Tự làm 3 loại phụ kiện "sang chảnh" đi chơi Noel

2015-12-06 13:01
- Những phụ kiện dưới đây sẽ giúp bạn gái thêm nổi bật khi dạo phố hoặc đi chơi trong đêm Noel.

Tự làm 3 loại phụ kiện "sang chảnh" đi chơi Noel

Noel đang đến gần, bạn đã chuẩn bị những gì để đi chơi? Chăm sóc da, sắm đồ trang điểm, "tậu" những bộ trang phục đẹp và chắc chắn là không thể phụ kiện để tạo điểm nhấn cho diện mạo rồi. Bạn là cô nàng cá tính, dịu dàng hay thích sự đơn giản, hãy tham khảo phương pháp tự làm 3 loại phụ kiện sang chảnh đi chơi Noel nhé.

1. Làm clutch mặt cười đáng yêu

Còn gì tuyệt vời hơn khi tự tay làm một chiếc clutch đáng yêu cho bản thân, không những đẹp mà còn "độc" nữa. Dưới đây là chi tiết các bước hướng dẫn.

Chuẩn bị

- Vải vinyl màu vàng, hồng và đen

- 1 chiếc khóa kéo
Keo dính
- Kéo
- 1 chiếc bát, máy may, bút vẽ, thước
- Khuy đính

Cách làm clutch mặt cười:

Bước 1: Dùng 1 chiếc bát hoặc một vật hình tròn có kích thước tương đương với chiếc ví bạn muốn làm. Sau đó, úp ngược chiếc bát xuống và dùng bút vẽ theo hình miệng bát tạo thành vòng tròn.

Bước 2: Dùng kéo cắt miếng vải theo nét vẽ sẵn, hãy cắt 2 hình tròn vàng. Tiếp theo sử dụng thước để kẻ 1 hình chữ nhật và cắt đúng theo hình này.

Bước 3: Đặt chiếc khóa khít theo hình chữ nhật đã cắt và may cố định.

Bước 4: Cắt miếng vải đen thành dải hình chữ nhật dài khoảng 30 cm.

Bước 5: Gập đôi miếng vải lại rồi bạn dùng keo gắn 2 đầu và dập cúc.

Bước 6: Vẽ hình trái tim trên miếng vải đỏ và cắt theo hình này.

Bước 7: May cố định hai trái tim ở vị trí mắt, sau đó dùng kẹp để cố định mặt trước và sau của clutch.
Bước 8: May sát theo đường ngoài của mặt cười là đã hoàn thành.
Chiếc clutch đáng yêu này rất hợp để đi chơi, dạo phố. Hãy chú ý phối mẫu phụ kiện này cùng trang phục có màu sắc tối giản.

2. Trang trí phụ kiện bằng sơn móng tay

Để các món phụ kiện thêm bắt mắt và nổi bật, bạn có thể hô biến chúng thêm long lanh cực nhanh chỉ nhờ sơn móng tay.
Chuẩn bị:
- 1 lọ sơn móng tay nhũ ánh nổi bật
- Các phụ kiện bạn muốn làm mới, ví dụ như: sandal, kính, clutch...
Cách làm:
Công đoạn duy nhất bạn cần thực hiện chính là quét thật đều tay sơn móng tay lên các phụ kiện. Đối với chiếc ví này, bạn chỉ cần tạo điểm nhấn ở mặt trước là đã đủ tăng sức hút cho phụ kiện. Đừng tham lam quét sơn toàn bộ chiếc ví vì nó sẽ biến thành thảm họa vì quá rối mắt.
Và đây là kết quả sau khi tân trang ví.
Với kinh đen, bạn chỉ cần khéo léo quét sơn vào một nửa gọng kính là đã đủ đẹp rồi.
Rất mới lạ và nổi bật phải không nào.
Nếu đôi sandal quá nhàm chán, hãy "thay áo" mới cho chúng bằng lọ sơn móng tay.
Liệu có ai sở hữu đôi sandal "độc" như bạn không?
Vậy là đã hoàn thành công đoạn F5 "áo mới" cho phụ kiện rồi, nhanh gọn mà vẫn đẹp, sang chảnh.

3. Tự làm khuyên tai

Chuẩn bị:
- 1 đoạn dây kim loại tráng ánh kim, lưu ý hãy chọn dây có độ mềm và buông
- 1 đoạn dây kim loại tráng ánh kim cứng (khoảng 15 cm)
- Kìm, kéo, sơn tường, băng dính
Cách làm khuyên tai ánh kim:
 Bước 1: Dùng kìm cắt đoạn kim loại mềm thành những dải có độ dài khoảng 5cm.
Bước 2: Lấy 1 đoạn băng dính cỡ to rồi cẩn thận dính những sợi kim loại liền nhau. Tiếp theo bạn đổ thêm keo để có độ dính chắc hơn.
Bước 3: Dùng kìm uốn đoạn kim loại bao lấy đầu và móc thêm đoạn kim loại cứng để làm phần móc.
Bước 4: Bạn móc 2 chiếc khuyên tai vào một chiếc que rồi nhúng vào sơn sao cho 1/4 độ dài khuyên tai ngập trong sơn.
Chị em để khuyên tai nơi thoáng mát vài giờ cho sơn khô là có thể dùng được.
Tự làm 3 loại phụ kiện 'sang chảnh' đi chơi Noel
Vậy là chỉ sau vài công đoạn, bạn đã có ngay mẫu khuyên mới cực bắt mắt mà không kém phần sang chảnh nhé. Hãy chú ý bảo quản loại khuyên này ở nơi thoáng mát và không để mồ hôi dính quá nhiều vào phụ kiện.
Chúc chị em thành công khi tự làm 3 loại phụ kiện "sang chảnh" đi chơi Noel.
Moon
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ hãy mạnh mẽ