Trẻ được nghỉ học dài ngày vì dịch Covid-19 chỉ chăm chăm chơi điện thoại, máy tính bảng, mẹ phải làm sao?

Quỳnh Trang 2020-02-27 13:01
- Việc trẻ được nghỉ học dài ngày đặt ra cho phụ huynh một bài toán khó trong việc chăm sóc, quản lý trẻ.

Trẻ được nghỉ học dài ngày để phòng dịch Covid-19 đặt ra bài toán khó cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, trông nom trẻ. Nhiều bậc phụ huynh phàn nàn rằng con họ chỉ chăm chăm chơi điện thoại, máy tính bảng, xem TV cả ngày chứ không chịu học bài.

Bố mẹ phải làm gương cho trẻ

Trẻ em có kỹ năng tự kiểm soát kém và suy nghĩ đơn giản. Các bé chỉ nghĩ rằng được nghỉ học có nghĩa là các bé có thể tự do vui chơi, không phải làm bài tập về nhà. Khi bố mẹ bận việc, không thể vui chơi cùng trẻ, họ thường đưa điện thoại cho trẻ tự chơi. Ngoài ra, bố mẹ thường thức đêm sử dụng điện thoại. Điều này đã tạo ra một hình mẫu xấu với con trẻ. Bố mẹ nên làm gương cho trẻ bằng cách đi ngủ sớm, thức dậy sớm, hạn chế sử dụng điện thoại khi trở về nhà.  

Trẻ được nghỉ học dài ngày, chỉ chăm chăm chơi điện thoại, máy tính bảng, mẹ phải làm sao?

Sắp xếp thời gian học tập của con một cách hợp lý

Nói đúng ra, trong thời gian này, trẻ em nên ở nhà tự học nhưng nhiều phụ huynh không có thời gian để trông nom trẻ cũng như sát sao với việc học tập của trẻ. Các giáo viên khuyên bạn nên xây dựng kế hoạch học tập, sắp xếp các nhiệm vụ học tập hàng ngày cho trẻ, khuyến khích trẻ hoàn thành bài tập đúng giờ, đồng thời kiểm tra sát sao các hoạt động học tập của con. 

Trẻ được nghỉ học dài ngày, chỉ chăm chăm chơi điện thoại, máy tính bảng, mẹ phải làm sao?

Hướng dẫn trẻ học tập

Khi trẻ được nghỉ, nhà trường khuyến khích phụ huynh hướng dẫn trẻ ôn lại kiến thức cũ cũng như tìm hiểu về kiến thức mới. Phụ huynh nên dựa theo kiến thức ở sách giáo khoa để hướng dẫn trẻ. 

Trẻ được nghỉ học dài ngày, chỉ chăm chăm chơi điện thoại, máy tính bảng, mẹ phải làm sao?

Tạo không khí học tập tốt

Cha mẹ chơi điện thoại di động trước mặt con cái thực sự có ảnh hưởng lớn đến con cái. Trẻ em sẽ nhanh chóng bắt chước bố mẹ mình. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần làm gương cho trẻ, giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại, đọc sách nhiều hơn. Trước khi trẻ đi ngủ, thay vì chơi điện thoại, bạn hãy đọc sách, đọc truyện cho trẻ nghe.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 bức ảnh khiến bạn muốn xách ba lô đến Malaysia ngay lập tức