Chàng trai bỏ phố về rừng làm nhà vườn rộng 2.000m2 tràn ngập hoa hồng ở Đà Lạt

2024-07-21 09:51
- Sau khi nghỉ việc ở một tập đoàn sản xuất ô tô, anh Khoa quyết định “bỏ phố về rừng”, một mình từ TPHCM thẳng tiến lên Đà Lạt với “hành trang” là 10 chậu hoa hồng, thực hiện dự định ấp ủ bấy lâu là xây dựng khu nhà vườn tràn ngập các loại hoa.

Cách đây 3 năm, anh Trần Đăng Khoa (36 tuổi, quê ở Đồng Nai) quyết định từ bỏ công việc có thu nhập ổn định tại một tập đoàn sản xuất ô tô ở TPHCM để đến Đà Lạt, bắt đầu cuộc sống như một người nông dân thực thụ với thú vui làm vườn, trồng hoa.

Tại đây, anh có sẵn một mảnh đất đã mua từ trước, rộng 2.000m2, ở gần khu vực săn mây Cầu Đất, thuộc xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt. Ngoài diện tích 70m2 bố trí xây nhà ở, anh dành toàn bộ không gian còn lại để làm vườn, trồng đủ loại hoa, trong đó nhiều nhất là hoa hồng.

Chàng trai bỏ phố về rừng làm nhà vườn rộng 2.000m2 tràn ngập hoa hồng ở Đà Lạt

Ngôi nhà được thiết kế hai mặt kính trong suốt để gia chủ có thể mở rộng tầm mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn khung cảnh núi đồi lúc ban ngày hay chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao khi về đêm.

Anh Khoa cho biết, trên mảnh đất ban đầu đã có vườn hồng quả trồng cách đây chục năm, gồm khoảng 30 gốc và cho thu hoạch vào mùa thu. Dưới những gốc cây này, anh trồng xen kẽ thêm nhiều loại rau, hoa và cây ăn trái theo mùa như mai anh đào, cẩm tú cầu, lavender, hương thảo, cam canh, trà xanh cổ,…

Ngoài ra, chàng trai trẻ còn dành không gian này làm nơi chinh phục các giống hoa hồng hiếm có hay mới được lai tạo ở nước ngoài.

Ở quanh khu vực nhà ở như trong sân, trước cửa bếp,… anh Khoa ưu tiên trồng một số giống hoa hồng từng trồng nhiều năm trước ở TPHCM và cả hồng Eden. Đây là giống hoa hồng nở nhiều bông, hoa to và sống khỏe nên được nhiều người yêu thích.

 

Chàng trai bỏ phố về rừng làm nhà vườn rộng 2.000m2 tràn ngập hoa hồng ở Đà Lạt

Ở lối đi từ nhà xuống vườn là giàn Abraham Darby được uốn cong thành hình vòm, tạo dáng như chiếc cổng chào.

Anh Khoa tiết lộ, hiện trong vườn có hơn 400 giống hồng ngoại, chủ yếu nhập từ Trung Quốc, Mỹ và Thái Lan. Trong đó có nhiều giống hồng thuộc các bộ sưu tập khác nhau của những nhà lai tạo hoa hồng nổi tiếng như David Austin, Rosa Orentics, Wans, VIP hay Wabara.

Anh Khoa cho hay, hoa hồng là giống cây khó trồng, đòi hỏi nhiều yêu cầu trong quá trình chăm sóc. Theo kinh nghiệm của anh, một trong những yếu tố quan trọng để trồng hoa hồng hiệu quả là phải chuẩn bị giá thể thật tốt và sạch bệnh.

Nếu trồng chậu phải chọn loại chậu nhiều lỗ, thoát nước thật tốt, ưu tiên các loại chậu nhẹ dễ di chuyển. Nếu trồng đất thì phải xử lý đất xung quanh, tránh mầm bệnh, sâu đất, ấu trùng ve sầu,… Đến mùa mưa thì cần bổ sung nấm đối kháng và trị tuyến trùng để tránh tình trạng cây bị thối thân,…

“Quan điểm của mình khi chăm bón là đúng lúc, đúng thời điểm và đúng liều lượng. Ví dụ, cây nhỏ mà dùng lượng phân lớn sẽ gây sốc và chết cây. Cây đang ra hoa mà bón đạm nhiều sẽ gây thối hoa, cây vừa cắt tỉa mà bón phân hoá học sẽ gây chết rễ…”, chủ nhân khu vườn chia sẻ.

Chàng trai bỏ phố về rừng làm nhà vườn rộng 2.000m2 tràn ngập hoa hồng ở Đà Lạt

Giàn hồng eden85 hơn 7 năm tuổi được anh Khoa chăm sóc kỳ công để ra hoa suốt 4 mùa trong năm. Mỗi lần hoa nở hơn 400 bông.

 

Bên cạnh đó, dinh dưỡng cũng là yếu tố cần thiết trong quá trình trồng và chăm sóc hoa hồng bởi loại cây này cần nhiều dinh dưỡng để ra hoa và phục hồi sau mỗi đợt hoa.

Mỗi tuần, anh Khoa tưới thêm đạm cá để cây duy trì dinh dưỡng. Đến giai đoạn cây cần cắt tỉa, ra đọt hay ra hoa thì anh dùng các loại phân bón riêng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây.

Chàng trai bỏ phố về rừng làm nhà vườn rộng 2.000m2 tràn ngập hoa hồng ở Đà Lạt

Một số loại hoa hồng quý hiếm, được lai tạo ở nước ngoài mà anh Khoa chinh phục thành công tại nhà vườn ở Đà Lạt.

Chàng trai quê Đồng Nai cho hay, hoa hồng dễ bị sâu, trĩ, nhện đỏ, rệp, nấm lá, thối đen thân,… hơn những loại cây cảnh khác nên anh phải dùng vòi áp suất xịt toàn bộ cây từ lá cho đến gốc để rửa lá và thổi bay côn trùng nấp dưới tán cây mỗi ngày.

Ngoài ra, anh kết hợp các loại thuốc dưỡng lá, thuốc côn trùng và thuốc nấm để phun xịt trị và phòng bệnh cho cây hàng tuần.

Chàng trai bỏ phố về rừng làm nhà vườn rộng 2.000m2 tràn ngập hoa hồng ở Đà Lạt

Khu vườn hoa hồng hiện tại của anh Khoa có khoảng 400 giống, đủ màu sắc từ vàng, trắng cho đến hồng, đỏ, cam,...

Theo chủ nhân khu vườn, đặc trưng thời tiết ở Đà Lạt cũng là rào cản trong quá trình chinh phục “nữ hoàng các loài hoa”. Thành phố này thường mưa nhiều, dễ xuất hiện mưa đá từ khoảng tháng 6 đến tháng 11. Còn giai đoạn tháng 5 đến tháng 8 thường xuất hiện dịch bọ hung.

“Khu vực mình sinh sống có gió thổi rất mạnh. Nhiều đêm mưa to, mình phải thức trắng đêm để di chuyển hàng trăm chậu hoa vào nơi an toàn. Chưa kể năm đầu tiên mới về, cả trăm cây đang ra nụ thì bị bọ hung tàn phá hết”, anh kể lại.

Tuy nhiên, nhờ kiên trì tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm mà anh Khoa trồng hoa hồng rất “mát tay”. Các cây đều sống khỏe, ít sâu bệnh và đến mùa sẽ nở hoa rất đẹp, thơm.

Chàng trai bỏ phố về rừng làm nhà vườn rộng 2.000m2 tràn ngập hoa hồng ở Đà Lạt

Trong quá trình sưu tầm các giống hồng ngoại, không ít lần cây bị hư hại khi vận chuyển từ nước ngoài về nên anh mất rất nhiều công sức chăm sóc cho cây hồi phục.

Nhiều người bản địa và du khách khi đến Đà Lạt, biết vườn hoa hồng đẹp của anh Khoa nên tìm tới tham quan, chụp hình. Ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khu nhà vườn tràn ngập hoa của chàng trai này.

“Không gian này đối với mình có rất nhiều ý nghĩa vì nó chứa đựng niềm đam mê, nhiệt huyết và một phần tuổi trẻ của bản thân. Hiện mình cũng đón tiếp khách quý tới chơi và sẵn sàng chia sẻ phòng với những bạn trẻ muốn trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của một người bỏ phố về vườn và tận hưởng cảm giác sống trong khu vườn đầy hoa hồng và cây ăn quả”, anh bày tỏ.

Ngọc Anh - Ảnh: Đăng Khoa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Những cuộc hôn nhân khiến sao Hoa ngữ đau đầu vì chia tài sản lên tới hàng trăm tỷ