Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Ma Kết 2016-04-15 12:35
- “Người tình” xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thể hiện ca khúc “Diễm Xưa” bằng tiếng Việt - Nhật trong đêm biểu diễn “Cánh hoa hòa bình” diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Sau “Câu chuyện hòa bình” số 3 tổ chức tại Hà Nội, chương trình biểu diễn nghệ thuật số thứ 4 tiếp tục diễn ra tại Nhật với chủ đề “Cánh hoa hòa bình”, lấy ý tưởng hoa sen và hoa đào làm chủ đạo.

Để dàn dựng sân khấu như ý tưởng ban đầu, êkip phải mang 400kg đạo cụ (nón lá, hoa sen, tranh triển lãm…) từ Việt Nam đến Nhật Bản. Hơn 500 chiếc nón lá đã được dùng để trang trí cho không gian và làm đạo cụ cho đêm diễn, trải dài suốt 18 tiết mục của các ca sĩ Việt - Nhật.

Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Mở đầu chương trình ca khúc “Hello Vietnam” vang lên trên nền sân khấu có với 500 chiếc nón lá trong tiếng pháo tay hòa vang của 1.500 khán giả tại khán phòng Tokyo International Forum.

Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Ca sĩ Phương Linh xuất hiện và chinh phục người xem bằng giọng ca trong trẻo với bài dân ca Việt Nam được rất nhiều bạn Nhật yêu thích: Bèo dạt mây trôi

Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Ca sĩ Tấn Minh đã thể hiện ca khúc “Nơi đảo xa” với phong cách world music tươi mới.

Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Ca sĩ Hoàng Quyên trình bày ca khúc “Vì đâu em chết” tạo sự lắng đọng trong chương trình. Đây cũng là ca khúc gây xúc động khi kể lại cuộc chiến tranh mang đến thảm họa chất độc màu da cam cho người dân Việt Nam, Nhật Bản.

Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Nữ ca sĩ Đoan Trang trình bày hai ca khúc: “Điệp khúc tình yêu” và “Tự nguyện”

Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Hoàng Minh Hiệp, một kỹ sư Việt Nam đã làm việc tại Nhật suốt 14 năm qua đã chọn ca khúc Enki Wo Dashite - Vì giấc mơ trẻ thơ trình diễn trong chương trình lần này.

Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Ngoài ca khúc Ngủ đi con, Hồng Nhung còn trình bày ca khúc Diễm xưa với hai lời Việt - Nhật. Không chỉ vỗ tay tán thưởng, rất nhiều khán giả tham dự chương trình hát theo Hồng Nhung ca khúc này và đặc biệt phấn khích khi đến phần cô hát Diễm xưa bằng tiếng Nhật.

Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Nghệ sĩ Oguri Kumiko đến từ Nhật Bản xuất hiện trong bộ áo dài trắng thêu hoa sen thanh thoát, giới thiệu rành rọt bằng tiếng Việt: “Tôi là Oguri Kumiko, là nghệ sĩ đàn T'rưng của Việt Nam”

Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Hà Anh Tuấn với ca khúc “Người” gây xúc động cho khán giả

Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Ca khúc Hãy là đóa hoa duy nhất - Sekai Ni Hitoshu Dake No Hana do nhóm Oplus thể hiện bằng tiếng Việt - Nhật

Hồng Nhung hát “Diễm Xưa” bằng hai tiếng Việt - Nhật

Trong chương trình ban tổ chức trao tặng một phần quà trị giá 500.000 yên cho Tổ chức Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) để tổ chức tiếp tục sứ mệnh của mình tại Nhật Bản.

Ma Kết

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm trùng hợp đến 'giật mình' về đường hôn nhân của dàn sao Cung toả tâm ngọc