Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

Quỳnh Trang 2020-09-25 07:00
- Bánh trung thu nhân đậu đỏ với hình thú ngộ nghĩnh chắc chắn sẽ khiến các bé nhà bạn cực kỳ thích thú.

Trung thu đang đến gần. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để các mẹ trổ tài làm bánh dẻo, bánh nướng đãi các thành viên trong gia đình. Nếu đã chán ngán những chiếc bánh trung thu truyền thống nhiều dầu và đường, hãy thử làm bánh trung thu mini dễ thương ít dầu, ít đường với nhân tùy ý.

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 120 gam bột mì ít gluten

- Một chút bột nở

- 1 lòng đỏ trứng

- 1 lượng sữa đặc

- 100 gam bột đậu đỏ

- Một chút sô cô la

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

Cách làm:

1. Tách lòng trắng trứng gà ra khỏi lòng đỏ trứng gà, chỉ dùng lòng đỏ trứng gà, sau đó trộn đều lòng đỏ trứng gà và sữa đặc.

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

2. Rây bột mì và bột nở ít gluten vào bát. Bạn nên sử dụng bột mì ít gluten để bột dễ nhào hơn.

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

3. Nhào bột đều tay, lúc này bột hơi dính, sau đó cho bột vào túi bảo quản để vào ngăn mát tủ lạnh trong nửa tiếng.

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

4. Trộn đều nhân đậu đỏ và đường rồi chia thành từng viên nhân nhỏ. Bạn nên tự sên đậu đỏ ít dầu, ít đường.

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

5. Chia khối bột thành 12 phần (mỗi phần khoảng 20 gam). Bạn nhớ dùng màng bọc thực phẩm bọc kín phần bột đã chia để bột không bị khô.

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

6.  Lấy một miếng bột, dàn đều bột thật mỏng.

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

7. Cho nhân đậu đỏ vào trong bánh.

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

8. Nặn bánh thành hình như ý muốn.

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

9. Nướng bánh với nhiệt độ 175 độ C trong 20 phút.

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

10. Chấm thêm chút sô cô la để làm mắt, mũi cho chú chuột.

Mách mẹ làm món bánh trung thu nhân đậu đỏ mini siêu yêu dành riêng cho bé

Quỳnh Trang/Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt những ngôi sao thành danh khi quyết định Nam tiến