờ đây, mảnh vườn nhỏ của gia đình tôi đã xanh tươi với nhiều loại hoa, cây cảnh. Tết năm nay chắc chắn hoa sẽ nở rộ, thỏa sức ngắm nhìn mà không mất tiền mua”.

Trước hiên nhà chị Trâm chỗ nào cũng rợp hoa, cây cảnh

Đều đặn thời gian này hàng năm, vợ chồng chị Ngọc Trâm (30 tuổi) lại tranh thủ những ngày cuối tuần để trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh trong vườn. Trước nhà chị Trâm có khoảng vườn rộng khoảng 6m2 dùng để trồng rau màu. Đến giáp Tết, chị lại chuyển sang trồng hoa, cây cảnh. Các loại hoa chị thường trồng là hoa cúc, hoa ly, đồng tiền, ớt cảnh.

Chị Trâm cho biết, nhiều năm nay, gia đình chị không phải tốn tiền mua hoa, cây cảnh chơi tết mà ngược lại. Ngoài trồng hoa phục vụ tết còn cho chị thu nhập hàng triệu đồng.

Cuối tuần, chị em cãi tạo vườn nhà, chậu cảnh trồng hoa chơi tết.

Cuối tuần, chị em cãi tạo vườn nhà, chậu cảnh trồng hoa chơi tết.

Cuối tuần, chị em cãi tạo vườn nhà, chậu cảnh trồng hoa chơi tết.

“Mẹ chồng tôi bán quán tạp hóa gần nhà. Cứ đến dịp Tết, khi hoa đã nở rộ, tôi thường nhổ hoa cúc, hoa li, đặt trước cửa hàng tạp hóa nhờ mẹ chồng bán. Nhờ chăm sóc hàng ngày nên hoa đẹp, đầy bông nên đắt khách lắm. Tết năm nào khách vào nhà chơi tết cũng tấm tắc khen. Tết vì vậy mà thêm phần ý nghĩa”, chị Trâm chia sẻ.

 Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn lâu rồi, có thật em đã quen