Tự trồng cây trên sách cũ, đẹp - độc mà siêu dễ

2016-07-02 05:15
- Mất chưa đầy 30 phút là bạn có thể tự tạo được một chậu cây cảnh độc đáo chỉ từ quyển sách cũ.

1. Trồng cây trên sách cũ

Chuẩn bị:
- 1 quyển sách cũ
- Dao rọc giấy, thước, keo dán, túi nylon, bút, keo dán giấy
- 1-2 loại cây cảnh nhỏ xinh (xương rồng, sen đá...)
Cách làm:
Đầu tiên, dùng keo dán chặt mép quyển sách. Lưu ý hãy dán keo với 2/3 độ dày quyển sách, đây sẽ là phần làm đế cho chậu cây cảnh độc đáo này.
Tiếp theo, bạn dùng thước và bút để vẽ một hình vuông theo kích thước tùy ý trên sách. Kích thước gợi ý cho bạn là hình vuông có độ dài 1 cạnh là 5-7cm.
Tự trồng cây trên sách cũ, đẹp - độc mà siêu dễ
Sử dụng dao cắt giấy để cắt vài tờ giấy một lúc nhằm rút ngắn thời gian và nhớ dùng thước trong lúc rọc các trang sách. 
Sao khi đã rọc xong giấy, bạn cắt lại mép các hình vuông cho sắc nét như thế này.
Kế tiếp, các bạn hãy lấy dùng keo dính các mép hình vuông lại với nhau rồi lót toàn bộ hình vuông rỗng trong sách này bằng túi nylon, và chú ý là chọn loại túi dày dặn nhé. Cẩn thận hơn, hãy dính phần nylon ở đáy ô vuông với trang sách nhằm tăng độ chắc chắn.
Nhổ những cây cảnh thật nhẹ nhàng khỏi chiếc chậu cũ sao cho giữ nguyên rễ của chúng.
Công việc tiếp theo là trồng cây vào sách. Bạn hãy đặt từng cây cảnh nhỏ xinh đặt vào giữa ô vuông, đổ đất vào rồi ấn tay đều vào đất nhưng nhớ đừng ấn quá chặt.
Nếu có thể, hãy trồng thêm một loại cỏ xung quanh những cây cảnh để phủ xanh, không để đất trồng bị lộ ra ngoài.
Tiếp theo, dùng dao dọc giấy để cắt bỏ phần túi nylon thừa xung quanh viền ô vuông.
Bạn có thể dán những trang sách ở mặt trước dính lại với nhau để chúng không bay lung tung vào cây. Mỗi tuần chỉ cần tưới nước 1-2 lần vì những loại xương rồng, sen đá không cần nhiều nước để phát triển, chỉ cần đủ ánh sáng.
Quá trình làm rất đơn giản đúng không nào? Bắt tay vào làm thôi nào.

2. Trồng cây vào hộp sắt cũ

Chuẩn bị:

- Một vài hộp sắt cũ

- Máy khoan, sơn màu tùy chọn, 

- Cây cảnh tùy chọn

- 1m đoạn dây đồng hoặc dây thép.

Cách làm:

Đối với những chiếc hộp sắt cũ, điều đầu tiên là bạn cần "tút tát" lại "nhan sắc" bằng cách dùng sơn. Màu sơn có thể tùy chọn nhưng hãy chú ý sơn thật đều tay. Sau khi chờ cho sơn khô hẳn, bạn dùng máy khoan hai bên miệng ống để làm quai (nếu không thích làm quai để treo chậu cây cảnh, bạn có thể bỏ qua bước này).
Quai của hộp có thể được làm từ dây đồng hoặc dây thép.
Tiếp theo, hãy đổ đất vào hộp sắt rồi trồng cây cảnh vào. Tùy vào kích thước hộp sắt mà bạn hãy chọn những loại cây phù hợp.
Ngoài những màu sắc nhã nhặn, bạn có thể sơn hộp bằng các màu tươi sáng như hồng, cam, vàng.
Và có thể vẽ lên hộp sắt để trang trí cho chậu cây cảnh thêm nổi bật như trong hình.
Chúc các bạn thành công!
Hanna
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner Klairs “đỉnh chóp” cho mọi chu trình dưỡng da