Học mẹ 9X mẹo chăm sóc CON SỐT MỌC RĂNG nhàn tênh, bé không quấy khóc khiến ai cũng thán phục

Thanh Lê 2018-05-20 13:32
- Dưới đây chính là những tuyệt chiêu chăm sóc con sốt mọc răng của bà mẹ 9X khiến ai cũng thán phục, các bạn nên tham khảo ngay.

Mọc răng là hiện tượng bình thường ở trẻ nhỏ, có những bé không bị sốt khi mọc răng nhưng rất nhiều trường hợp con sốt, thậm chí sốt cao làm các bậc phụ huynh hết sức lo lắng.

Chia sẻ về điều này, chị Hương (ở Mê Linh, Hà Nội) cho biết, bé nhà chị nay đã hơn 1 tuổi, khi lên răng cũng thường bị sốt. Nhưng vì bà mẹ trẻ này có nhiều bí quyết chăm sóc con khi bị sốt mọc răng nên chị luôn yên tâm và chẳng mấy lo lắng trong những trường hợp như vậy.

Tuyệt chiêu CHĂM SÓC TRẺ KHI CON SỐT MỌC RĂNG của bà mẹ 9X khiến ai cũng thán phục

Vì có bí quyết chăm sóc con nên khi bé mọc răng và bị sốt chị Hương vẫn nhàn tênh khi chăm con.

Và dưới đây là những kinh nghiệm chăm sóc trẻ bị sốt mọc răng mà người mẹ trẻ này đã đúc kết được trong quá trình nuôi con. Mong rằng sẽ mang tới những kiến thức bổ ích giúp những chị em làm mẹ lần đầu yên tâm và tự tin hơn khi nuôi con nhỏ.

Đầu tiên chị Hương chia sẻ, khi con bị sốt lên răng các mẹ cần massa chân lợi cho bé. Việc làm này có thể giảm sự khó chịu của bé trong thời gian bé mọc răng. Cách làm này hết sức đơn giản, đó là bạn có thể dùng ngón tay của mình hoặc đồ massage lợi bằng cao su mềm massage nhẹ lên vùng lợi con đang mọc răng.

Nhiều trường hợp lúc ban đầu có thể bé thấy chưa quen nên sẽ phản đối nhưng các mẹ không nên mất kiên nhẫn, bỏ cuộc quá nhanh - hãy làm từ từ, dần dần trẻ sẽ thấy thoải mái và dễ chịu hơn, sau đó bé bớt quấy khóc và ngoan như khi khoẻ mạnh.

Điều thứ 2 mà người mẹ trẻ chia sẻ là nếu trẻ bị sốt nhẹ, bạn nên chườm trán, lau bẹn, nách cho con bằng khăn ấm. Theo chị Hương việc làm này mẹ nên áp dụng mỗi khi con bị sốt vì sẽ giúp trẻ hạ nhiệt hiệu quả.

Thứ 3 đó là các mẹ nhất định phải cung cấp đủ nước cho bé. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, chị Hương khuyên các mẹ nên tăng số lần ti sữa mỗi ngày cho trẻ, còn với những trẻ lớn hơn thì việc bổ sung thêm nước như nước sôi, nước hoa quả cũng góp phần giúp bé hạ sốt.

Trong trường hợp con đang ăn dặm thì các mẹ nên cho con nhâm nhi bánh quy ít đường, không chất bảo quản đây là loại bánh mềm khi kết hợp nước bột sẽ tan ra giúp sẽ giảm cơn đau vô cùng hiệu quả.

Bên cạnh đó cha mẹ cần giúp con giữ vệ sinh răng miệng bằng cách cho bé uống nước lọc sau khi ăn, lau bằng khăn mềm, chải răng cho bé, làm thường xuyên và nhiều lần trong ngày tránh con bị viêm nhiễm.

Trong khi con đang sốt mọc răng các mẹ cần cẩn trọng với những vật cứng, sắc cạnh, không để bé tiếp xúc với những đồ chơi cứng vì bé sẽ bỏ vào miệng nhai làm tổn thương lợi, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Tuyệt chiêu CHĂM SÓC TRẺ KHI CON SỐT MỌC RĂNG của bà mẹ 9X khiến ai cũng thán phục

Với những kinh nghiệm đơn giản, hiệu quả khi chăm con nên chị Hương không vất vả khi nuôi con nhỏ.

Chị Hương cũng chia sẻ rằng, chị từng thấy nhiều mẹ sử dụng đồ uống lạnh cho con khi bé bị sốt vì nghĩ điều đó có thể giúp bé dễ chịu tạm thời nhưng theo chị thì việc làm này không tốt cho sức khỏe của bé. Vậy nên các mẹ đừng tự ý làm mà cần sự tư vấn từ bác sĩ.

Lưu ý: Trường hợp nếu bé sốt từ 38,5 độ C trở lên, các mẹ cần cho con uống thuốc hạ sốt ngay.

Ngoài ra, nếu con nhà bạn bị sốt cao, quấy khóc, bỏ ăn kèm theo các triệu chứng như phát ban, đi ngoài, ho... thì lúc này bạn nên đưa bé đến bác sĩ khám để có cách điều trị phù hợp, tránh để lâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của con.

Hy vọng rằng với những chia sẻ từ chị Hương các mẹ sẽ có thêm những kiến thức hữu ích trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, nhất là với những chị em làm mẹ lần đầu.

Thanh Lê

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tang thương phủ kín Kbiz sau thảm kịch Itaewon: G-Dragon - Son Heung Min tiếc thương, toàn bộ sự kiện giải trí bị huỷ