Bé bị HÓC XƯƠNG CÁ, mẹ đừng dại dột nhét tỏi vào mũi để bé “hắt xì ra" kẻo có ngày con MẤT MẠNG đấy!

Thu Hà 2018-06-30 11:00
- Trên mạng có rất nhiều kinh nghiệm chữa hóc xương cá “kinh dị” như nhét tỏi vào lỗ mũi, nuốt cục cơm, kẹo dẻo… Nếu mẹ làm theo, cẩn thận có ngày con bị nhiễm trùng, mất mạng đấy!

Nuốt “không trừ một thứ gì” để chữa hóc xương

Chị Thúy Hằng (Q. Tây Hồ, Hà Nội) được một phen hoảng hồn khi đang gỡ cá để nấu cháo cho con gái thì con bốc một vốc cá đầy xương bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

“Con gái rất háu ăn cá, quay đi quay lại cháu đã vốc cá bỏ vào miệng và bị hóc xương ngay lập tức”, chị Hằng kể. Trong lúc con gái khóc thét vì hoảng loạn, chị Hằng nhớ ra chị đọc đâu đó “bài thuốc” chữa hóc xương bằng cách nuốt cục cơm to, chị đã lấy cục cơm cho con nuốt chửng. Có người nhà còn khuyên chị cho con ngậm vài viên vitamin C để xương cá mủn ra.

Rất may mắn chiếc xương nhỏ đã chịu trôi xuống bụng, con gái chị Hằng không phải đi bác sĩ để gắp xương. Tuy nhiên, bản thân chị Hằng cũng thừa nhận không biết thực hư các mẹo chữa hóc xương này có cơ sở khoa học nào không và kết quả đến đâu?

Bé bị hóc xương cá, mẹ đừng dại dột nhét tỏi vào mũi để bé “hắt xì ra xương” như lời đồn kinh dị trên mạng

Trẻ nhỏ hiếu động, dễ ăn ngấu nghiến và bỏ bất cứ thứ gì vào miệng nên dễ bị hóc dị vật. Ảnh minh họa. 

Trẻ nhỏ hiếu động nên trong lúc ăn uống, trẻ rất dễ gặp phải tai nạn hóc xương. Trong đó tai nạn hóc xương cá, xương gà là phổ biến hơn cả. Không khó để bắt gặp trên mạng một bà mẹ nào đó “la oai oái” về việc con trẻ bị hóc xương. Theo đó, sẽ có cả một “tá” cách chữa hóc xương “kinh dị” được các mẹ đưa ra.

Trên một số diễn đàn, có bà mẹ khuyên chữa hóc xương cá bằng cách rất kinh dị là lấy một con vịt, dốc đầu vịt xuống lấy nước dãi vịt vào bát sạch, uống từ từ cho nhuận họng, xương dăm sẽ tan ra.

Ngoài ra, các mẹ còn mách cách khác như cho trẻ ăn cục kẹo dẻo vì kẹo xốp sẽ kéo theo mảnh xương xuống dạ dày. đó là cho một nhánh tỏi vào lỗ mũi. Có mẹ mách “nếu hóc bên trái họng thì nhét nhánh tỏi vào lỗ mũi bên phải cho thông hơi, bịt lỗ mũi trái, thở bằng miệng rồi hắt hơi”.

Thậm chí còn có cách dường như không có gì liên quan là đi ra đường, gặp cái que nào đang nằm ngang thì nhặt lên đặt que nằm dọc là…hết hóc (?!).

Đừng để mất mạng chỉ vì mảnh xương bé xíu

Nói về thói quen chữa hóc xương bằng mẹo mà các mẹ áp dụng cho con, Bác sĩ Ngô Anh Vinh, khoa Cấp cứu chống độc - Bệnh viên Nhi Trung ương khẳng định các bà mẹ không nên làm như vậy.

“Hóc dị vật là tai nạn rất thường gặp ở trẻ em đặc biệt là các bé nhỏ do trẻ hay tò mò, hiếu động và thường có thói quen cho đồ vật lạ vào miệng. Khi thấy trẻ bị hóc dị vật, bố mẹ cần nhanh chóng tiến hành đánh giá tình trạng của trẻ, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị. Tuyệt đối không tự ý móc họng trẻ hoặc chữa bằng mẹo vì có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của trẻ”, Bác sĩ Ngô Anh Vinh khuyến cáo.  

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Trung Thành, Phó khoa Tiêu hóa, Bệnh viện E cũng khẳng định đây là việc làm rất nguy hiểm. Bác sĩ Đặng Trung Thành khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bà mẹ tuyệt đối không chữa hóc xương cho con bằng mẹo dân gian.

Bởi việc làm này không những không thể lấy được xương mà còn khiến xương đâm sâu vào thực quản, lâu ngày gây viêm loét, nhiễm trùng, áp xe rất nguy hiểm cho tính mạng.

“Người hóc xương cần được đưa đến bệnh viện để được xử lý kịp thời bằng một thủ thuật đơn giản là có thể lấy được mảnh xương ra khỏi cổ họng”, Bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Để đề phòng tai nạn hóc xương cá, tốt nhất các mẹ nên lưu ý bảo quản đồ ăn và gỡ xương thật kỹ trước khi cho con ăn.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chi Pu, Thanh Hằng, Ngọc Trinh diện áo khoác da 'chất chơi' ngày trời lạnh