MC Minh Hà: Tôi may mắn khi được cộng tác với Chí Nhân

2016-07-06 10:57
- Sau scandal về chuyện quan hệ lén lút với nam diễn viên đã có gia đình, MC Minh Hà cuối cùng đã lên tiếng chia sẻ về thời gian sóng gió vừa qua.

Khi những hình ảnh thân mật lúc đi ăn của Minh Hà và Chí Nhân bị tung lên mạng đã tạo ra luồng dư luận chỉ trích Minh Hà là “kẻ giật chồng” bởi Chí Nhân thời điểm đó đang có tổ ấm hạnh phúc với diễn viên Thu Quỳnh và con trai nhỏ mới 6 tháng tuổi. Sau đó Chí Nhân và vợ li hôn. Vượt qua scandal, Minh Hà và Chí Nhân tiếp tục sánh đôi trong phim mới.

Cũng là lần đầu tiên, Minh Hà thẳng thắn chia sẻ về những hệ lụy từ clip lan truyền trên mạng ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa cô và Chí Nhân.

 - Chuyện đã qua nhưng Minh Hà nói gì về clip ghi lại hình ảnh khá thân mật của chị và bạn diễn Chí Nhân?

Qua tìm hiểu của tôi và gia đình, hình ảnh đã qua xử lý, biên tập của một số tổ chức, cá nhân mà tôi và gia đình đều biết là ai và vì động cơ gì. Sự thật thì không ai có thể giấu và một ngày nào đó nó sẽ sáng tỏ. Có những điều nếu nói ra sẽ tốt hơn cho tôi nhưng lại làm mất sự bình yên của người khác. Nên tôi e rằng, việc tiết lộ câu chuyện vào thời điểm này sẽ làm cho ai đó tiếp tục tổn thương vì bị soi mói và gia đình nào đó cũng sẽ không dám ra đường vì thương con và phải nghe những lời cay nghiệt của người không quen biết. 

- Nhưng không nói ra thì bản thân người trong cuộc sẽ chịu thiệt thòi, ví dụ như một thời gian, chị không xuất hiện trên sóng truyền hình và cuộc sống của chị có bị ảnh hưởng nhiều hay không?

Lúc chuyện đó xảy ra, thực sự là những trải nghiệm chưa bao giờ có và cũng không bao giờ tôi muốn có trong cuộc sống. Nó ảnh hưởng lớn đến gia đình và khiến bố mẹ tôi mất ăn, mất ngủ vì lo lắng cho con gái. Tuy nhiên, bố mẹ cũng chính là nguồn động lực giúp tôi trở lại cuộc sống sau những sóng gió bỗng nhiên ập tới. Bố mẹ luôn sát cánh bên tôi trong thời điểm nhạy cảm, đồng thời cũng cùng tôi xin tư vấn của luật sư, gặp các đơn vị liên quan để tìm ra chân tướng của sự việc. Khi tìm ra sự thật, cả gia đình tôi cảm thấy thanh thản trong lòng và quyết định không tiếp tục đấu tranh.

Bên cạnh đó, tôi thực sự biết ơn lãnh đạo và các đồng nghiệp tại Đài Truyền hình Việt Nam. Khi nghe thông tin này, các đồng nghiệp đã tiến hành xác minh. Rồi mọi người đứng ra đấu tranh cho tôi được làm việc chuyên môn. Một điều tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc là cuối năm 2015, dù bị gián đoạn công việc, tôi vẫn được đồng nghiệp tin tưởng, bình chọn là “Người dẫn chương trình ấn tượng của VTV3”. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, câu chuyện xảy ra đã hơn nửa năm và hiện mỗi người đều có cuộc sống yên bình cho riêng mình. Chuyện ai đúng ai sai rất khó phân định, nhất là khi chưa nắm được toàn bộ câu chuyện.

Dù sao, sóng gió đã qua và tâm bão đã đi. Ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng những người văn minh sẽ có cách hành xử văn minh để không làm tổn thương nhau và bảo vệ cho nhau.

MC Minh Hà: Tôi may mắn khi được cộng tác với Chí Nhân

Minh Hà và Chí Nhân trong phim “Lựa chọn cuối cùng”.

- Chị nghĩ gì về bạn diễn Chí Nhân?

Khi cùng hợp tác ở phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, hình ảnh của Chí Nhân đọng lại trong mắt tôi là một người chín chắn, chững chạc, sống có trách nhiệm. Về mặt công việc, Chí Nhân là một người có tài và là một trong những nghệ sĩ trẻ của miền Bắc có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Tới giờ phút này, khi bộ phim “Lựa chọn cuối cùng” chuẩn bị lên sóng và sau những chuyện đã xảy ra, cảm nhận của tôi về Chí Nhân vẫn không thay đổi. Đó là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, tử tế và tài năng.

- Trong phim mới “Lựa chọn cuối cùng” mà chị và diễn viên Chí Nhân tham dự, hai người lại vào vai một cặp đôi có diễn biến tình cảm khá phức tạp, liệu hai người có sợ lại gặp tiếng đồn về chuyện tình cảm?

Đã là diễn viên chuyên nghiệp thì khi bắt tay vào công việc, chúng tôi chỉ biết tới công việc. Đóng lại dự án này, mở ra một dự án khác tức là sẽ đóng lại mọi cảm xúc của vai diễn trước để hóa thân vào vai diễn mới chứ không để cảm xúc ở vai diễn ảnh hưởng tới mình ở đời thực. Có một thuận lợi là chúng tôi đã từng hợp tác với nhau, nên sẽ hiểu nhau hơn, biết nhường nhau, nâng đỡ nhau trong công việc. Tôi thấy thực sự may mắn khi được cộng tác với Chí Nhân. 

- Vậy, bây giờ, có thể định nghĩa mối quan hệ hiện tại của hai người?

Gọi tên tri kỷ thì cần quá trình rất dài và nhiều thử thách nữa. Lúc này người trong cuộc cũng chưa biết. Dù thế nào, Chí Nhân vẫn là người đồng nghiệp tôi trân trọng, quý mến.

- “Lựa chọn cuối cùng” là một bộ phim chính luận mang tính thời sự, xã hội, chị có bao giờ đặt câu hỏi rằng liệu chị và Chí Nhân có một mối lương duyên nào đó nên lại được chọn đóng cặp đôi trong bộ phim này, chị có lo lắng chuyện của mình sẽ tạo một ấn tượng không tốt về bộ phim trước giờ lên sóng?

Việc chọn diễn viên hoàn toàn do đạo diễn chứ chúng tôi không có quyền quyết định. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy khi chuyện riêng tư của mình (chưa được xác thực) gây dư luận không tốt cho phim. Nhưng, những người tham gia bộ phim đều là nghệ sĩ chân chính, có đạo đức và kinh nghiệm trong nghề. Họ đủ tài năng và không cần dựa vào ai để những đứa con tinh thần được công chúng đón nhận. Nhiệm vụ của chúng tôi là diễn cho thật tốt, sao cho vai diễn của mình truyền tải được thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm.

Xin cảm ơn Minh Hà!

Theo Phapluat&Xahoi

Xem thêm:

An Nguy sẽ vào Top 4 The Face dù bị “ném đá” tơi bời?

Ngô Thanh Vân dính nhiều lùm xùm trước ngày phim điện ảnh ra mắt

Ly Kute xài “chiêu cũ” để công kích Mạc Hồng Quân

Chân dung người đàn bà "quyền lực" nhất VTV3

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do không nên ăn xúc xích