Ngôi nhà tí hon in 3D được làm từ nhựa tái chế

Ngọc Huyền 2023-04-11 07:53
- Ngôi nhà in 3D làm từ nhựa tái chế, rất thân thiện với môi trường.

Azure Printed Homes - một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ) đang sử dụng nhựa để xây dựng những ngôi nhà in 3D bền vững, thân thiện với môi trường và có giá cả phải chăng. Theo công ty, công nghệ in 3D có thể xây dựng nhà nhanh hơn 70% và rẻ hơn 30% so với các phương pháp xây nhà truyền thống. 

Ngôi nhà tí hon in 3D được làm từ nhựa tái chế

Những ngôi nhà này sẽ được xây dựng tại nhà máy Culver City và sau đó xe tải chở đi đến các địa điểm đặt nhà. Khi đến nơi, các nhà thiết kế chỉ cần kết nối các mô-đun lại với nhau. Quá trình in mất gần 1 ngày sau khi thiết kế ngôi nhà được hoàn thiện. Azure Printed Homes cho hay hơn 60% vật liệu in là từ nhựa được sử dụng trong bao bì thực phẩm và chai nhựa. 100.000 chai nước nhựa tái chế có thể tạo ra 1 ngôi nhà nhỏ in 3D (khoảng hơn 16 mét vuông).

Ngôi nhà tí hon in 3D được làm từ nhựa tái chế

Nhựa tái chế được kết hợp với các vật liệu khác để tăng sức mạnh và độ bền cho cấu trúc ngôi nhà. Azure Printed Homes hiện đang sử dụng “nhựa hậu công nghiệp” để tạo ra hỗn hợp in ấn. Và họ đặt mục tiêu sử dụng nhựa hậu tiêu dùng trong những năm tới. Để giảm hóa đơn tiền điện, ngôi nhà cũng sử dụng những vật dụng thân thiện với môi trường khác chẳng hạn như tấm pin mặt trời và máy bơm nhiệt. Azure Printed Homes hiện cung cấp nhà ở với 3 kích cỡ: studio, 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ. 

Ngôi nhà tí hon in 3D được làm từ nhựa tái chế

Ngôi nhà tí hon in 3D được làm từ nhựa tái chế

Công ty Azure Printed Homes chuyên cung cấp các giải pháp bền vững để xử lý 2 vấn đề: rác thải nhựa và tình trạng thiếu nhà ở. Nhà in 3D của công ty được các doanh nhân Ross Maguire và Gene Eidelman sáng tạo ra. Gần đây, Azure Printed Homes đã được công ty phát triển bất động sản Re-Inhabit lựa chọn để xây dựng 10 ngôi nhà cho thuê ở Nam California (Mỹ).

Ngôi nhà tí hon in 3D được làm từ nhựa tái chế

Công ty dự định mở ra một kỷ nguyên xây dựng mới bằng cách tận dụng công nghệ in 3D cũng như khai thác sức mạnh của nhựa tái chế. Dự án đầy tham vọng của họ sẽ mang lại cho nhựa một cuộc sống thứ hai, không phải nằm ở các bãi chôn lấp, đại dương hoặc bị đốt cháy. Đây đúng là một giải pháp quan trọng khi cuộc khủng hoảng nhựa toàn cầu đang trở nên tồi tệ hơn. Trên thực tế, từ năm 2000 đến 2019, lượng rác thải nhựa toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi lên con số khổng lồ là 353 triệu tấn. Ngành xây dựng chiếm khoảng 20% ​​tổng lượng khí thải carbon toàn cầu. Nhìn chung, giải pháp này có lợi cho môi trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà thiết kế phải đánh giá khả năng lâu dài của các ngôi nhà in 3D.

Ngôi nhà tí hon in 3D được làm từ nhựa tái chế

Ngọc Huyền – Theo inhabitat

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khi bình yên, người ta thường quên đi lời thề trong giông bão