Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo

Mai Mèo 2016-06-13 11:56
- Khi ngồi ở vị trí ghế nóng và theo dõi những màn trình diễn, rất khó tránh khỏi những lần xúc động do thí sinh mang lại, nhất là khi những vị giám khảo đều là những nghệ sĩ. Thế nhưng, việc khóc lóc quá nhiều trên sóng truyền hình cũng có thể khiến công chúng cảm thấy “khó chịu”.

Khóc quá nhiều

Đó là trường hợp của danh hài Trấn Thành và danh hài Việt Hương. Được xem là hai trong số những cây hài ăn khách nhất showbiz Việt, mật độ xuất hiện của 2 danh hài luôn dày đặc trên các chương trình truyền hình, gameshow. Được mời vào vị trí ghế nóng của các gameshow hài điển hình như: Người bí ẩn, Thách thức danh hài, Làng hài mở hội, Đấu trường tiếu lâm…, Việt Hương và Trấn Thành luôn làm tốt nhiệm vụ của một giám khảo, tạo ra nhiều tình huống hài hước, hút khách. 

Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo
Danh hài Việt Hương khóc trên "ghế nóng" chương trình "Cười xuyên Việt".
Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo
Cô đã từng chia sẻ, cho dù có bị "tố" giả tạo vẫn không thể kìm được nước mắt trước hoàn cảnh của các thí sinh chương trình "Người bí ẩn".
Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo
Gần đây nhất trong chương trình "Làng hài mở hội", ở tập đầu tiên, nữ nghệ sĩ đã khóc vì một tiết mục biểu diễn khi nghĩ về việc đã bỏ bê con cái để chạy theo công việc.
Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo
Nhắc đến độ "mít ướt" hẳn không nghệ sĩ nào qua khỏi Trấn Thành. Không một chương trình nào anh tham gia mà không có những lúc anh khóc lóc.
Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo
Anh có thể khóc vì thứ rất nhỏ nhặt.
Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo
Cho dù là một chương trình hài thì Trấn Thành vẫn có thể khóc như thường.

Dù vậy, tuy là giám khảo của các chương trình hài kịch nhưng đã không ít lần 2 danh hài phải bật khóc trên ghế nóng vì những khoảnh khắc xúc động do các màn trình diễn hoặc do hoàn cảnh khó khăn của các thí sinh. Những lần đầu tiên, công chúng vô cùng đồng cảm với những giọt nước mắt đó, nhưng trở về sau, khán giả lại có cảm giác việc khóc lóc của 2 danh hài trong các chương trình truyền hình là có phần “thừa thãi” nếu không muốn nói là giả tạo, gượng ép.

Khóc để PR

"Nữ Hoàng Dance Sport" Khánh Thi trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” đã có lần khóc vì nhắc lại chuyện xưa với “người cũ” Chí Anh. Trong khoảng thời gian này cô đã có mối quan hệ với chồng hiện tại là dancer Phan Hiển, thế nhưng không hiểu “chuyện xưa” đã khiến cho Khánh Thi phải “khắc cốt ghi tâm” đến nhường nào mà khi nhắc đến cô liền rơi lệ. 

Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo
Khánh Thi đã khóc khi nhắc lại chuyện xưa với Chí Anh.
Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo
Ấy vậy mà "màn" khóc lóc của cô lại gây cười cho tất cả mọi người vì việc PR sản phẩm âm nhạc.

Chuyện không có gì đáng nói khi Khánh Thi nhân dịp này bảo với Chí Anh rằng hãy nghe bài hát mới “Cố lên cô gái nhỏ” của cô. Câu nói này khiến cho Chí Anh và Minh Hằng cùng ngồi trên ghế giám khảo phải bật cười, có lẽ là do khiếu hài hước của Khánh Thi. Nhưng khán giả sau việc này lại cảm thấy Khánh Thi đơn thuần dùng nước mắt để PR cho sản phẩm âm nhạc mà thôi.

Khóc vì những lý do… không hiểu nổi!

Chương trình The Voice ngay từ mùa đầu tiên đã vô cùng ăn khách với dàn huấn luyện viên đều là những tên tuổi hàng đầu của showbiz Việt: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh và cố nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập. Bốn vị huấn luyện viên mang đến bốn sắc màu khác nhau khiến cho chương trình ngày một hấp dẫn bên cạnh những màn trình diễn chất lượng của các thí sinh.

Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo
Thu Minh bỗng dưng "yếu đuối" lạ thường khi bước vào vòng "Đối mặt" chương trình "The Voice" mùa đầu tiên.
Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo
Việc cô đưa ra những lời phát biểu "trên mây" cùng với những giọt nước mắt chính là yếu tố khiến công chúng cho rằng cô giả tạo.

Ca sĩ Thu Minh trên “ghế nóng” đã làm rất tròn nhiệm vụ của mình khi đưa ra những nhận xét, bình luận mang tính chuyên môn cao, cùng với những màn “đối đáp” vô cùng “chất” với 3 huấn luyện viên còn lại. Thế nhưng, khi vào vòng “Đối mặt”, bỗng dưng Thu Minh lại khóc cực nhiều, cứ như thể mỗi màn trình diễn đều có thể khiến cô rơi lệ.

Những “màn” khóc lóc của Thu Minh vô lý bên cạnh những câu nói vô cùng “thảo mai” của cô là điều khiến cho công chúng “tố” Thu Minh là một kẻ giả tạo.

Khóc vô duyên

Gần đây nhất, nữ ca sĩ Văn Mai Hương trên ghế nóng Vietnam Idol Kids đã phản pháo một bộ phận khán giả cho rằng việc cô khóc đến không thể cho nhận xét trong phần biểu diễn của cậu bé Hồ Văn Cường là “diễn lố”, là “giả tạo”. Ngoài việc khóc lóc ra, Văn Mai Hương còn bị “tố” vô duyên khi hỏi cậu bé Hồ Văn Cường rằng “Con có yêu mẹ không?”.

Muôn kiểu “tố” sao Việt khóc giả tạo trên ghế giám khảo
Văn Mai Hương đã phải trao đổi với báo giới để phân trần về việc cô khóc đến không thể nhận xét được trong phần trình diễn của thí sinh.

Nói về những giọt nước mắt của mình, Văn Mai Hương bộc bạch rằng đó đều xuất phát từ cảm xúc thật và những lời nói, câu hỏi của cô trong khoảnh khắc đó đều xuất phát từ việc cô quá cảm động vì tiếng hát của Hồ Văn Cường. 

Thay lời kết:

Một chút cảm xúc lắng đọng có thể khiến cho một chương trình truyền hình vốn nhàm chán với những thứ hài hước trở nên thú vị, thu hút khán giả hơn. Nhưng dường như những người làm chương trình và cả những nghệ sĩ đã quá lạm dụng và không biết tiết chế, khiến cho những cảm xúc đó trở nên phản tác dụng.

Mai Mèo

Xem thêm:

Hành động đẹp của Thu Minh tại Vườn thú tại Czech “được lòng” cả thế giới

Hoàng Thùy Linh thừa nhận clip sex: Đàng hoàng, khôn ngoan!

Vào showbiz, hôn nhân của 3 mỹ nhân này lập tức tan vỡ?

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đẹp da bằng cách dùng cà chua đông đá