Trẻ hay cãi lại có phải là điều tốt hay không? Khi thấy con cãi lại, cha mẹ thông minh sẽ làm 3 điều này

Quỳnh Trang 2020-10-04 09:30
- Trẻ hay cãi lại, lý sự là vấn đề khiến nhiều bậc cha mẹ cảm thấy hoang mang, lo lắng trong quá trình nuôi dạy con.

Nhìn chung, trẻ hay cãi lại bố mẹ thường thông minh và có đầu óc logic hơn những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ thích cãi lại thường dám phản bác lại ý kiến của cha mẹ và đáp lại bằng những lý lẽ, bằng chứng. 

Những đứa trẻ này cũng khá tự tin, độc lập khi dám bày tỏ chính kiến của mình. Khi trẻ cãi lại, bố mẹ không nên dùng quyền lực hay roi vọt để khống chế trẻ. Việc trẻ cãi lại có nhiều lợi ích không thể bỏ qua. Nhưng người cha mẹ thông minh nên làm gì khi con cái cãi lại?

1. Kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của trẻ và khuyến khích trẻ nói hết quan điểm của mình

Trẻ thường cãi lại trong trường hợp bé có ý kiến khác với cha mẹ của mình. Lúc này, sự đàn áp tàn bạo của bố mẹ sẽ khiến trẻ vâng lời bố mẹ nhưng trong lòng trẻ cảm thấy ức chế và không phục. Bố mẹ nên lắng nghe ý kiến của trẻ và khuyến khích trẻ nói hết quan điểm của mình để trẻ cảm nhận được sự quan tâm, tôn trọng từ cha mẹ. Lúc này, cả cha mẹ và con cái sẽ hiểu nhau hơn và dễ dàng đạt được sự đồng thuận hơn.

Trẻ hay cãi lại có phải là điều tốt hay không? Khi thấy con cãi lại, cha mẹ thông minh sẽ làm 3 điều này

2. Làm gương cho trẻ

Nhiều đứa trẻ học thói quen cãi lại từ chính cha mẹ của mình. Nếu cha mẹ thường xuyên cãi vã, tức giận, làm tổn thương nhau vì vấn đề nhỏ nhặt, con cái của họ cũng sẽ học cách nói như vậy. Bạn hãy làm gương cho trẻ, nói năng với trẻ và với nửa kia nhẹ nhàng, ôn tồn. Thà nuôi con bằng tình thương còn hơn nuôi con bằng tiền bạc. Bố mẹ ôn tồn trao đổi mọi chuyện với con, con cái cũng tự nhiên biết cách kiềm chế tính nóng nảy của mình.

Trẻ hay cãi lại có phải là điều tốt hay không? Khi thấy con cãi lại, cha mẹ thông minh sẽ làm 3 điều này

3. Hướng dẫn trẻ giải quyết vấn đề

Muốn dạy dỗ con nên người, bố mẹ đừng buộc tội, đổ lỗi cho trẻ mà bạn cần giúp trẻ giải quyết vấn đề. Hãy khen ngợi và khuyến khích những hành vi tốt của trẻ. Khi bất đồng quan điểm với con cái, bố mẹ cần lắng nghe ý kiến của trẻ trước. Nếu ý kiến của trẻ đúng, hãy chấp nhận. Nếu những gợi ý của trẻ không khả thi, bạn cần phân tích vấn đề và tìm ra giải pháp thỏa đáng cho vấn đề mà trẻ đang gặp phải. Hãy cùng con tìm ra giải pháp và thống nhất cách làm thay vì ép buộc trẻ làm điều mà mình cho là đúng.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Với thao tác đơn giản này bạn có thể tiết kiệm pin tối đa trên iPhone