Thịt gà vẫn còn trong tủ mà chưa biết nấu gì? Thêm ngay 1 nguyên liệu này để có món ngon đãi khách quý

Quỳnh Trang 2020-11-03 08:43
- Gà om khoai môn có vị ngọt cay nhẹ, thơm nồng và không hề bị khô.

Cuối thu, trời ngày càng lạnh hơn. Đã đến lúc bạn cần "sưởi ấm" mâm cơm nhà với món gà om khoai môn cay nồng, hấp dẫn. Món gà om khoai môn có vị ngọt nhẹ, thơm mà không hề bị khô. Đây là món ăn hấp dẫn, đưa cơm để bạn đãi khách quý đến chơi nhà.

Thịt gà có sẵn trong nhà mà chưa biết làm món gì? Thêm ngay 1 nguyên liệu này để có món ngon đãi khách quý

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 con gà

- 300g khoai môn

- 2 thìa canh rượu nấu ăn

- 1 thìa nước tương

- 1 củ hành tây

- 1 củ gừng

- 1/2 củ tỏi

- Hạt tiêu, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, ớt

Cách làm:

- Rửa sạch gà và chặt thành từng miếng nhỏ, ngâm thịt gà trong nước ấm 40-50 độ để thịt gà thật sạch. Sau đó, cho thêm 1 thìa nước tương vào thịt gà và ướp thịt.

Thịt gà có sẵn trong nhà mà chưa biết làm món gì? Thêm ngay 1 nguyên liệu này để có món ngon đãi khách quý

-  Đặt thịt gà được ướp qua một bên, sau đó rửa sạch khoai môn, cho vào nồi hấp chín. Vớt khoai môn chín ra, cho vào nồi nước lạnh, dùng tay bóc vỏ khoai môn. Nếu củ khoai môn quá to, hãy dùng dao thái khoai môn thành từng miếng nhỏ hơn (bạn nên đeo găng tay khi sơ chế khoai môn để tránh bị ngứa).

Thịt gà có sẵn trong nhà mà chưa biết làm món gì? Thêm ngay 1 nguyên liệu này để có món ngon đãi khách quý

- Rửa lá nguyệt quế, vỏ quế, hoa hồi, bóc vỏ tỏi, băm nhỏ, sau đó đun một nồi nước sôi.

Thịt gà có sẵn trong nhà mà chưa biết làm món gì? Thêm ngay 1 nguyên liệu này để có món ngon đãi khách quý

-  Đổ một lượng dầu thích hợp vào nồi, cho gừng thái chỉ, ớt, tỏi, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế vào nồi, đảo đều. Tiếp đó, hãy đợi một lát để gia vị tiết ra hết.

Thịt gà có sẵn trong nhà mà chưa biết làm món gì? Thêm ngay 1 nguyên liệu này để có món ngon đãi khách quý

-  Đổ gà đã ướp vào nồi, đảo đều tay, thêm 2 thìa rượu gạo, 1 thìa nước tương vào nồi.

Thịt gà có sẵn trong nhà mà chưa biết làm món gì? Thêm ngay 1 nguyên liệu này để có món ngon đãi khách quý

- Thêm nước sôi đã đun, khoai môn vào nồi, nêm gia vị vừa ăn.

Thịt gà có sẵn trong nhà mà chưa biết làm món gì? Thêm ngay 1 nguyên liệu này để có món ngon đãi khách quý

- Tiếp tục đun đến khi nước sền sệt thì tắt bếp.

Thịt gà có sẵn trong nhà mà chưa biết làm món gì? Thêm ngay 1 nguyên liệu này để có món ngon đãi khách quý

- Rắc một chút hành lá lên trên là bạn đã có món gà om khoai môn ngon tuyệt rồi! Chắc chắn khách quý nhà bạn sẽ cảm thấy thích thú với hương vị hấp dẫn của món ngon này.

Thịt gà có sẵn trong nhà mà chưa biết làm món gì? Thêm ngay 1 nguyên liệu này để có món ngon đãi khách quý

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi người từng phản bội: Chỉ một lần quay đi, anh mãi mãi chẳng có đường quay trở lại!