Đờm nhớt trẻ nhiều cỡ nào cũng bị tống hết nhờ MẸO CỰC HAY này của mẹ Hà thành!

Thanh Thanh 2018-04-30 06:31
- Khi trẻ có đờm mẹ đừng vội mua thuốc tây áp dụng ngay cách này con sẽ khỏe ngay tức khắc mà chẳng tốn kém, lại không ảnh hưởng tới sức khỏe...

Khi con bị viêm phế quản nhẹ có đờm, chị Hương (Nam Từ Liêm - Hà Nội) chẳng cần dùng tới kháng sinh mà vẫn giúp con hết đờm nhớt, khỏi bệnh nhanh chóng.

Chị Hương chia sẻ, vì biết cho trẻ uống nhiều thuốc tây không tốt, dễ bị tác dụng phụ hoặc kháng thuốc, uống kháng sinh nhiều con sẽ phát triển chậm nên chị hạn chế hết mức có thể.

Trị ho

Mỗi khi thấy con ho có đờm dạng nhẹ chị Hương thường vỗ rung sau lưng cho bé. 

Mỗi khi thấy con ho có đờm dạng nhẹ, chị thường áp dụng cách rất hay mà mẹ nào cũng có thể làm được là: vỗ lưng bé khi dạ dày rỗng, thường là trước bữa ăn hoặc trước 1 giờ sau khi ăn để tránh con bị nôn trớ. Mỗi ngày chị làm nhiều lần, với cách thức cụ thể như sau:

- Đầu tiên là cởi bỏ quần áo bó chẽn khỏi người con, để bé nằm ở vị trí thích hợp. Để con có thể nằm úp lên ngực mẹ hay nằm úp trên đùi mẹ mặt nghiêng về 1 bên hoặc nằm ngửa trên đùi mẹ đầu hơi ngửa về sau đều được.

Lúc này mẹ cần phủ 1 tấm vải mỏng nếu bé cởi trần hoặc mặc áo mỏng là được vì lúc vỗ rung cần tránh vỗ trực tiếp vào da.

Sau đó bạn lấy bàn tay của mình ở chỗ cổ tay rồi khum bàn tay lại, giữ cho ngón cái ép vào ngón trỏ. Khi bạn vỗ sẽ thấy âm thanh rỗng bồm bộp do khí bị kẹt giữa lòng bàn tay khum vào lưng con gây nên. Nếu âm thanh giống như bạn vỗ 2 bàn tay với nhau thì cần kiểm tra lại vì lúc này có thể bàn tay cong chưa đủ - vỗ đúng cách mới khiến trẻ không bị đau.

Khi thực hiện động tác này bạn chỉ cần di chuyển cổ tay chứ không di chuyển cánh tay và vai. Vỗ lần lượt bên trái rồi sang bên phải, chú ý không vỗ vào khu vực dạ dày hay xương ức, xương sống. Động tác vỗ cần dứt khoát đều đặn, không quá mình, ở mỗi khu vực vỗ chỉ khoảng 3-5 phút là được.

Trị ho

Vỗ rung sau lưng đúng cách sẽ giúp con tiêu đờm hiệu quả!

Bên cạnh đó chị Hương còn chia sẻ rằng, khi trẻ sơ sinh chẳng may bị viêm phổi việc dùng thuốc kháng sinh hay sự can thiệp của y học hiện đại thường sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bé sau này. Vì vậy chị đã có 1 bí quyết giúp con ít phải dùng kháng sinh hơn.

Đó là khi phát hiện con bị viêm phế quản dạng nhẹ, tức là mới mắc - chị đã dùng bài thuốc dân gian mà mẹ đã chỉ. Đó là lấy khoảng 600g tỏi băm nhuyễn rồi đem trộn lẫn với 900g mật ong ninh thành cao rồi cho con uống ngày 3 lần, mỗi lần dùng khoảng 3 muỗng canh là được. 

Hoặc có 1 cách khác cũng khá hiệu quả, đó là bạn có thể sử dụng hành tây trộn với đường phèn hoặc mật ong để chữa đờm cho trẻ sơ sinh. Mẹ thái hành tây thành hạt có kích thước như hạt lựu nhỏ với dung lượng khoảng đầy lưng chén dùng để ăn cơm, sau đó bỏ đường phèn hoặc mật ong vào chén để trộn chung với nhau.

Rồi đem chén hỗn hợp này chưng cách thủy khoảng 30 phút thì lấy ra. Mẹ chắt nước cho bé uống. Lưu ý: Không được giữ chén thuốc này quá nóng mà hãy để nó ngoài không khí cho nguội bớt, rồi mới cho con uống.

Thanh Thanh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm và loạt mỹ nam 'thân bại danh liệt' vì bê bối