Công thức chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon mà bạn không nên bỏ qua

2017-08-17 16:00
- Sự kết hợp tuyệt vời giữa các loại trái cây tươi và khô quyện trong nước cốt dừa béo ngọt tạo nên món chè thơm ngon, cả nhà đều thích.

Chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon để giải nhiệt ngày nắng

 

 Nguyên liệu làm chè trái cây gồm:

Công thức chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon mà bạn không nên bỏ qua

+ 1 trái thanh long ruột đỏ

+ 1 trái thanh long ruột trắng

+ 100g nhãn nhục khô

+ 100g nho khô

+ 500g quả chôm chôm thái

+ 500ml nước cốt dừa

+ 25g hoa nhài khô

+ 100g đường phèn (có thể gia giảm độ ngọt tùy khẩu vị)

Chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon để giải nhiệt ngày nắng

 

Cách làm chè trái cây như sau:

Bước 1:

Thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ bóc vỏ rồi thái thành những miếng nhỏ. Chôm chôm thái bóc vỏ, rồi rửa qua nước muối loãng, để ráo rồi tách bỏ hạt.

Chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon để giải nhiệt ngày nắng

Bước 2:

Nhãn nhục khô, nho khô và hoa nhài khô đem ngâm với nước ấm khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo.

Chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon để giải nhiệt ngày nắng

Bước 3:

Nấu nước cốt dừa và đường phèn cho đến khi đường tan hết.

Chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon để giải nhiệt ngày nắng

Bước 4: 

Khi nước cốt dừa sôi lên thì lần lượt cho nhãn nhục, nho khô và hoa nhài vào.

Chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon để giải nhiệt ngày nắng

Bước 5:

Tiếp đó, bạn cho chôm chôm vào nồi nấu trên lửa vừa.

Chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon để giải nhiệt ngày nắng

Bước 6: 

Khi trái cây ngấm nước dừa, nồi chè vừa sôi lên thì tiếp tục cho thanh long trắng và thanh long đỏ vào trộn đều lên là tắt bếp ngay.

Chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon để giải nhiệt ngày nắng

Thành phẩm:

Múc chè ra ly/chén dùng nóng hay nguội đều rất thơm ngon. Nếu bạn thích ăn chè lạnh thì cho thêm đá hoặc cất chè vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon để giải nhiệt ngày nắng

Sự kết hợp hài hòa của các loại trái cây này tạo nên món chè thanh ngọt và thơm ngon vô cùng. Chè có sắc màu hồng tự nhiên thật là bắt mắt.

Chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon để giải nhiệt ngày nắng

Chè trái cây thanh ngọt, tuyệt ngon để giải nhiệt ngày nắng

Lưu ý: Sau khi cho thanh long trắng và đỏ vào nồi chè, trộn đều lên là tắt bếp ngay để thanh long giữ được độ giòn ngon nhé!

Chúc các bạn thành công với công thức làm chè trái cây đặc biệt này nhé! 

Chủ bếp Thúy Nguyễn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹ chồng thuộc 3 con giáp này thì xác định cuộc đời con dâu sung sướng không ai sánh bằng