Mẹ bầu chăm chỉ làm 3 điều này, con sẽ thông minh, nhanh nhẹn từ khi mới chào đời

Quỳnh Trang 2017-11-03 07:00
- Ngày nay, ngày càng có nhiều mẹ quan tâm đến thai giáo và chăm sóc cho thai nhi chưa chào đời của mình.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thai nhi được giáo dục ngay trước khi sinh sẽ thông minh, nhanh nhẹn, có kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng phối hợp vận động tốt hơn khi chào đời.

Nhiều người nghĩ rằng thai nhi sống trong bụng mẹ, tai không nghe, mắt không thấy những gì bên ngoài. Trên thực tế, quan niệm này hoàn toàn sai lầm, giáo dục trước khi sinh là cách để người mẹ duy trì sự phát triển lành mạnh của bào thai.

Giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan

Trong vòng 280 ngày trước khi sinh, thai nhi kết nối với người mẹ thông qua nhau thai và dây rốn. Khi tâm trạng của người mẹ thay đổi, lượng hormone tiết ra cũng thay đổi, thông qua máu vào nhau thai, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.  

Mẹ bầu chăm chỉ làm 3 điều này, con sẽ thông minh, nhanh nhẹn từ khi mới chào đời

Mẹ lạc quan, vui vẻ, tự tin sẽ tạo một môi trường sống tuyệt vời cho thai nhi. Trong thời kỳ mang thai, nếu người mẹ bình an, ổn định về mặt cảm xúc, tim thai sẽ ổn định theo. Nếu mẹ gặp phải tình trạng trầm cảm kéo dài sẽ gây tổn thương cho thai nhi. Vì vậy, người mẹ hãy luôn giữ cho mình tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc và yên bình.

Trò chuyện với thai nhi

Ngoài việc giữ tâm trạng lạc quan, tích cực, mẹ hãy bắt đầu giáo dục ngôn ngữ cho thai nhi. Thai nhi tròn 20-24 tuần đã có thể nghe thấy tiếng nói của mẹ và có những phản ứng khác nhau. Mẹ nên trò chuyện với trẻ hàng ngày và chắc chắn bé yêu của bạn sẽ nghe thấy điều đó. Ví dụ để trò chuyện với thai nhi, bố mẹ có thể hỏi: “Con yêu à, con có nghe thấy tiếng nói của bố mẹ không?”

Mẹ bầu chăm chỉ làm 3 điều này, con sẽ thông minh, nhanh nhẹn từ khi mới chào đời

Bố mẹ nên đặt cho con một cái tên dễ thương khi trò chuyện với con. Hãy luôn nhắc đi nhắc lại cái tên ấy. Khi con bạn chào đời, bé sẽ ghi nhớ và có phản ứng rất nhanh khi được bố mẹ gọi tên mình.

Cho thai nhi nghe nhạc

Âm nhạc là món ăn tinh thần tốt nhất dành cho thai nhi chưa chào đời. Các nghiên cứu cho thấy rằng âm nhạc nhẹ nhàng có lợi hơn cho sự phát triển của não thai nhi so với âm thanh ồn ào. Các bà mẹ nên lựa chọn những những bản nhạc nhẹ nhàng ví dụ như nhạc thiền để kích thích trí tưởng tượng của thai nhi. Tuy nhiên, người mẹ cũng nên chọn những bản nhạc mà mình yêu thích, không nên buộc mình phải lắng nghe những bản nhạc mà mình không thích.  

Mẹ bầu chăm chỉ làm 3 điều này, con sẽ thông minh, nhanh nhẹn từ khi mới chào đời

Vuốt ve thai nhi trước khi sinh

Mẹ đừng quên vuốt ve, âu yếm bé ngay cả khi bé chưa ra đời, bởi vì vuốt ve là cách tốt nhất để mẹ thể hiện tình yêu với con. Mẹ nên nằm trên giường thư giãn và nhẹ nhàng vuốt tay qua lại lên bụng, thai nhi lúc đó sẽ đạp mạnh hoặc hươu tay để trả lời bạn.

Quỳnh Trang/Theo Imama

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 chòm sao có số mệnh trở thành đại gia