Mẹ hốt hoảng thấy con 3 tháng tuổi bị rụng tóc, đọc ngay những lời khuyên sau đây của bác sĩ

2020-06-19 19:00
- Trẻ 3 tháng tuổi bị rụng tóc. Tình trạng này là bình thường hay do bệnh lý gây ra? Mẹ cùng tìm hiểu nguyên nhân cũng như biện pháp cải thiện cho bé nhé.

1. Trẻ 3 tháng tuổi bị rụng tóc có đáng lo ngại?

Chăm sóc trẻ luôn là công việc khiến các bậc làm cha mẹ vô cùng lo lắng, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể chất còn yếu ớt. Khi phát hiện điều gì khác thường ở bé, người lớn dễ lúng túng và không biết xử lý thế nào là tốt nhất. Trong số đó, riêng vấn đề trẻ 3 tháng tuổi bị rụng tóc cũng khiến không ít người bối rối vì lo sợ bé mắc bệnh tật.

Thực tế, các chuyên gia sức khỏe trẻ em cho biết bố mẹ không cần quá lo ngại về tình trạng rụng tóc ở bé. Đa số các trường hợp thì rụng tóc ở giai đoạn này là hiện tượng bình thường, cũng chính là trạng thái thay mới tự nhiên phần “tóc máu” mà người ta thường nói.

Đặc điểm của tóc máu ở trẻ sơ sinh thường có màu đen khi vừa chào đời, sau đó dần dần ngả sang vàng và cho đến khi trẻ được 4 - 5 tháng tuổi sẽ rụng. Do đó, dù trẻ mới 3 tháng tuổi đã có hiện tượng rụng tóc cũng không cần điều trị mà sẽ tự khỏi.

Mẹ hốt hoảng thấy con 3 tháng tuổi bị rụng tóc, đọc ngay những lời khuyên sau đây của bác sĩ

Tuy nhiên, nếu bé nhà bạn ngoài rụng tóc còn có các biểu hiện như thường xuyên khóc quấy, ngủ dễ giật mình, thậm chí trẻ ra nhiều mồ hôi… thì có khả năng đây là rụng tóc do bệnh lý.

Bố mẹ nên quan sát tỉ mỉ nhằm sớm phát hiện khác thường và đưa con đến bệnh viện chuyên khoa để được kiểm tra nguồn gốc thật sự của bệnh.

2. Nguyên nhân trẻ 3 tháng tuổi bị rụng tóc và cách cải thiện

- Rụng tóc do sinh lý:

Thông thường, từ khi mới sinh ra cho đến 4 - 5 tháng tuổi là giai đoạn thay tóc máu ở trẻ sơ sinh. Nếu không có triệu chứng khác thường kèm theo thì đây chỉ là rụng tóc do sinh lý và không có gì đáng lo ngại. Khoảng vài tuần sau sinh, trẻ bắt đầu rụng tóc máu và trải qua vài tháng sau thì tóc mới sẽ hồi phục trở lại.

Ngoài ra, cũng vì trẻ sơ sinh nằm nhiều nên phần đầu liên tục bị ma sát cũng gây ra rụng tóc. Thêm vào đó phần gốc của chân tóc vẫn chưa cố định chắc chắn như của người lớn nên chỉ cần va chạm tương đối đều có thể làm tóc bị “lung lay” mà rụng đi.

- Rụng tóc do bệnh lý:

Thiếu canxi

Mẹ hốt hoảng thấy con 3 tháng tuổi bị rụng tóc, đọc ngay những lời khuyên sau đây của bác sĩ

Mẹ nên dung nạp đủ thực phẩm chứa canxi để sữa có đủ dưỡng chất này cho bé

Đầu tiên, tình trạng thiếu canxi chính là một trong những nguyên nhân phổ biến có thể khiến trẻ 3 tháng tuổi bị rụng tóc. Nếu do nguyên nhân này thì bạn cần bổ sung canxi cho trẻ, tuy nhiên bố mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện để xét nghiệm các chỉ số và có biện pháp tăng cường canxi hợp lý theo chỉ định của bác sĩ.

Vấn đề dinh dưỡng và miễn dịch

Vấn đề miễn dịch và dinh dưỡng cũng có thể trở thành nguyên nhân làm trẻ 3 tháng tuổi bị rụng tóc. Bé cần được kiểm tra chức năng tuyến giáp, chức năng miễn dịch, chỉ số nguyên tố vi lượng… để xác định chuẩn xác trẻ bị thiếu gì mà có phương pháp cải thiện hợp lý, an toàn.

- Rụng tóc do tinh thần:

Không chỉ riêng vấn đề thể chất mà người lớn cũng cần chú ý quan tâm đến cảm xúc, tinh thần của trẻ nhỏ. Theo thống kê lâm sàng, trẻ bị căng thẳng thần kinh hoặc bị kinh sợ cũng khiến cho tóc dễ rụng hơn. Đây là lý do các thành viên trong gia đình cần chủ động giữ bầu không khí hòa thuận, vui tươi, tạo môi trường sống tích cực cho trẻ nhỏ.

Mẹ hốt hoảng thấy con 3 tháng tuổi bị rụng tóc, đọc ngay những lời khuyên sau đây của bác sĩ

- Rụng tóc do gối nằm không thích hợp:

Gối nằm của trẻ nếu làm từ chất liệu không tốt và kiểu dáng không phù hợp sẽ làm phần đầu tiếp xúc với gối bị đổ mồ hôi, nóng ẩm, da đầu của trẻ dễ bị ngứa ngáy và rụng tóc. Tình trạng này kéo dài nếu không được xử lý sớm còn có thể khiến trẻ bị viêm nhiễm trực khuẩn. Vì vậy, bố mẹ nên chọn gối nằm phù hợp với trẻ, thường xuyên xoay trở đầu giúp trẻ và lau khô mồ hôi nếu có.

Nếu trẻ 3 tháng tuổi bị rụng tóc kèm theo ngứa da đầu, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để dùng tinh dầu chuyên dụng để thoa cho bé. Nếu tình trạng nghiêm trọng hơn và còn bị nhiễm khuẩn thì cần điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Mẹ cũng nên hạn chế ăn thức ăn nhiều đường, dầu mỡ, cay nóng để đảm bảo chất lượng sữa cho trẻ bú.

Trẻ sư sinh bị rụng tóc đôi khi là biểu hiện sinh lý rất bình thường nên mẹ đừng hốt hoảng quá. Việc mẹ cần làm là theo dõi từng biểu hiện của con và tìm hiểu thật kỹ đã mẹ nhé. Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp ích cho nhiều bố mẹ đang chăm sóc con sơ sinh, hãy chia sẻ thêm với Bầu những vấn đề con bạn đang gặp phải để cùng Bầu tìm ra giải pháp toàn diện nhất chăm sóc các con nhé ba mẹ.

Theo Suckhoe24h

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo mất hứng thú và nhanh chóng hết yêu, quên ngay người yêu cũ