Hà Lan dùng phao cứu hộ tái chế tạo khu rừng nổi bảo vệ cây xanh

Ngọc Huyền 2023-06-17 20:27
- Khu rừng nhỏ được trồng trong các chậu nổi làm từ phao cứu hộ tái chế.

Ý tưởng về khu rừng bập bềnh lấy cảm hứng từ một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Jorge Bakker người Colombia. Jorge đã thiết kế nên một bể cá sinh thái “In Search of Habitus” khi sử dụng các phao cứu hộ siêu nhỏ và các cây mẫu. Ông cũng là một nghệ sĩ có tiếng trong lĩnh vực điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt, có khả năng biến những yếu tố đơn giản trong môi trường xung quanh như nước hay gió trở nên đặc biệt và hữu hình đối với con người.

Hà Lan dùng phao cứu hộ tái chế tạo khu rừng nổi bảo vệ cây xanh

Dựa trên ý tưởng đó, sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, công ty thiết kế Mothership đã quyết định xây dựng khu rừng “Dobberend Bos” (tạm dịch: Khu rừng bập bềnh) tại cảng Rijnhaven, Rotterdam vào năm 2016. Đây có thể coi là mô hình cho các công viên tương lai của Rotterdam - thành phố có 1/3 diện tích bị phủ nước và 80% diện tích thấp hơn mực nước biển. Khu rừng bập bềnh này cũng đóng vai trò như một nơi trưng bày các dự án mẫu trong lĩnh vực thiết kế nổi cho đến năm 2018.

Hà Lan dùng phao cứu hộ tái chế tạo khu rừng nổi bảo vệ cây xanh

Các cây trong khu rừng được trồng là những cây mà thành phố đã quyết định di chuyển trong quá trình cải tạo. Những cây này được đặt trong 20 chiếc phao cứu hộ bỏ đi, đã được sửa chữa và sơn lại để phù hợp với mục đích trồng cây. Khi nước ở cảng có mức độ muối cao, hệ thống chứa nước ngọt trong các phao sẽ được kích hoạt, giúp cây trồng phát triển trong gần bốn năm mà không cần phải tưới nước.

Hà Lan dùng phao cứu hộ tái chế tạo khu rừng nổi bảo vệ cây xanh

Khu rừng nổi thu nhỏ này không chỉ tạo ra nhiều không gian xanh cho Rotterdam mà còn giúp người dân thành phố hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên và thế giới xung quanh.

Ngọc Huyền – Theo inhabitat

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao bạn phải đến Đài Loan một lần trong đời?