Màn ca múa "siêu dễ thương" của ông bố soái ca dỗ con nín khóc sau khi đi tiêm phòng về

Thu Hà 2018-04-26 14:14
- Để dỗ con nín khóc sau khi tiêm phòng, một ông bố ở Quảng Ninh đã vừa múa vừa hát bài “Hai con thằn lằn con”. Màn dỗ con dễ thương này đã được chị em vỗ tay rầm rầm tán thưởng.

“Dù bố hát không hay nhưng hàng nghìn bà mẹ phải… ngước nhìn”

“Bé nhà em đi tiêm về sốt quá nên cứ quấy thôi. Hai vợ chồng cứ phải thay nhau múa và hát thì bé mới không khóc đấy ạ… Có nhà mom nào giống nhà em không?”.

Dòng chia sẻ và đoạn clip ông bố vừa múa hát bài “Hai con thằn lằn con” dài chưa tới 1 phút đăng trên một diễn đàn dành cho mẹ bỉm sữa đã thu hút tới 2000 lượt thích và 192 lượt chia sẻ.

Clip bố múa hát dỗ con siêu đáng yêu thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nguồn: MXH

Các chị em đều phải trầm trồ ngưỡng mộ trước màn múa hát dỗ con siêu đáng yêu của ông bố trẻ. “Ông bố đáng yêu nhất hệ mặt trời”, “Ông bố của năm”, “Ông bố tuyệt vời! Ngưỡng mộ quá! Có trẻ con, người lớn cũng phải trẻ con theo như vậy mới vui! Triệu like cho chồng bạn nhé!”, “Không phải ông bố này không biết hát đâu nhớ, mà cố tình hát thế để nhẹ nhàng ru bé ngủ ấy! Rõ là khéo các mom ạ”.

Đó là những lời khen của chị em dành cho màn dỗ con độc đáo của ông bố. Có mẹ còn bảo “cười không nhặt được mồm” sau khi xem clip này.

Chia sẻ với PV Em Đẹp, chị Ngoan (sinh năm 1993, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh), mẹ bỉm sữa đã đăng clip này lên mạng cho biết, cách đây hai hôm, con chị đi tiêm phòng về.

“Bé được gần 4 tháng tuổi, tiêm phòng mũi tổng hợp 5 trong 1 xong rất đau, sốt và quấy khóc nên vợ chồng mình phải làm mọi cách để dỗ con”, chị Ngoan cho biết.

Ông bố soái ca múa hát “siêu dễ thương” dỗ con 4 tháng tuổi nín khóc sau khi đi tiêm phòng

Em bé 4 tháng tuổi đáng yêu bên mẹ. Ảnh: FBNV

Thấy cảnh chồng múa hát “siêu dễ thương” để dỗ con nín khóc, chị Ngoan đã quay lại làm kỷ niệm. Nghe tiếng bố hát, em bé đã nín khóc, đạp chân tỏ vẻ thích thú.

1001 kiểu dỗ con khóc quấy sau khi đi tiêm phòng

Theo chia sẻ của chị Ngoan, anh xã (sinh năm 1988) là một ông bố rất yêu con. “Ngày xưa chưa cưới, anh xã mình mê điện tử với bóng đá. Nhưng sau khi cưới và vợ sinh em bé, anh đã thay đổi hoàn toàn. Ngày đi làm, tranh thủ giờ nghỉ trưa và tối là anh trông con phụ vợ, giặt quần áo cho hai mẹ con.

Bé đi tiêm phòng về quấy khóc nhiều, anh xã mình thức đêm trông con nữa. Dù vợ chồng mình ở cùng ông bà nội, ông bà rất chăm cháu nhưng anh xã vẫn chăm vợ con rất nhiệt tình. Ông bà còn bảo bắt bố nó trông con nhiều vào cho đỡ…đi chơi hay chơi điện tử”, chị Ngoan vui vẻ bộc bạch.

Ông bố soái ca múa hát “siêu dễ thương” dỗ con 4 tháng tuổi nín khóc sau khi đi tiêm phòng

Chị Ngoan hạnh phúc vì được chồng yêu chiều hết mực. 

Một điều thú vị là dù biết ít bài hát nhưng mỗi khi ru con ngủ, anh xã của chị thường lấy điện thoại bật bài hát lên và hát theo để ru con. Từ khi vợ sinh con, chưa bao giờ ông bố trẻ phát cáu vì bận con mọn cả.

Ông bố soái ca múa hát “siêu dễ thương” dỗ con 4 tháng tuổi nín khóc sau khi đi tiêm phòng

Thế mới biết, chỉ có con mới có đủ sức mạnh làm cho bố mẹ có những giây phút “siêu đáng yêu” như vậy. Tình yêu con, đơn giản vậy thôi! Vì yêu con, bố mẹ có thể làm được những điều trước đó bố mẹ chẳng làm được!

Ông bố soái ca múa hát “siêu dễ thương” dỗ con 4 tháng tuổi nín khóc sau khi đi tiêm phòng

Ông bố soái ca của năm đây rồi! 

Ai đã từng qua thời kỳ nuôi con nhỏ đều thấm thía nỗi vất vả chăm sóc, dỗ dành con mỗi khi con ốm đau, đi tiêm phòng về. Con sốt và đau sau khi tiêm phòng luôn khiến bố mẹ lo lắng đứng ngồi không yên.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi TW, bố mẹ hãy yên tâm vì vắc xin kích thích hệ thống miễn dịch nên sẽ xảy ra các phản ứng tại chỗ như sốt, sưng, nóng, đỏ, đau. Các triệu chứng này sẽ tự khỏi. Tai biến nặng là rất hiếm.

“Sau khi tiêm chủng, gia đình cần tiếp tục theo dõi tình trạng vết tiêm, ăn ngủ, nhiệt độ cơ thể tại nhà trong một vài ngày. Cho trẻ bú, ăn đủ bữa. Không tự ý dùng thuốc hạ sốt, đắp bất cứ thứ gì vào vị trí tiêm. Đắp lá, lòng trắng trứng gà, khoai tây vào vết tiêm theo lời truyền miệng là hành động sai lầm vì với vết tiêm hở có thể sẽ bị vi khuẩn tấn công, gây nên tình trạng nhiễm khuẩn huyết vô cùng nguy hiểm”, PGS.TS Trần Minh Điển khuyến cáo.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Màu sắc trang phục mang lại may mắn cho 12 cung hoàng đạo