Trẻ đi học mầm non về kêu đói khoan vội vui mừng, bố mẹ nên làm điều này đề phòng hậu quả

2017-06-18 18:45
- Sau khi đi học về trẻ bị đói và muốn ăn ngay tất cả đồ ăn có trong nhà đó chưa hẳn là điều phụ huynh vui mừng.

Cho con đi học mầm non là quyết định phải suy nghĩ nhiều của không ít phụ huynh. Bởi từ thời điểm này chính là lúc trẻ phải tự lập và sống xa bố mẹ ít nhất 6-7 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, việc cho trẻ đi học mầm non vẫn đòi hỏi phụ huynh vẫn phải sâu sát con. Có một hiện tượng mà phụ huynh thường thờ ơ chủ quan dẫn đến chỉ khi biết sự thật mới hối hận.

Gia đình chị Nga (Hà Nội) có con vừa đi học mầm non. So với trước khi đi học, con của chị tăng hơn 2kg, điều đó khiến vợ chồng chị khấp khởi vui mừng. Chị là người cẩn thận nên sau mỗi buổi học đều hỏi con có gì đặc biệt hay bị bạn, cô giáo đánh hoặc mắng mỏ không. Bởi nhiều sự việc bị phát giác thời gian qua khiến cho bản thân chị hết sức lo lắng. Trẻ đi học về nếu có biểu hiện lạ như sợ hãi, giật mình, khóc lóc không muốn đi học có thể là những chỉ dấu cho thấy trẻ đang bị bạo hành ở trường.

trẻ bị đói

Với trường hợp con chị Nga, các biểu hiện này được theo dõi sát sao. Chỉ có bé Cún xuất hiện hiện tượng sau mỗi buổi học về đến nhà là đòi ăn ngay từ hoa quả, sữa cho đến cơm, mỳ... Điều này khiến chị Nga và chồng cảm giác lạ nhưng không mấy quan tâm chỉ khi thấy việc này diễn ra thường xuyên mới bắt đầu để ý.

"Lúc đầu tôi và chồng cho rằng con đi học hoạt động nhiều nên mới đòi ăn như vậy. Nhưng sau đó, tôi phải kiểm tra camera không phát hiện dấu hiệu gì bất thường. Tôi đưa đi khám bác sĩ thì bác sĩ dự đoán có thể do trẻ mới đi học vận động nhiều nên mới có tình trạng đó chứ không phải do cô bỏ đói", chị Nga cho hay.

Thận trọng khi trẻ ăn quá nhiều khi đi học về

Khi cho con đi học mầm non, phụ huynh phải sát sao, theo dõi tất cả những thay đổi của trẻ. Do tiếp xúc với môi trường mới nên trẻ có thể có sự thay đổi về tính cách, hành động và cách ăn uống. Với những phụ huynh không quan tâm con xem các thay đổi đó là bình thường nhưng với nhiều người thì không.

Không hiếm trường hợp trẻ sau khi đi học về thường kêu đói hay ăn nhiều hơn. Cũng có thể do khả năng tiêu hóa tốt của trẻ nhưng phụ huynh chớ lơ là phải kiểm tra nguyên nhân tường tận của sự việc. Một số ý kiến lo ngại có thể do trẻ không được cô giáo cho ăn đầy đủ.

Vì vậy, phụ huynh chớ vội vui mừng mà cần hỏi con xem việc ăn uống ở trường như thế nào. Nhưng như vậy là chưa đủ, hiện nay các lớp học mầm non thường có trang bị camera quan sát từ xa. Phụ huynh nên xem kỹ cách cô giáo cho các bé ăn, thời điểm ăn trẻ có ăn hết suất cơm hay không, các cô giáo có để ý việc ăn của trẻ hay không.

Nếu nguyên nhân từ phía cô giáo thì phụ huynh cần phải trao đổi cụ thể. Tất nhiên, không có giáo viên nào muốn trẻ bị đói nhưng một lớp học với 20-25 học sinh hoặc đông hơn, chỉ với 2 giáo viên rất khó để quán xuyến hết việc ăn của từng bé. Chưa kể, nếu ở nhà, bố mẹ còn cho trẻ ăn thêm nếu lười ăn, còn ở lớp thì không phải lúc nào cũng có thời gian ăn kéo dài 2-3 tiếng ảnh hưởng đến giờ giấc, nề nếp sinh hoạt.

Nhiều trẻ còn ăn bị nôn trớ, sau đó cô giáo không bù đủ lượng thức ăn có thể khiến trẻ đói. Nếu trẻ lười ăn, hay ăn ít, ngoài các bữa cơm của trẻ tại lớp, phụ huynh có thể chuẩn bị thêm sữa để nhờ giáo viên cho trẻ ăn vào các khoảng thời gian ở lớp.

Điều đáng lo hơn là có thể trong khi ăn trẻ bị cô giáo đánh, mắng, quát khiến bé sợ hãi và mất cảm hứng ăn uống. Phụ huynh cũng cần phải xem xét kỹ điều này nhằm có sự chấn chỉnh kịp thời.

Nếu trẻ kêu ca hay phản ánh chất lượng bữa cơm ở trường không đảm bảo, thức ăn không đủ chất cần phải báo cáo với lãnh đạo nhà trường để có sự điều chỉnh ngay lập tức. Không nên để tình trạng trẻ bị đói ở trường kéo dài khiến cho năng lượng cho cơ thể bị thiếu hụt ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ.

Hà Phương

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp nữ khéo chọn chồng, sau khi kết hôn cuộc sống viên mãn, một bước lên tiên