Những lần “trọng nam khinh nữ” khét tiếng của Donald Trump

Navy 2015-09-22 13:34
- Gần đây, trong chiến dịch tranh cử của mình, Donald Trump đã khiến dư luận phẫn nộ khi gọi những người nhập cư Mexico là tội phạm ma túy và hiếp dâm. Mặc dù vậy, đây không hề là scandal vạ miệng duy nhất trước đó, ông đã được biết đến là một người “trọng nam khinh nữ” tại Hollywood.

Donald Trump và những lần “trọng nam khinh nữ” khét tiếng

Donald Trump là ông trùm truyền thông sở hữu cuộc thi Hoa hậu Mỹ

Năm 1990: Ông gọi việc tặng quà cho vợ là sai lầm khủng khiếp

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, khi Donald vẫn còn kết hôn với vợ mình là Ivana, ông đã cho biết: “Tôi sẽ không bao giờ mua đồ trang sức hoặc tranh ảnh cho Ivana. Tại sao chúng ta lại phải mua những thứ đắt tiền như vậy cho phụ nữ?”.

Có vẻ như đối với ông trùm truyền thông, việc mua quà cho phụ nữ là tốn kém và không cần thiết.

Donald Trump và những lần “trọng nam khinh nữ” khét tiếng
Vợ cũ của Donald Trump - Ivana

Năm 1991: Donald so sánh một người phụ nữ xinh đẹp với một phần của cái… mông.

Thật vậy, trong lần trả lời phỏng vấn với tạp chí Esquire về các vấn đề truyền thông, ông cho biết: “Bạn biết đấy, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo khi bạn làm truyền thông, đặc biệt bạn còn là một người phụ nữ trẻ và đẹp như một phần của cái mông vậy”.

Trong khi đó, ông hiện đang kết hôn với cựu siêu mẫu Melania Trump.

Khá khó để có thể hiểu hết ý nghĩa trong những lần phát ngôn vô thức của Donald Trump, tuy nhiên mẫu số chung của ông trùm này luôn là... coi thường phụ nữ.

Năm 1997: Donald Trump chia phụ nữ ra làm ba nhóm

Trong cuốn sách nói về tiền hôn nhân của mình mang tên Trump: The Art of the Comeback, Donald đã chia phụ nữ ra làm ba nhóm.

Ông viết: “Về cơ bản chúng ta có ba nhóm phụ nữ tương ứng với các phản ứng của họ. Thứ nhất là người phụ nữ tốt, rất yêu chồng tương lai nhưng từ chối kí thỏa thuận tiền hôn nhân. Tôi hoàn toàn hiểu được điều này, tuy nhiên người đàn ông không nên tìm dạng phụ nữ này để kết hôn. Thứ hai là một người phụ nữ tính toán, cô ta sẽ không đồng ý ký thỏa thuận tiền hôn nhân vì mong đợi sẽ kiếm được một khoản bất ngờ hơn từ tòa án. Cuối cùng sẽ là người phụ nữ rất nhanh chóng đồng ý ký thỏa thuận vì rõ ràng cô ta sẽ ra một cái giá hợp lý trong bản thỏa thuận để đảm bảo mình có thể nắm chắc số tiền đó trong tay”.

Những phát ngôn mang tính kì thị này của Donald Trump sau đó đã bị phản ứng mạnh mẽ vì nó chỉ là cái nhìn phiến diện mang đầy tính phân biệt giới tính.

Donald Trump và những lần “trọng nam khinh nữ” khét tiếng
Ông thích chia phụ nữ ra làm ba nhóm cơ bản

Năm 2004: Donald Trump cho biết tất cả phụ nữ đều mê mệt mình

Trở lại năm 2004, Donald đã phát biểu trên tờ Daily News rằng: “Tất cả những người phụ nữ trong chương trình The Apprentice (chương trình Người tập sự do Donald Trump làm chủ) đều có ý ve vãn tôi, dù cố ý hay vô ý. Và điều đó thật đáng mong đợi”.

Donald Trump và những lần “trọng nam khinh nữ” khét tiếng
Ông cho rằng những cô gái tham gia The Apprentice đều mê mệt mình

Năm 2005: Donald Trump nói với một thí sinh trong chương trình The Apprentice sẽ là một người vợ tuyệt vời

Theo một cô gái tham gia chương trình, Donald đã nói thẳng với cô rằng: “Tôi đánh cược bạn sẽ là một người vợ tuyệt vời”.

Và tất nhiên phát biểu không hề liên quan đến nội dung cuộc thi đó đã không bao giờ được phát sóng, có vẻ như đối với Donald, phụ nữ không thể làm được gì ngoài làm vợ.

Ngày 7-3-2006: Ông phát biểu đầy tính “loạn luân”.

Theo trang ABC News, Donald đã phát biểu rằng: “Nếu Ivanka không phải là con gái của tôi, có lẽ tôi sẽ muốn hẹn hò với nó”. Câu nói trên của Donald đã gây sốc dư luận một thời gian, tuy nhiên ngay sau đó, phát ngôn viên của ông đã trấn an dư luận rằng đó chỉ là “trò đùa” của ông.

Donald Trump và những lần “trọng nam khinh nữ” khét tiếng
Donald Trump từng nói muốn hẹn hò với con gái mình - Ivanka

Năm 2007: Donald so sánh phụ nữ với kiến trúc

Trong cuốn sách nói về triết lý kinh doanh của mình, Donald Trump đã viết: “Vẻ đẹp và sự sang trọng, dù đó là trong một người phụ nữ, một tòa nhà hay một tác phẩm nghệ thuật thì đó đều không phải là sự hời hợt mà là vẻ đẹp mà chúng ta có thể nhìn thấy”.

Tuy nhiên, rõ ràng thì vẻ đẹp của người phụ nữ không bao giờ hời hợt và con người thì không thể so sánh được với kiến trúc.

Năm 2007: Ông trùm truyền thông thẳng thắn cho rằng Angelina Jolie là… không đẹp

Trong chương trình của Larry King của đài CNN, Donald đã chia sẻ với cha của Angelina Jolie rằng: “Tôi có thể cảm nhận được cái đẹp và tôi buộc phải nói với bạn rằng con gái bạn thì không hề xinh đẹp, cô ấy không bằng bất cứ hoa hậu nào của tôi và tôi thì đang sở hữu Hoa hậu Mỹ nên tôi biết thế nào là đẹp”.

Donald Trump và những lần “trọng nam khinh nữ” khét tiếng
Ông trùm truyền thông cho rằng Angelina Jolie không hề xinh đẹp

Năm 2008: Donald gọi Anne Hathaway là kẻ đào mỏ

Khi hôn nhân của nữ diễn viên Anne Hathaway bị tan vỡ, trong khi đó chồng cô Rafaella Follierei liên tục gặp khó khăn về tài chính và các vấn đề pháp lý, Donald đã nói với nữ diễn viên rằng: “Khi anh ấy có nhiều tiền, cô đã thích anh ấy đúng không? Và bây giờ khi anh ấy sắp phá sản thì cô mới nhận ra anh ấy không tốt, tôi nói có đúng không?”.

Donald Trump và những lần “trọng nam khinh nữ” khét tiếng
Và gọi Anne Hathaway là kẻ đào mỏ

Năm 2009: Tự đặt ra nguyên tắc của Donald Trump

Nữ hoàng sắc đẹp Carrie Prejean đã chia sẻ về những nguyên tắc của Donald Trump trong cuốn sách của mình, đề cập đến cuộc thi Hoa hậu Mỹ mà ông là người đồng sở hữu.

Theo đó, cô viết, Donald sẽ bắt các cô gái đi lại trước mặt mình, sau đó chọn ra những người mà ông cho là hấp dẫn và tách họ ra khỏi những người còn lại. Rất nhiều cô gái cho biết việc này giống như đang hạ nhục họ, nhiều cô gái còn khóc ngay tại chỗ như thể họ biết chắc chắn mình sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi này.

Năm 2010: Donald Trump trong chương trình The Apprentice đã yêu cầu nam thí sinh đánh giá về phụ nữ

Theo tờ New York Post, cựu thí sinh của chương trình đã than phiền rằng Donald Trump không hề khách quan với phụ nữ.

Mahsa Saeidi-Azcuy cho biết: “Có quá nhiều cuộc thảo luận liên quan đến các nữ thí sinh, trong đó nam thí sinh sẽ bình luận về người mà anh ta cho là nóng bỏng nhất. Tiếp đó, Donald sẽ hỏi họ ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong nhóm nữ”.

Gene Folkes - một cố vấn tài chính 46 tuổi cho biết: “Tôi cho rằng ông ấy sẽ cảm thấy khá khó chịu khi có một người phụ nữ đi xung quanh cuộc họp hội đồng quản trị của mình”.

Donald Trump và những lần “trọng nam khinh nữ” khét tiếng
Donald Trump tự cho mình quyền đánh giá cái đẹp vì ông sở hữu Hoa hậu Mỹ

Năm 2011: Donald đã gọi một người phụ nữ là kinh tởm khi cô muốn cho con bú

Tại một tòa án chứng thực cho một dự án bất động sản bị thất bại tại Florida của Donald Trump, khi luật sư Elizabeth Beck hỏi về việc nghỉ ngơi một lát để cô cho con gái ba tháng tuổi của mình bú nhưng Donald Trump và nhóm của ông đã phản đối. Dù vậy, nữ luật sư vẫn mặc kệ họ và cho con mình bú. Và do đó, Donald đã thẳng thắn gọi hành động đó là kinh tởm.

Năm 2011: Donald gọi một nữ nhà báo là... con chó

Sau khi nữ nhà báo Gail Collins của tờ New York Times viết về những tin đồn phá sản của Donald, ông đã gửi cho cô một bản sao bài báo với phần hình ảnh của nữ phóng viên được khoanh tròn và hình ảnh của một con chó được vẽ nguệch ngoạc ngay bên cạnh.

Donald Trump và những lần “trọng nam khinh nữ” khét tiếng
Donald có cái nhìn rất tiêu cực về phụ nữ

Năm 2012: Donald Trump nói đùa về “của quý” của mình trong chương trình

Trong năm 2012, thí sinh chuyển giới Jenna Talakova đã bị đuổi khỏi cuộc thi Hoa hậu Mỹ vì không khai báo rõ tình trạng của mình trong hồ sơ. Luật sư của Jenna - Gloria Allred đã giận dữ cho biết không ai bắt Donald phải nói rõ giới tính và chứng minh ông là đàn ông cả, đó là quyền cá nhân.

Đáp trả lại, trong cuộc phỏng vấn với tờ TMZ, Donald Trump đã nói về “của quý’ của mình rằng: “Tôi nghĩ luật sư Gloria sẽ rất ấn tượng về nó”.

Năm 2013: Ông đổ lỗi cho các vụ tấn công tình dục trong quân đội là do nam nữ sống cùng nhau.

Thay vì đặt ra câu hỏi tại sao rất nhiều vụ tấn công không được báo cáo hoặc lý do tại sao thủ phạm ít được đưa ra công lý, Donald lại cho rằng những vụ tấn công là do nam nữ sống cùng nhau trong một khu và điều đó tất nhiên sẽ phải xảy ra.

Những lần “trọng nam khinh nữ” khét tiếng của Donald Trump
Ông từng thẳng thắn mỉa mai Hillary Clinton trên Twitter của mình

Năm 2015: trong chiến dịch tranh cử của mình, Donald Trump đã viết rằng: “Hillary Clinton có thể đã không “đáp ứng” được Bill Clinton và do đó không thể “đáp ứng” được cho người dân Mỹ.

Phát ngôn này trên Twitter đã nhanh chóng bị xóa đi do đội ngũ 10 người chăm sóc Twitter của ông, bởi khi nó vừa được viết ra, cộng đồng mạng đã vô cùng tức giận vì cái nhìn thiển cận đầy tính phân biệt giới tính của ông.

Navy
(Theo Công Luận)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 sản phẩm sữa tắm trắng da dưới 500.000 giúp da trắng bật tone sau 30 ngày sử dụng