Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?

JL 2016-07-06 18:56
- Tình trạng các thành viên rời nhóm không phải là mới nhưng lại ngày càng tăng trong thời gian gần đây. Lý do khiến các Idol “dứt áo ra đi” không phải dừng lại ở con số 1 hay 2 mà do tổng hợp của nhiều nguyên nhân sâu xa.
Rèn luyện và hoạt động trong showbiz trên dưới chục năm, nhiều lần đánh đổi mồ hôi và nước mắt để thực hiện ước mơ nhưng một số thần tượng vẫn quyết định ra đi, tìm kiếm con đường phát triển khác. Phải chăng ẩn sau sự lựa chọn khó khăn đó là cả một bí mật to lớn mà không phải ai cũng có thể nhận ra được.
Bất đồng với công ty quản lý
Nếu xét về lý do bất đồng với công ty quản lý thì SM xứng đáng giành vị trí No.1 bởi hầu hết các trường hợp rời nhóm từ nguyên nhân này đều đến từ nơi đây.
Nếu cộng đồng Cassiopeia (Tên fanclub chính thức của DBSK) chưa khỏi bàng hoàng trước thông tin 3 thành viên Yoochun, Jaejoong và Junsu đột ngột rời nhóm tháng 7/2009 thì sau đó 5 tháng, E.L.F (Tên fanclub chính thức của Super Junior) lại bị sốc bởi tin tương tự từ Hangeng - thành viên Trung Quốc duy nhất của Super Junior.  
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Cả 2 trường hợp này đều đưa đơn kiện SM và yêu cầu sớm chấm dứt hợp đồng bởi lý do bị công ty chèn ép, bóc lột sức lao động một cách quá đáng. Sự việc này đã khiến DBSK “tan đàn xẻ nghé”, phân chia làm 2 nhóm riêng biệt. Ba thành viên rời đi gồm Yoochun, Jaejoong và Junsu cùng tạo thành nhóm JYJ trong khi 2 người anh em còn lại là Yunho và Changmin vẫn tiếp tục ở lại SM với cái tên cũ.
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm? 
Đối với Super Junior, việc thiếu hụt một thành viên không ảnh hưởng mấy đến đội hình của nhóm nên vẫn hoạt động bình thường sau khi Hangeng ra đi. Hiện tại, anh chàng cũng rất thành công với sự lựa chọn phát triển sự nghiệp tại quê nhà.
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Tưởng như sóng gió đã qua đi với SM nhưng chỉ được 6 năm, các thành viên người Trung Quốc đến từ nhóm nhạc chủ lực EXO là Kris, Luhan và Tao cũng đệ đơn kiện công ty quản lý và rời nhóm vào 2015. Cũng cùng với nguyên nhân của các tiền bối đi trước, 3 thành viên ngoại quốc của EXO  ra đi bởi sự bất công và bóc lột sức lao động từ công ty chủ quản. 
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Rất nhiều lần các thành viên trong nhóm mắc phải những chấn thương nghiêm trọng do tập luyện những động tác nguy hiểm, thậm chí Tao còn phải chống nạng đi mua thuốc một mình mà không có quản lý đi cùng. Tất cả những lý do này đã khiến họ bỏ lại “những người anh em cùng nhóm” để ra đi, vì suy cho cùng họ “không thể chịu đựng thêm được nữa”.
Hiện tại, cả Kris, Luhan và Tao đều rất thành công với sự nghiệp tại nước nhà nên việc quyết định ra đi của các thành viên là đúng đắn.
Phát triển sự nghiệp riêng
Không được thể hiện hết thế mạnh của bản thân là một trong những nhược điểm khi các thần tượng  hoạt động trong nhóm. Những thành viên nổi tiếng hơn sẽ được công ty ưu ái để hoạt động riêng lẻ và xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Chính điều này đã khiến một số nhân tố rời nhóm để thoát khỏi “cái bóng” của người khác, tự mình xây dựng sự nghiệp riêng với chính khả năng và tài năng của bản thân.
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Tháng 9/2014, cộng đồng Sone (fanclub của SNSD) không khỏi bang hoàng trước thông tin Jessica sẽ rời nhóm. Nguyên nhân lý giải cho sự ra đi này chính là cô nàng muốn phát triển thương hiệu thời trang riêng của mình và không được công ty cho phép hoạt động cùng lúc 2 lĩnh vực như vậy. Cuối cùng, “công chúa băng giá” đã lựa chọn con đường riêng của mình và chia tay SNSD sau 8 năm gắn bó. Hiện tại Jessica không những rất thành công với công việc kinh doanh của mình mà còn được rất nhiều Kpop fans ủng hộ cho sự nghiệp ca hát solo của cô nàng khi đầu quân vào công ty mới.
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Việc Minzy rời 2NE1 mới đây cũng là một trong tin tức rúng động của làng giải trí Hàn Quốc. Kể từ sau khi scandal của Park Bom, các hoạt động của 2NE1 hầu như bị đình trệ. Vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc 2 năm liền cộng với các thành viên khác được chăm lo hoạt động cá nhân đã khiến Minzy gần như bị “hắt hủi”. Do vậy, quyết định ra đi của “em út” 2NE1 để phát triển sự nghiệp mới cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại, Minzy đã tìm được ngôi nhà mới cho mình và sẽ trở lại sàn đấu trong thời gian tới.
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Hai cựu thành viên Kara là Nicole và Jiyoung cũng “dứt áo ra đi” để tìm kiếm con đường riêng bởi không thể phát triển ở Kara trong tình trạng lúc đó. Thật may mắn là cả hai đều đã tìm được cho mình hướng đi mới với tư cách là nghệ sĩ solo ngay sau khi rời nhóm.
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Không giống với những trường hợp khác, Sohye và Sunye của Wondergirls đều có những lý do thuyết phục để ra đi. Trong khi trưởng nhóm Sunye muốn tạm dừng sự nghiệp ca hát để chăm lo gia đình thì em út Sohye lại đi theo nghiệp diễn bởi niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ 7.
Tương lai không đảm bảo
Tình trạng “gà nhà” bị công ty quản lý bỏ bê, không quan tâm là chuyện xảy ra như cơm bữa ở thế giới giải trí xứ Kim chi. Tình trạng bão hòa của làng nhạc Kpop đồng nghĩa với sự ra đời của các tân binh ngày càng nhiều đã khiến nhiều nhóm nhạc “lão làng” lui về thế bị động để giành cơ hội cho các hậu bối đi sau. Có nhóm ngừng hoạt động vài tháng, nhưng có những trường hợp đến vài năm và cũng không được đầu tư chăm chút khi trở lại. Điều này khiến nhiều nhóm nhạc cảm thấy hoang mang về tương lai phía trước và thúc đẩy họ ra đi để tìm một con đường sống.
Kara là một trong những ví dụ điển hình. Ra mắt từ năm 2007, Kara từng là một trong những nhóm nhạc đình đám với nhiều hit kinh điển. Đặc biệt, sự nghiệp của các cô gái nhà DSP ngày càng đi lên khi chuyển hướng sang thị trường Nhật Bản và còn vượt qua cả “nhóm nhạc quốc dân SNSD ” vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi trở về Hàn Quốc, gần như Kara không có hoạt động gì nổi bật, lại cộng với việc 2 thành viên Nicole và Jiyoung rời nhóm để phát triển sự nghiệp riêng khiến tương lai của Kara cũng ngày càng mù mịt. 
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Năm 2015, thành viên Youngji được thêm vào nhóm, thế chỗ cho 2 người cũ. Tưởng rằng số phận của Kara sẽ thay đổi nhưng dường như  nhóm “vẫn dậm chân tại chỗ”. Ngoài 2 ca khúc được phát hành sau đó là MamamiaCupid thì cũng không có tiến triển gì thêm. Chưa kể Cupid không được quảng bá nhiều và giai điệu quá nhạt khiến Kpop fan trở nên hờ hững với Kara. Tình cảnh hiện tại khiến các cô gái cảm thấy vô vọng về tương lai phía trước và ba thành viên trụ cột Goo Hara, Park Gyu Ri, Han Seung Yeon quyết định rời nhóm ngay sau khi hết hạn hợp đồng với DSP vào đầu năm 2016 vừa qua. Hara đã đầu quân cho Keyeast, Gyuri và Seungyeon tập trung để phát triển sự nghiệp điện ảnh ở những công ty mới.
Bên cạnh Kara thì Miss A cũng là trường hợp tương tự. Ra mắt từ năm 2010 và được mệnh danh là “tân binh khủng long” với ca khúc debut leo thang trên các bảng xếp hạng. Tuy nhiên Miss A lại không được JYP chăm chút như những nhóm nhạc cùng công ty. Đã 6 năm kể từ ngày 4 cô gái bước vào đấu trường Kpop, gia tài các ca khúc của nhóm chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Ngoài Suzy - “gà đẻ trứng vàng” cho JYP được hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực điện ảnh, quảng cáo… thì các thành viên khác gần như mất tích khỏi showbiz. 
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Chính sự ghẻ lạnh của công ty cộng với sự nghiệp không có tương lai, thành viên Jia đã quyết định rời Miss A sau khi chấm dứt hợp đồng với JYP vào ngày 20/5 mới đây. Cư dân mạng cho rằng với tình trạng “hôm nay không biết ngày mai” như bây giờ cùng với việc thiếu hụt thành viên thì việc Miss A tan rã cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Điều gì khiến các thần tượng Kpop lần lượt rời nhóm?
Ngoài ra, Uee và các thành viên Orange Caramel cũng bị đồn thổi sẽ rời After School trong thời gian sắp tới do không có kế hoạch trở lại đã nhiều năm nay.
JL

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đường tình dàn mỹ nhân Việt tuổi Sửu: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ lận đận