Đội mũ che đầu và những sai lầm hầu hết mẹ Việt nào cũng mắc khi cho con ngủ vào mùa đông

2019-12-20 06:00
- Mùa đông vì sợ con bị lạnh khi ngủ mà nhiều bà mẹ mặc cho con quá dày. Nhưng cách này lại phản tác dụng, thậm chí khiến trẻ bị bệnh.

Dưới đây là những sai lầm mà hầu hết nhiều bà mẹ mắc phải khi cho bé ngủ vào mùa đông.

Đắp nhiều chăn khi ngủ

Đội mũ che đầu và những sai lầm hầu hết mẹ Việt nào cũng mắc khi cho con ngủ vào mùa đông

Một số cha mẹ sợ con bị lạnh khi ngủ nên đắp cho trẻ đến 3-4 lớp chăn. Tuy nhiên điều này không chỉ gây nguy cơ nghẹt thở mà còn dễ gây các bệnh về đường hô hấp bởi mồ hôi tiết ra không được lau kịp thời lại ngấm ngược vào phổi.

Mặc quá nhiều quần áo khi ngủ

Khi chúng ta ngủ vào ban đêm, lỗ chân lông của hệ thống cơ thể sẽ mở ra. Nếu bạn mặc quá nhiều quần áo vào thời điểm này, nó sẽ không giúp ích cho hệ tuần hoàn của em bé.

Đội mũ che đầu và những sai lầm hầu hết mẹ Việt nào cũng mắc khi cho con ngủ vào mùa đông

Bật điều hòa cả đêm

Bật điều hòa vào mùa đông khiến không khí bị khô. Nếu em bé ở trong môi trường này trong thời gian dài dễ làm cho cổ họng bị khô, dẫn đến tình trạng ho.

Ngoài ra ở trong không gian kín một thời gian dài cũng không tốt cho bé. Vì vậy nên hạn chế thời gian bật và phải mở cửa một lúc để thông gió, giúp không khí lưu thông.

Đội mũ khi ngủ

Đội mũ che đầu và những sai lầm hầu hết mẹ Việt nào cũng mắc khi cho con ngủ vào mùa đông

Đầu của em bé là bộ phận thoát nhiệt của cơ thể. Nếu cả đêm đội mũ thì nhiệt độ không thể thoát ra, khiến trẻ ra mồ hôi và dễ mắc bệnh hơn. Do đó nếu đã đắp chăn đủ ấm cho bé vào ban đêm thì không nên đội mũ cho trẻ.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi người từng phản bội: Chỉ một lần quay đi, anh mãi mãi chẳng có đường quay trở lại!