Những tài năng được trông đợi nhất của Vietnam Idol 2015

Vũ Phong 2015-05-09 18:35
- 10 ứng viên tài nhất của Thần tượng Việt Nam - Vietnam Idol 2015 đã chính thức lộ diện sau vòng Studio.

Ngô Thế Phương

Thế mạnh của Thế Phương là khả năng chơi nhạc cụ rất tốt, đặc biệt là guitar. Ở những vòng thi đầu tiên, chàng trai Hà Nội này đã chinh phục ban giám khảo với sự mộc mạc, chân thành cùng giọng hát ấm áp. Chàng trai này còn được đánh giá là sở hữu nhiều điều tiềm ẩn trong giọng hát, mà Vietnam Idol sẽ là nơi khám phá điều ấy. Đây sẽ là một ứng viên tiềm năng cho ngôi vị Quán quân Vietnam Idol năm nay.

Nguyễn Ngọc Khánh Tiên

Cô nàng nhỏ tuổi nhất trong Top 10 Vietnam Idol 2015 được đánh giá là có cá tính âm nhạc và phong cách rất tự tin. Từng chinh chiến qua nhiều cuộc thi nhỏ trước đây, Khánh Tiên có thừa khả năng biểu diễn trên sân khấu, cũng như nét duyên để khiến mọi người phải chú ý tới cô. Sở trường của cô nàng này là những ca khúc mang phong cách dance, pop ballad sôi nổi. Mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót trong cách xử lý, nhưng chính sự ham học hỏi, luôn biết tận dụng những điểm mạnh để thể hiện nên Khánh Tiên được hy vọng sẽ đi đường dài với Vietnam Idol năm nay.

Bùi Minh Quân

Sau khi Top 10 chính thức lộ diện sau vòng Studio, Bùi Minh Quân là chàng trai được chú ý và được yêu thích nhiều nhất bởi sự điển trai và thân thiện. Anh chàng thầy giáo dạy tiếng Anh này còn được các vị giám khảo “ưu ái” đặt danh hiệu: “Sát thủ có nụ cười trẻ thơ”. Sở hữu chất giọng ngọt ngào và tinh tế, Minh Quân nhanh chóng trở thành cái tên “hot” của Vietnam Idol năm nay. Với rất nhiều lợi thế, chàng trai sinh năm 1992 sẽ nhiều lợi thế hơn các thí sinh nam trong Top 10.

Trần Hoàng Yến

Là cái tên cuối cùng được xác định trong Top 10, Hoàng Yến là một giọng ca thể hiện cá tính mạnh nhất trong chương trình. Từ cách xử lý khá tinh tế để những ca khúc nổi tiếng trở thành bản cover riêng của cô, đến cách biểu diễn sôi nổi, vui vẻ, cô gái nổi loạn này luôn mang bất ngờ cho BGK ở nhiều vòng thi. Từng đứng trước nguy hiểm cuối cùng khi BGK buộc phải chọn cô hoặc Thảo Nhi vào Top 10, Hoàng Yến có thêm nhiều bài học khi phải biết tận dụng cơ hội đúng lúc, hiệu quả nếu muốn đi sâu ở cuộc thi Vietnam Idol 2015

Nguyễn Ngọc Việt

Yếu tố đầu tiên để chàng trai sinh năm 1995 này được chú ý là những hình xăm trên cơ thể, cùng với hình tượng “ma cà rồng” mà Việt hướng tới. Tính tới nay, Ngọc Việt là thí sinh hiếm duy nhất của Vietnam Idol qua các mùa có sự khác biệt trong hình tượng mà anh hướng tới. Tuy nhiên, giọng hát mạnh mẽ cũng là yếu tố để anh có mặt trong Top 10. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận sự khác biệt ở ngoại hình chưa đủ để Ngọc Việt bức phá ở một cuộc thi ca hát. Vì thế, anh chàng vẫn cần có sự tập trung giọng hát, vượt qua những điểm yếu để khẳng định chính mình trong cuộc thi.

Trần Thuý Vân Quỳnh

Xét về kinh nghiệm, Vân Quỳnh vẫn là thí sinh có sự từng trải nhiều nhất khi từng đứng trên sân khấu ca hát từ rất lâu trước khi đến với Vietnam Idol 2015. Ở những tập đầu tiên, Vân Quỳnh nhanh chóng được giám khảo Thu Minh nhớ tới ngay khi đã có quá trình hoạt động âm nhạc tích cực tại Việt Nam trước khi sang Mỹ. Với chất giọng rất mạnh mẽ, đầy nội lức với dòng nhạc Pop, Rock Alternative sở trường, Vân Quỳnh vẫn còn nhiều hạn chế trong phong cách biểu diễn. Cũng chính vì sự từng trải với âm nhạc nên các giám khảo cũng tỏ ra khó tính với cô nhiều hơn. Tuy nhiên, ca sĩ Thu Minh vẫn luôn tin tưởng rằng Vân Quỳnh là một “ẩn số” thú vị mà các vị giám khảo muốn khám phá trong cuộc thi năm nay.

Phạm Nguyễn Duy

Ngay từ tập đầu xuất hiện trên Vietnam Idol, Phạm Nguyễn Duy được giới truyền thông chú ý khi chàng trai sinh năm 1993 là em họ của ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa. Có lợi thế an toàn ban đầu, Phạm Nguyễn Duy tiếp tục chứng tỏ khả năng không chỉ nhờ vào danh xưng. Tuy còn khá trẻ, nhưng Duy sở hữu giọng hát nam tính, trầm và từng trải trong cách xử lý. Tự nhận mình hiền lành nhưng nổi loạn ngầm, Vietnam Idol 2015 đang rất cần sự nổi loạn của chàng trai này để cuộc đua thêm thú vị hơn.

Trần Thị Hà Nhi

Nhìn có vẻ khá nhút nhát, nhưng chất giọng của cô nàng đến từ Vinh này mới là điều đáng để chú ý. Càng vào sâu, Hà Nhi càng vượt qua sự tự ti của bản thân, tự tin hơn và nhiều cảm xúc hơn khi đứng trên sân khấu lớn của Vietnam Idol. Tuy nhiên, điều mà cô nàng nhỏ nhắn này đang thiếu là cá tính để trở nên khác biệt trong nhóm thí sinh nữ của mùa năm nay.

Nguyễn Trọng Hiếu

Trong nhóm thí sinh nam, Trọng Hiếu là chàng trai có sức cuốn hút nhiều nhất trên sân khấu nhờ vào phong cách biểu diễn, vũ đạo bắt mắt. Sinh ra và lớn lên tại Đức, Nguyễn Trọng Hiếu về Việt Nam và đến với Vietnam Idol tình cờ. Anh chàng cũng là một nhân tố lạ so với Top 10 năm nay.

Nguyễn Bích Ngọc

Sau hai mùa Vietnam Idol dừng chân khá sớm, Nguyễn Bích Ngọc trở lại với mùa năm nay cùng quyết tâm chinh phục ngôi vị Quán quân. Hình ảnh mũm mĩm của cô nàng gợi nhớ đến Minh Thuỳ - Á Quân Vietnam Idol 2014 với chất giọng “khủng” và truyền cảm. Sự đáng yêu của cô nàng còn khiến giám khảo Thu Minh và Thanh Bùi chú ý tới và dành nhiều lời khen có cánh cho giọng ca này. Với sự lột xác từng ngày với bài thi chất lượng, khả năng tiến xa của Bích Ngọc là điều có thể dự đoán được trong mùa giải năm nay.

Top 5 thí sinh năm được đánh giá đồng đều về hình ảnh, nét duyên trên sân khấu với những phong cách nhạc khác biệt.

Nội lực trong giọng hát và luôn biết cách mang đến bất ngờ là điểm chung của Top 5 thí sinh nữ Vietnam Idol 2015
Vũ Phong
(Nguồn: Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời: Dẫu biết cuộc sống vô thường, mà sao vẫn thật tiếc thương