Những cái chết bí ẩn chưa có lời giải của Sao (P2)

Navy 2015-08-14 09:38
- Sự ra đi đột ngột của nhiều cái tên nổi tiếng trong làng nghệ thuật US-UK: Lana Clarkson, Lý Quốc Hào (con trai Lý Tiểu Long), Michael Jackson...đến nay vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải thích.

Lana Clarkson

Nữ diễn viên hạng B Lana Clarkson đã bị giết chết bởi nhà sản xuất âm nhạc Phil Spector tại biệt thự riêng của ông vào năm 2003. Cô được tìm thấy nằm trên vũng máu với gương mặt bị phá hủy do súng. Nhà sản xuất âm nhạc Phil Spector phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới cái chết của nữ diễn viên và tuyên bố cái chết của cô là một tai nạn, rằng Lana đã muốn hôn khẩu súng nhưng không may bị cướp cò.

Lạ kì những cái chết bí ẩn chưa có lời giải của sao (P2)

Gương mặt của Lana đã bị phá hủy hoàn toàn do súng

Cuối cùng Phil bình an vô sự khi bồi thẩm đoàn cho rằng đây chỉ là tai nạn. Tuy nhiên, vào năm 2009, vụ án đã bị lật lại sau nhiều năm bị người hâm mộ hoài nghi về tính xác thực của vụ việc. Sau khi điều tra lại, Phil chính thức bị kết án giết người và chịu mức phạt 19 năm tù giam.

David Carradine

Ngày 4/6/2009, David Carradine được tìm thấy tử vong trong một khách sạn ở Bangkok, Thái Lan, nơi ông đang quay bộ phim mới nhất “Stretch”. Ban đầu, cảnh sát kết luận ông tử tự do họ tìm thấy David trong tư thế trần truồng và bị treo cổ trong tủ quần áo trong phòng khách sạn.

Lạ kì những cái chết bí ẩn chưa có lời giải của sao (P2)

David Carradine được tìm thấy treo cổ trong tủ quần áo.

Tuy nhiên, việc khám nghiệm tử thi cho thấy David chết không phải do tự tử mà chuyển hướng khả năng ông chết là do ngạt khí autoerotic, một chất gây nghiện mà vợ cũ ông rất thích.

Mặc dù vậy, tất cả vẫn chỉ là giả thiết và cái chết của David vẫn chưa được thông báo nguyên nhân một cách rõ ràng.

Brandon Lee (Lý Quốc Hào)

Lý Quốc Hào là con trai duy nhất của tài tử võ thuật nổi tiếng Lý Tiểu Long, cũng giống như cha mình, anh đã chết một cách không rõ ràng.

Lạ kì những cái chết bí ẩn chưa có lời giải của sao (P2)

Lý Quốc Hào chết do sự cố về súng trên phim trường, một tai nạn khó tin.

Ngày 31/3/1993, Lý Quốc Hào bị bắn chết trên trường quay bộ phim mới nhất của mình “The Crow”. Nguyên nhân là do một cây súng giả đã được thay thế bằng súng thật và anh đã bị viên đạn găm thẳng vào tim và tử vong trên đường tới bệnh viện.

Cái chết của Lý Quốc Hào sau đó được kết luận là một tai nạn, và người cung cấp vũ khí cho đoàn làm phim khi đó đã bị sa thải một cách nhanh chóng ngay trong đêm đó. Đến nay, cái chết thật sự của Lý Quốc Hào vẫn là một dấu chấm hỏi lớn và khả năng anh bị ám sát là điều được nghi ngờ cao nhất.

 Corey Haim

Corey Haim qua đời đột ngột ở tuổi 39 vào mùa xuân năm 2010. Anh được biết đến với các bộ phim như Cậu bé mất tích, kẻ lập dị 2… Corey từng tuyên bố đấu tranh với việc lạm dụng thuốc và tin tức anh từng bị lạm dụng tình dục bởi người quen vào năm 14 tuổi.

Lạ kì những cái chết bí ẩn chưa có lời giải của sao (P2)

Corey nổi tiếng từ nhỏ và đối mặt với nhiều thăng trầm trong sự nghiệp diễn xuất.

Sự nghiệp diễn viên của anh có khá nhiều thăng trầm khiến cho Corey rơi vào cảnh túng thiếu. Vào tháng 3/2010, mẹ của Corey đã gọi điện cho cấp cứu và hét lớn: “Tôi nghĩ rằng con trai tôi đã chết”. Cuối cùng, Corey được tìm thấy tử vong tại nhà riêng với chẩn đoán nguyên nhân là do viêm phổi và sốc thuốc. Nhiều người cũng không loại trừ khả năng anh đã cố tử tự bằng cách dùng thuốc quá liều.

Michael Jackson

Ông hoàng nhạc Pop ra đi trong sự tiếc nuối của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới vào năm 2009. Người ta tìm thấy một lượng lớn thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ Propofol trong cơ thể của ông.

Lạ kì những cái chết bí ẩn chưa có lời giải của sao (P2)

Cái chết của Michael Jackson gây nỗi nuối tiếc lớn cho người hâm mộ

Do đó, trong một cuộc điều tra về cái chết của Michael Jackson, bác sĩ riêng của ông Conrad Murray đã bị kết tội ngộ sát vào tháng 11/2011. Tuy nhiên, cũng có nhiều luồng ý kiến cho rằng Michael bị nghiện các loại thuốc giảm đau và đây chính là nguyên nhân khiến ông vua nhạc Pop tử vong.

Heath Ledger

Heath Ledger qua đời ở tuổi 28 vào một buổi chiều mùa đông năm 2008, khi anh vừa hoàn thành vai diễn thành công nhất trong cuộc đời của mình Joker trong loạt phim về người dơi “The Dark Knight” của đạo diễn Chirstopher Nolan.

Cái chết của Heath được cho là do tai nạn

Anh được tìm thấy tử vong tại nhà riêng trong tư thế trần truồng với nhiều loại thuốc vương vãi xung quanh. Theo các xét nghiệm của trường Y tế ở New York, cái chết của Heath được cho là do lạm dụng các loại thuốc kê theo toa, và cảnh sát đã kết luận anh chết do tai nạn.

Navy
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu về diện váy tay bồng xinh như 'nàng thơ' giống Hòa Minzy