Ở một mình trong bụng mẹ, bé yêu có buồn không?

Khánh An 2022-09-04 11:30
- Nhiều người mẹ tò mò không biết ở một mình trong bụng mẹ, không có trò chơi, không có người trò chuyện, không biết bé có buồn hay không nhỉ?

Trong những ngày dài của thai kỳ trong tháng 10, các mẹ bầu thường cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Họ lo lắng nhiều hơn cho đứa con của mình. Nhiều mẹ bầu đã học cách giáo dục tiền sản để con mình thông minh và khỏe mạnh hơn khi chào đời.

Xiao He mới mang thai lần đầu. Trong thời gian này, vì sức khỏe yếu nên cô không thể đi làm. Trước khi mang bầu, Xiao He thường ngủ nướng hoặc chơi game. Nhưng sau khi mang thai, mẹ bầu này đã thay đổi. Cô thường đọc sách cho con nghe và cho rằng đây là phương pháp giáo dục tiền sản đúng.

Nhiều người tò mò không biết Xiao He sẽ đọc gì cho con nghe. Hóa ra, mẹ bầu này đọc cho con nghe một cuốn chuyện cười. Người mẹ này mong con ra đời sẽ luôn vui vẻ. Ngoài việc đọc truyện cười cho em bé như Xiao He, có rất nhiều mẹ bầu đã xem hoạt hình, xem phim hài để giúp em bé không bị cô đơn.

Ở một mình trong bụng mẹ, bé yêu có buồn không?

Ở một mình trong bụng mẹ, thai nhi có buồn không?

Thực ra, thai nhi không đơn độc. Bé có thể trải qua một số thú vui trong bụng bầu. Khi nằm trong bụng mẹ, món "đồ chơi" phổ biến nhất dành cho trẻ là dây rốn. Khi buồn chán, thai nhi sẽ cầm dây rốn để chơi. Khi sợ hãi, thai nhi cũng cầm dây rốn cho đỡ sợ. 

Vì vậy, ai cũng sẽ thấy rằng khi trẻ mới chào đời, tay của trẻ sẽ có thói quen vươn ra để lấy đồ vật. Nếu không lấy được vật gì thì trẻ sẽ khóc rất nhiều, hầu hết các bé đều đang tìm kiếm “đồ chơi” quen thuộc trong bụng của mình.

Ở một mình trong bụng mẹ, bé yêu có buồn không?

Ngoài dây rốn, nước ối trong bụng mẹ cũng có thể mang lại cho bé niềm vui. Khi còn nhỏ, em bé sẽ di chuyển trong làn nước ối của mẹ như một vận động viên bơi lội. Khi buồn chán và đói, em bé cũng nuốt nước ối. Đây là thú vui mà sau sinh khi ra đời, em bé không được hưởng. 

Còn một thú vui nho nhỏ sau sinh không thể không có, đó là thai nhi được tận hưởng cảm giác “rung rinh” từng ngày trong bụng bầu. Khi mẹ cử động, bé sẽ bị lắc lư và cảm thấy rất thích điều này. Điều này giải thích tại sao trẻ em thích bế dong và sẽ khóc khi mẹ dừng lại. Đó là vì cảm giác được mẹ bế dong rất giống khi mẹ lắc lư khi em bé nằm trong bụng bầu.  

Thai nhi luôn có mẹ đồng hành, không cô đơn

Mẹ bầu chỉ có thể cảm nhận được sự chuyển động của thai nhi nhưng bé có thể nghe được nhịp tim của mẹ mọi lúc, được nghe giọng nói của mẹ mỗi ngày và cảm nhận được những cung bậc cảm xúc khác nhau của mẹ. Bé cảm nhận được nhịp tim không ngừng nghỉ của mẹ, được đùa vui với chiếc dây rốn. 

Ở một mình trong bụng mẹ, bé yêu có buồn không?

Do đó, các mẹ bầu đừng lo lắng về việc bé buồn khi phải ở một mình nhé. Bé ở trong bụng mẹ vẫn có những trò chơi hết sức thú vị. Khi có thời gian, mẹ đừng quên cho bé nghe nhạc hoặc kể chuyện cho con nghe. Đây là cách thai giáo hiệu quả, giúp em bé khỏe mạnh, thông minh sau khi chào đời.

Khánh An/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 màu son cho da ngăm cực tôn da