Chè khoai môn đậu đỏ nóng hổi ăn ngày đông lạnh giá

2016-11-26 15:34
- Bát chè khoai môn đậu đỏ nóng hổi, thơm vị sữa sẽ là món ngon giúp bạn quên đi cái giá lạnh của mùa đông.

Mùa đông, một cốc chè nóng hổi sẽ xua tan gió rét.

Ngày nghỉ, hãy thử vào bếp nấu chè khoai môn đậu đỏ để cả nhà cùng thưởng thức.

Chè khoai môn đậu đỏ nóng hổi cho ngày đông lạnh giá

Nguyên liệu nấu chè khoai môn đậu đỏ:

+ 200g đậu đỏ

+ 6 củ khoai môn

+ 200ml sữa tươi

+ 90g sữa đặc

Chè khoai môn đậu đỏ nóng hổi cho ngày đông lạnh giá

Cách nấu chè khoai môn đậu đỏ:

+ Ngâm đậu đỏ trong nước 1 ngày cho nở thì vớt ra, rửa sạch với nước rồi đem luộc chín.

+ Khoai môn đem nạo bỏ vỏ, rửa sạch nhựa rồi cắt miếng nhỏ vừa phải như trong hình.

+ Đổ sữa tươi vào nồi, đun nóng.

Chè khoai môn đậu đỏ nóng hổi cho ngày đông lạnh giá

+ Khi sữa nóng khỏang 50 độ thì thả khoai vào, đun khoảng 2-3 phút rồi vặn lửa nhỏ đến khi khoai chín mềm. Chú ý khuấy liên tục để tránh sữa vón cục và cháy bám vào nồi.

+ Đổ đậu đỏ đã luộc chín vào nồi đun sữa và khoai môn.

Chè khoai môn đậu đỏ nóng hổi cho ngày đông lạnh giá

+ Thêm sữa đặc vào nồi theo sở thích, khuấy đều rồi tắt bếp.

+ Múc chè ra bát, bạn đã có ngay món ăn vặt nóng hổi trong ngày đông lạnh giá. Bạn có thể bỏ thêm trân châu cho bát chè thêm ngon.

Chè khoai môn đậu đỏ nóng hổi cho ngày đông lạnh giá

Chè khoai môn đậu đỏ nóng hổi cho ngày đông lạnh giá

Bạch Ngân Theo Meishi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngồi xem TV vẫn có thể giảm cân siêu tốc nhờ 5 bài tập cực dễ ai cũng tập được