Mẹo "nhỏ mà có võ" giúp bố mẹ cho bé uống thuốc vô cùng dễ dàng

2017-10-20 14:00
- Nếu bé ốm và phải uống thuốc thì mẹ sẽ làm cách nào để con ngoan ngoãn uống mà không la hét phản đối?

Cứ mỗi lần con ốm, phải uống thuốc là 1 lần cha mẹ như lâm vào cuộc chiến không cân sức khi mà con thì gào khóc nhất định không chịu uống còn cha mẹ thì quát mắng, thậm chí ép con uống bằng được. Và kết quả sau mỗi lần cho bé uống thuốc đó là bé mím chặt môi, khóc lóc giãy giụa phản đối, thuốc đổ tràn ra ngoài, thậm chí bé còn nôn trớ ra cả thuốc và thức ăn. 

Liệu cuộc chiến cho con uống thuốc có thể dừng lại trong hòa bình và các bé ngoan ngoãn uống mà không cần phản đối dữ dội? Câu trả lời là có. Chị Helena Lee đến từ nước Anh, mẹ của bé Alfie đã chia sẻ 1 mẹo nhỏ vô cùng hữu hiệu giúp các bậc cha mẹ có thể cho con uống thuốc mà không cần tốn nhiều sức lực. 

Helena Lee và bé Alfie. (Ảnh: Facebook) 

Chị Helena cho biết “Suốt 1 ngày trời tôi không thể cho con trai uống thuốc hạ sốt được vì bé nhất định phản đối, cứ cho thuốc vào mồm là lại phun ra hết. Sau đó tôi đã nghĩ ra cách đặt ống thuốc vào bên trong núm bình sữa của bé, kết quả thành công ngoài mong đợi”. 

Sau đây là 3 bước thực hiện mẹo "nhỏ nhưng có võ" mà bất cứ cha mẹ nào cũng có thể áp dụng cho các con. 

Bước 1: Đặt ống thuốc vào bên trong núm bình sữa mà bé thích nhất. 

Bước 2: Bơm lượng thuốc cần thiết vào ống. 

Bước 3: Giờ thì chỉ việc cho bé uống hết ống thuốc là xong. 

Helena cho biết thêm từ khi áp dụng mẹo nhỏ này, con chị đã uống thuốc 1 cách khá dễ dàng. 

Mẹo của mẹ Helena đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bà mẹ có con nhỏ. Ngoài ra, các bà mẹ khác cũng sôi nổi bày thêm 10 cách khác cho bé uống thuốc. Tùy từng trường hợp, mẹ có thể áp dụng biện pháp phù hợp để giúp bé uống thuốc nhanh và dễ dàng hơn. 

1. Chiến lược "môi cá" 

Mẹ dùng tay nhẹ nhàng bóp 2 má của bé sao cho tạo thành khe hở giữa 2 môi, gần giống với môi cá rồi nhanh chóng đưa thuốc vào miệng bé. Hoặc đưa thuốc vào miệng bé sát với cạnh má sẽ giảm sự tiếp xúc trực tiếp với lưỡi làm cho bé dễ chịu hơn, tránh bị nôn trớ. 

2. Chia nhỏ liều lượng thành nhiều lần. 

Một cách khác cũng hiệu quả nhưng tốn nhiều thời gian hơn đó là mẹ có thể chia nhỏ liều lượng thuốc ra thành nhiều lần và từ từ cho bé uống. Ví dụ bé cần uống 5ml thuốc, mẹ có thể chia nhỏ, mỗi lần cho bé uống 1ml. 

3. Cho con quyền lựa chọn 

Trẻ nhỏ thường có suy nghĩ mình đã lớn và có quyền quyết định. Cha mẹ có thể tận dụng đặc điểm này để trao cho bé quyền được lựa chọn, ví dụ: con muốn uống thuốc bằng ống nhỏ hay uống bằng cốc, uống trước khi tắm hay đi ngủ. Bé sẽ cảm thấy mình được trao quyền quyết định và thấy thoải mái hơn với việc uống thuốc. 

4. Che giấu thuốc bằng các loại nước khác 

Nhiều bậc phụ huynh phải dùng cách ngụy trang mỗi khi con uống thuốc bằng cách pha cùng nước trái cây, sữa chua hoặc kem. Tuy cách này không mấy được khuyến khích nhưng cũng là 1 cách trong trường hợp bé không hợp tác. 

Mẹo giúp bố mẹ cho bé uống thuốc dễ dàng

Mẹ có thể chia nhỏ liều lượng thuốc ra thành nhiều lần và từ từ cho bé uống (Ảnh minh họa). 

5. Hỏi ý kiến bác sĩ về loại thuốc khác có thể thay thế cho con 

Ví dụ bé nhà bạn ưa dùng thuốc nhai hoặc uống thuốc viên thay vì thuốc dạng lỏng, si-rô, nếu vậy bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với bé. 

6. Biến thành trò chơi 

Sao mẹ không thử chơi trò chơi bác sĩ cùng con? Đây là mẹo khá hiệu quả, mẹ cùng chơi với bé và cho thuốc vào 1 món đồ chơi rồi khéo léo đưa bé uống. Chú ý tạo không gian và vẫn là đang bày trò chơi để đánh lạc hướng của bé. 

7. Nếu có thể, hãy giải thích cho con hiểu 

Nếu bé đã đủ lớn và hiểu chuyện, cha mẹ hãy giải thích cho con hiểu nguyên nhân vì sao con cần phải uống thuốc. Tuy nhiên, tuyệt đối không bao giờ lấy thuốc để làm phần thưởng vì các bé sẽ nhầm thuốc là thứ cần cố gắng đạt được dẫn đến tình trạng quá liều, không kiểm soát. 

8. Làm ấm thuốc nhỏ mắt trước khi nhỏ cho con 

Trẻ thường thấy khó chịu khi có dung dịch nào đó được nhỏ vào mắt và cảm giác lạnh buốt lan ra. Mẹ có thể lăn lọ thuốc nhỏ mắt trong lòng bàn tay và làm ấm thuốc trước khi dùng cho bé để bé thấy ấm áp và dễ chịu hơn. 

9. Ngậm 1 viên đá nhỏ 

Đá có tác dụng làm tê liệt tạm thời vị giác của bé, mẹ có thể đặt vào lưỡi bé 1 viên đá nhỏ rồi nhanh chóng cho bé uống thuốc. Cách này sẽ giúp bé giảm cảm giác về loại thuốc vừa uống. 

10. "Nếu con không uống thuốc mẹ sẽ đưa con đến bác sĩ để tiêm" 

Một bà mẹ đã đưa ra gợi ý về lời nhắc đi bác sĩ mỗi khi con gái cô không chịu uống thuốc "Nếu con không uống thuốc mẹ sẽ đưa con đến bác sĩ để tiêm". Đây là cách cũng khá hiệu quả với 1 số bé. 

Theo Afamily

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 bài tập đơn giản giúp Solar (MAMAMOO) có được cơ bụng số 11 đốt mắt