Học mẹ xứ Thanh mua quà 1/6 cho con theo từng độ tuổi, chắc chắn bé sẽ sung sướng đón nhận

Thanh Lê 2018-05-24 13:30
- Dưới đây là những chia sẻ về kinh nghiệm chọn quà ngày Tết thiếu nhi phù hợp với từng độ tuổi mà bà mẹ 9X bật mí, khiến ai cũng ưng ý.

Ngày 1/6 đang đến gần, nhiều bậc phụ huynh băn khoăn rằng nên chọn món quà gì để tặng cho con trong ngày này. Dưới đây là những gợi ý của chị Huyền (ở thành phố Thanh Hoá) giúp các mẹ có thể dễ dàng chọn quà cho con yêu theo từng độ tuổi.

Cách chọn quà ngày tết thiếu nhi phù hợp với từng độ tuổi của bé được bà mẹ 9X bật mí khiến ai cũng ưng ý

Chị Huyền luôn chọn những món quà phù hợp với độ tuổi của con.

Theo chị Huyền, khi mua quà cho bé dưới 1 tuổi, các mẹ có thể chọn cho bé đồ chơi nhựa (chất lượng) với nhiều màu sắc sặc sỡ, những con thú bông mềm có phát tiếng kêu chút chít, xúc xắc để bé có thể cầm lắc, đồ treo nôi có âm thanh vui tai, đồ chơi bằng vải, đồ chơi gỗ có nhiều hình dạng tam giác, hình khối vuông,... Vì trong độ tuổi này bé nên tiếp xúc nhiều với những hình ảnh, sắc màu, có tiếng động nhẹ nhàng...

Với những gia đình có con trong độ tuổi từ 1 tới 3 tuổi thì nên mua xe ô tô, bộ tập vẽ, bút chì - màu hay các loại búp bê và thú nhồi bông... nhưng các mẹ cần chú ý khi chọn quà. Không nên chọn món lớn quá, chỉ khoảng 20-30 cm để con có thể dễ dàng cầm trong tay.

Tặng quà cho bé từ 3 tới 5 tuổi thì chị Huyền chia sẻ rằng, đây chính là độ tuổi vô cùng quan trọng bởi lứa tuổi này bé đang dần hình thành những hiểu biết và suy nghĩ về cuộc sống, thế giới xung quanh.

Vì vậy khi chọn quà cho con, mẹ nên chọn những món quà mang tính giáo dục, định hướng được lối tư duy giúp kích thích sự phát triển của bé.

Những món quà, những đồ chơi giúp bé vận động linh hoạt, giữ thăng bằng như xe đạp ba bánh, bóng ném.. để bé có thể thoả sức vui chơi. Đối với bé gái thì búp bê vẫn là những món quà thiết thực mà rất tốt, giúp hướng bé giàu tình cảm hơn...

Bên cạnh đó, ở độ tuổi này, bé đã có thể chơi trò nặn hình thù nên mẹ có thể mua đất nặn, hoặc các trò chơi giúp bé sáng tạo, kích thích trí tò mò, mẹ có thể mua tranh tô màu, tranh ghép… để tặng cho con.

Trong những món quà tặng cho bé, bạn cũng có thể chọn sách vì những cuốn sách dày dặn nhiều màu sắc sẽ thu hút con. Bên cạnh đó, những cuốn sách nhiều màu sắc sẽ giúp bé phân biệt màu này với màu kia, con vật này với con vật kia, khiến bé thích thú và kích thích sự phát triển của não bộ hơn.

Khi trẻ đã 5 tuổi, theo chị Huyền, bé đã hình thành thói quen nghe mẹ đọc sách, mẹ có thể chọn nhiều cuốn truyện mang ý nghĩa giáo dục cao nhưng vẫn rất thú vị như: Totto chan - cô bé bên cửa sổ, những nhà thông thái nhỏ, những tâm hồn cao thượng....

Còn với những bé từ 6 tuổi trở lên, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn những món quà Tết thiếu nhi dựa trên niềm đam mê của bé. Ví dụ như con bạn thích đọc sách thì món quà hợp lý hơn cả là các cuốn truyện mang tính giáo dục, con bạn thích ghép hình thì những món quà tương ứng sẽ khiến bé thích thú vô cùng....

Cách chọn quà ngày tết thiếu nhi phù hợp với từng độ tuổi của bé được bà mẹ 9X bật mí khiến ai cũng ưng ý

Bênh cạnh mua quà thì chị đôi khi cho con đi du lịch trong ngày tết thiếu nhi.

Hay con thích chơi đàn, thích vẽ thì cha mẹ cũng có thể lựa được những món quà phù hợp với con em mình như bút sáp màu, cây đàn nhựa...

Bên cạnh đó, người mẹ trẻ này chia sẻ rằng, có những năm thay vì mua quà cho con thì chị tặng bé 1 chuyến du lịch cùng với gia đình - đây cũng là gợi ý hết sức thú vị dành cho các bậc phụ huynh.

Về cách chọn quà tặng cho con, chị Huyền lưu ý, các mẹ cần chọn quà phù hợp với mỗi lứa tuổi của trẻ vì ở mỗi giai đoạn, bé sẽ có những sở thích khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn đồ chơi không phù hợp với con có thể gây ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tư duy của bé.

Thanh Lê

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao người bị chó dại cắn cứ đến đám tang là phát dại?