Bé bị hăm nặng, đỏ lừ cả hai mông, mẹ Việt ở Mỹ đã làm cách này để chữa khỏi hoàn toàn trong 3 ngày

Châu Anh 2017-11-07 11:00
- Sau khi bị tiêu chảy kéo dài, con trai bị hăm nặng, đỏ lừ cả hai mông khiến chị Angie Xuân Vi, một bà mẹ Việt đang sinh sống tại Mỹ vô cùng lo lắng.

Chị Angie Xuân Vi đã từng phải “cầu cứu” rất nhiều bà mẹ bỉm sữa để học hỏi kinh nghiệm chữa hăm nặng cho con. Sau khi chắt lọc, quyết định làm những điều này cho con và thực sự hiệu quả nên chị muốn chia sẻ để các bà mẹ nếu lâm vào tình trạng này thì có thể thử.

Bé bị hăm nặng, đỏ lừ cả hai mông. Mẹ Việt ở Mỹ đã làm cách này để chữa khỏi hoàn toàn trong 3 ngày

Chị Angie Xuân Vi là một bà mẹ có nhiều mẹo nuôi con bổ ích.

Theo chị Angie Xuân Vi: “Điều đầu tiên mà các bạn cần chú ý là các bé dưới 1 tuổi thường rất hiếu động, nên các mẹ tuyệt đối không nên mặc quần cho con, khi bé đang bị hăm nặng. Điều này nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng do các vi khuẩn ở nơi bé nằm, bò. Bên cạnh đó, các loại quần có chất liệu không mềm mịn, thông thoáng, thì sẽ khiến bé đau do bị cọ sát. Tốt nhất là nên cho con dùng tã vải, mềm hơn và thoáng hơn”.

Tuy sống ở Mỹ, nhưng chị Xuân Vi cũng vẫn chuộng các bài thuốc, công thức dân gian để áp dụng trị bệnh cho trẻ. Chị đã dùng nước trà xanh để ngâm phần mông cho con 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi tối.

Cụ thể:

Bước 1: Rửa sạch lá chè xanh rồi để ráo

Bước 2: Đun 1 lít nước sôi rồi cho lá chè xanh vào đun cùng

Bước 3: Đun trong khoảng 10 phút thấy nước sôi trở lại thì tắt bếp

Bước 4: Ngâm mông con trong chậu nước trà đã để nguội từ 5-10 phút

Bước 5: Lau khô vùng da vừa rửa rồi mặc tã thoáng mát cho bé.

Bé bị hăm nặng, đỏ lừ cả hai mông. Mẹ Việt ở Mỹ đã làm cách này để chữa khỏi hoàn toàn trong 3 ngày

Trong trà xanh có chất Lyzozym giúp sát trùng da và thổi bay những vi khuẩn gây bệnh bám trên da của trẻ, giúp trị hăm cực kì hiệu quả.

Chị Xuân Vi cho biết thêm: “Cùng với việc ngâm mông cho bé, mẹ cần thay tã cho bé trung bình 1,2,3 tiếng một lần (trước khi bé ngủ và sau khi bé dậy). Mình rửa ba lần mỗi ngày cho con bằng nước, và những lần khác thì dùng nước muối sinh lý (tỉ lệ muối 9/100 nước đã đun sôi). Sau đó, dùng giấy mềm thấm, thổi cho khô tự nhiên”.

Một điều cũng rất quan trọng để trị hăm cho bé đó là mẹ cần sử dụng các loại kem bôi hiệu quả. Chị Xuân Vi dùng hai loại, một loại kem chống hăm tã. Còn một loại kem bôi ngoài dùng để bảo vệ da, ngăn cản phân và nước tiểu tiếp xúc với vùng mông của con. Nghĩa là chị đã dùng phương pháp bảo vệ gấp đôi, vì thế, qua một đêm con đã hết đau và dần hồi phục từ từ. 

Bé bị hăm nặng, đỏ lừ cả hai mông. Mẹ Việt ở Mỹ đã làm cách này để chữa khỏi hoàn toàn trong 3 ngày

Bé bị hăm tã do tiêu chảy kéo dài, cho nên điều quan trọng, đó là cần chữa tận gốc nguyên nhân gây hăm cho bé. Sau khi tham khảo ý kiến của bác sỹ, chị Xuân Vi đã quyết định không dùng thuốc cho con vì bé chỉ đi ngoài chứ không có dấu hiệu gì khác. Bác sỹ Tây giải thích: “Vì tiêu chảy là cách cơ thể đào thải vi trùng và hầu hết bệnh sẽ kéo dài từ một vài ngày đến một tuần. Các mẹ chỉ nên cho con đi bệnh viện nếu con bị mất nước nhiều, mệt mỏi, bị nôn hoặc đi ra máu”.

Trong những ngày đó, chị tích cực cho con ăn cháo, chuối, cà rốt, táo, cứ vậy trong vòng một tuần bé đã đỡ hẳn. Để giúp bé bổ sung lượng dinh dưỡng thiếu hụt, chị cũng cho bé uống thêm sữa công thức dành cho trẻ bị tiêu chảy. Chị cho biết: “Tầm đúng một tuần con bị tiêu chảy thì từ một ngày đi 10-11 lần con chỉ đi có 4-5 lần. Sau 10 ngày thì chỉ còn đi ngoài từ 2-3 lần. Từ ngày thứ ba điều trị theo cách của mẹ, con hết đau mông, đã có thể ăn uống lại như bình thường và không còn khóc nữa”.

Bé bị hăm nặng, đỏ lừ cả hai mông. Mẹ Việt ở Mỹ đã làm cách này để chữa khỏi hoàn toàn trong 3 ngày

Có thể thấy, nguyên nhân chủ yếu gây hăm tã là do làn da mỏng manh của bé đã không được bảo vệ khi phải tiếp xúc lâu với các tác nhân kích ứng như phân hay nước tiểu. Hăm cũng có thể xảy ra do khi tắm xong, người bé còn ẩm mà mẹ đã vội quấn tã, do thời tiết thay đổi, hanh khô làn da của bé chưa kịp kích ứng. Chị Xuân Vi cũng đưa ra lời khuyên hữu ích với các mẹ như sau: “Mẹ nên thay tã thường xuyên cho bé, ít nhất 4 tiếng/lần. Nếu mẹ dùng bỉm 24/24, nếu con có dấu hiệu bị hăm thì cần sử dụng kem làm mềm và bảo vệ vùng mông của bé. Mẹ nên chọn loại tã, bỉm thông thoáng, không nên quá chật, quá cứng cho bé. Nếu bé bị tiêu chảy, mẹ nên chú ý rửa mông cho bé, thấm khô kĩ càng”.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Nghẹt thở' trước loạt ảnh đẹp như tranh của các vũ công ballet