Chỉ vì sợ con ngã, bà mẹ đã có hành động sai lầm khiến con mất mạng

2016-10-04 11:32
- Đôi khi mục đích bảo vệ an toàn cho con, nhưng không đúng cách có thể khiến trẻ nguy hiểm đến tính mạng.

Tại phòng cấp cứu ở bệnh viện đã xảy ra tình trạng thương tâm, một em bé 2 tháng tuổi, phát triển khỏe mạnh, nhưng khi đưa đến bệnh viện đã không còn dấu hiệu sự sống. Nguyên nhân sự việc là do người mẹ sau khi cho con ngủ, đã ra khỏi phòng để làm việc. Vì sợ con ngủ một mình có thể bị rơi, ngã, người mẹ cẩn thận chặn chăn xung quanh em bé, và chặn khá cao. Không ngờ, khi em bé thức dậy đạp vào, chăn rơi lên người. Do em bé còn quá nhỏ, không đủ sức đẩy chăn ra ngoài, nên đã bị nghẹt thở đến chết. Vì vậy, việc ngăn chặn trẻ nhỏ rơi ngã từ trên giường xuống là điều quan trọng. Nhưng nếu áp dụng không đúng cách, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Vậy làm thế nào để tránh cho bé khỏi rơi khỏi giường?

Giường cũi

Cũi hoặc nôi có vách chắn khá cao, tránh em bé không rơi khỏi giường. Nhưng khi em bé học đứng, nôi hoặc cũi sẽ không an toàn, cần đảm bảo độ chắc chắn hoặc độ cao của cũi ngoài tầm em bé có thể với người ra ngoài.

4 phía dưới chân giường quây chăn, quần áo hoặc các miếng xốp

Khi bé có thể lật người và rơi xuống nền nhà đã được lót chăn hoặc xốp mềm cũng sẽ không bị đau đớn. Nhất định không được xếp chồng chăn gối hoặc quần áo trực tiếp trên giường, phòng trường hợp chúng lật lên người em bé, gây ngạt thở.

Ngoài ra không để em bé trong phạm vi của bất cứ đồ vật nào nguy hiểm. Khi em bé chơi trên giường nhất định phải có người trông. Nếu mẹ phải đi gấp, tốt nhất tạm thời để em bé xuống mặt đất, trong khoảng tầm nhìn của mình phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn.

mẹ và bé

Khánh An

(Nguồn: Toutiao)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập cực dễ tại nhà giúp bạn gái có được vòng eo mỏng dính, bắp đùi săn chắc