Để bé không ho sù sụ khi đi ngủ mùa đông, mẹ tuyệt đối chấn chỉnh những sơ sẩy này!

Quỳnh Trang 2017-12-20 06:47
- Vào mùa đông, các bé dễ bị ốm, dễ nhiễm bệnh hơn khiến nhiều mẹ lo lắng. Khi bé ngủ, có một số điều mẹ nên tránh để đảm bảo sức khỏe cho bé.

1. Cho em bé mặc quần áo quá dày hoặc quá mỏng

Mẹ hãy để trẻ mặc quần áo thoải mái khi đi ngủ. Nếu mẹ cho bé mặc quần áo quá mỏng, nửa đêm khi bé đạp chăn ra, bé sẽ bị lạnh.

Nếu mẹ cho bé mặc quần áo quá dày, đến nửa đêm, khi bé động đậy, bé sẽ cảm thấy bị bó buộc, khó thở, căng cơ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng rất ngủ, cản trở sự phát triển thể chất của trẻ.

Vào mùa đông, khi bé ngủ, mẹ tuyệt đối không được làm những điều này

2. Em bé ngủ trong nhà không được thông gió tốt hoặc trong nhà có nhiệt độ quá cao  

Nhiều bậc phụ huynh lo sợ trẻ đạp chăn và bị lạnh vào ban đêm nên thường đóng kín các cửa vào ban đêm. Nhưng bạn không biết, đóng kín cửa khiến bé không thể hít thở không khí trong lành thay vào đó, bé phải hít thở khí thải vào trong phổi, đặc biệt là khí CO2 rất có hại cho sự phát triển trí não của trẻ.

Vào mùa đông, khi bé ngủ, mẹ tuyệt đối không được làm những điều này

Hơn nữa, mẹ bật bật quạt sưởi hoặc điều hòa có nhiệt độ cao trong nhà khiến không khí khô, thiếu hơi nước gây khô miệng, khô lưỡi, khô họng ở trẻ.  

Vào mùa đông, khi bé ngủ, mẹ tuyệt đối không được làm những điều này

Trong mùa đông, khi cho bé ngủ, mẹ nên chú ý giữ ấm tay, chân, bụng cho trẻ còn phần đầu thì không nên ủ quá ấm vì nhiệt lượng trong cơ thể của trẻ chủ yếu thoát ra qua đầu.

Quỳnh Trang/Theo Yebabyvip

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hôn nhân triệu người ao ước của dàn Hoa hậu Việt: Lan Khuê được cung phụng như bà hoàng, Đặng Thu Thảo viên mãn