Phương pháp mới giúp trẻ sinh mổ vẫn được nhận lợi khuẩn như trẻ sinh thường

2016-03-05 11:55
- Gần đây, một số sản phụ sau khi sinh mổ đã thoa lên da con mình chất dịch âm đạo, với hy vọng con cũng được những lợi khuẩn giống như những bé khác.

Mọi người đều biết trẻ được sinh mổ có hệ miễn dịch kém hơn trẻ sinh thường. Do khi sinh thường, trẻ chui qua ngả âm đạo và được tiếp xúc với những lợi khuẩn tại đây, khiến hệ miễn dịch hoàn thiện hơn.

Gần đây, một số sản phụ sau khi sinh mổ đã thoa lên da con mình chất dịch âm đạo, với hy vọng con cũng được những lợi khuẩn giống như những bé khác. Hành động này được nhiều người quan tâm chú ý, bởi nó mang đến một hy vọng cho các sản phụ kém may mắn hơn phải sinh mổ. Chi tiết về phương pháp mới và rất kỳ lạ này, lên mời các bạn tìm hiểu dưới đây.

Phương pháp này là gì?

Thai nhi nằm trong tử cung được cho là đang ở trong một môi trường vô trùng, qua nhau thai, thai nhi nhận oxy, chất dinh dưỡng và cả những lợi khuẩn khác. Vì thế phụ nữ mang thai cần chú ý đến bổ sung dinh dưỡng để những lợi khuẩn này truyền đến bé nhanh và hiệu quả nhất.

Phương pháp mới giúp trẻ sinh mổ vẫn được nhận lợi khuẩn như trẻ sinh thường

Trong quá trình chuyển dạ, em bé được tiếp xúc với nhiều lợi khuẩn khi bé di chuyển qua ống sinh. Nếu sinh mổ, bé sẽ bỏ lỡ các lợi khuẩn này và đang xâm chiếm bởi môi trường bệnh viện và làn da của mẹ.

Trẻ sinh thường được tiếp xúc với hai lợi khuẩn vô giá là Lactobacillus và Prevotella – giúp ổn định đường ruột của bé. Trái lại, trẻ sinh mổ lại phải tiếp xúc ngay với vi khuẩn từ môi trường bệnh viện, như Staphylococci (khuẩn tụ cầu) và Clostridium difficile (vi khuẩn gây nhiễm trùng hệ tiêu hóa).

Thực tế này đã nhen nhóm ý tưởng cho trẻ sinh mổ vẫn được tiếp xúc với các lợi khuẩn trong âm đạo của mẹ, bằng cách thu thập dịch âm đạo và thoa lên mặt và cơ thể em bé.

Tất nhiên hiệu quả không thể tương đương với việc sinh thường, nhưng nó cũng giúp bé nhận được nhiều lợi khuẩn hơn.

Tại sao lợi khuẩn lại quan trọng đến thế?

Lợi khuẩn hay còn gọi là các vi sinh vật rất quan trọng đối với sự sống của con người. Da của chúng ta, ruột, miệng và các bộ phận khác của cơ thể chúng ta đều có vi khuẩn. Các vi khuẩn này giúp bảo vệ chúng ta chống lại các loại bệnh tật, giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn, và sản xuất các loại vitamin.

Vi khuẩn có lợi truyền từ mẹ sang con sẽ giúp hoàn thiện hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh. Chúng giúp các tế bào của trẻ nhận ra các vi khuẩn thân thiện và không thân thiện đồng thời phát triển các phản ứng miễn dịch với bệnh.

Cách thực hiện như thế nào?

Phương pháp này được thực hiện như sau. Kỹ thuật viên sẽ lấy một miếng gạc vô trùng và cuộn gạc lại. Sau đó đưa vào âm đạo của người mẹ và để trong 1 giờ. Miếng gạc được lấy ra trước khi thực hiện ca sinh mổ và được bảo quản vô trùng. Ngay sau khi bé chào đời, người mẹ hoặc kỹ thuật viên dùng miếng gạc này lau khắp cơ thể bé.

Tác dụng tiêu cực của phương pháp

Việc bé nhận được cả những vi khuẩn gây hại như virus, nấm là khá cao. Vì vậy cần cân nhắc khi áp dụng phương pháp này.

Hiện phương pháp này mới được áp dụng ở một số nước trên thế giới. Ở Việt Nam phương pháp này hoàn toàn mới mẻ và hầu như không ai biết đến sự tồn tại của nó.

Việt Hà

Nguồn: MJ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chì kẻ mày “quốc dân” mua đi mua lại không biết chán luôn