4 điều mẹ phải nhớ để không bao giờ làm với trẻ sơ sinh

2016-12-02 19:34
- Trách nhiệm của việc chăm sóc cho trẻ sơ sinh là niềm vui nhưng cũng là gánh nặng rất lớn đối với cha mẹ. Làm thế nào để bé yêu luôn an toàn lại không phải là điều ai cũng có thể nắm rõ được.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những điều mà cha mẹ nhất định phải nhớ để không bao giờ được làm với trẻ sơ sinh của mình được nhiều phụ huynh chia sẻ với chuyên mục Làm mẹ của Emdep.vn

Không rung lắc, đu đưa trẻ nhỏ

Do não bộ của trẻ nhỏ đang trong quá trình phát triển nên kết cấu còn rất lỏng lẻo, tất cả sự kết nối giữa các bộ phận đều rất non nớt nên nếu người lớn mà vô tình bế rung lắc trẻ quá mạnh sẽ khiến não bộ bị di chuyển, gây tổn thương dẫn tới hậu quả nặng nề như biến trẻ thành thiểu năng trí tuệ mà nhiều khi không thể nhận biết bằng mắt thường.

Những điều mẹ phải nhớ để không bao giờ làm với trẻ sơ sinh

Mỗi khi bế trẻ, người lớn phải chú ý một tay giữ đầu cẩn thận và không được rung lắc trẻ quá mạnh.

Tuy nhiên, đây lại là thói quen phổ biến của không ít gia đình, nhất là thế hệ ông bà của trẻ sơ sinh mỗi khi bế cháu trên tay.

Chắc hẳn, nhiều người vẫn còn nhớ câu chuyện đau lòng gần đây mà truyền hình Trung Quốc đưa tin, một em bé mới 3 tháng tuổi đã phải nhập viện trong cơn nguy kịch và phải tiến hành mổ não chỉ vì thói quen rung lắc, đung đưa của ông nội mỗi khi bế cháu.

Người ông này cho biết, khi cháu khóc thì ông rung lắc một lúc rồi thôi. Ông chỉ lắc mạnh 2 lần trong khoảng thời gian 20 phút nhưng sau đó phát hiện thấy cháu có biểu hiện bất thường mới vội vàng đưa cháu nhập viện thì hậu quả là như vậy.

Câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc nhưng cũng khiến nhiều mẹ Việt giật mình bởi việc rung lắc trẻ vẫn diễn ra với con họ, không chỉ ông bà mà nhiều ông bố phấn khích cũng thường làm như vậy mỗi khi bế con.

Điều cần làm của cha mẹ là thẳng thắn góp ý với người lớn, không để con của mình bị rung lắc. Đừng vì tâm lý e ngại mà ảnh hưởng tới sức khỏe của con cái sau này, lúc đó có hối hận cũng không kịp.

Chia sẻ với chúng tôi về điều này, mẹ Sa Anh (Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết: “Ông bà nội ở quê ra quý cháu, bế cháu nhưng mình thấy đong đưa cháu là mình nhắc luôn. Thực ra lúc đầu cũng ngại nhưng ông bà cũng hiểu và không tự ái vì nhiều khi ngày xưa các cụ cũng không để ý và biết được việc chăm sóc trẻ khoa học ngày nay là thế nào”.

Đừng để ai hôn con bạn

Nghe có vẻ như là rất ích kỷ vì có yêu, có thích thì người lớn họ mới chủ động hôn con của bạn nhưng đó là việc mà cha mẹ nào cũng cần để ý.

Trong những tuần đầu bé chào đời, việc tiếp xúc với vi khuẩn và vi trùng có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng đối với trẻ.

Những điều mẹ phải nhớ để không bao giờ làm với trẻ sơ sinh

Mẹ nên nhớ rửa tay trước khi bế con và không cho ai hôn con của mình để tránh lây bệnh.

Hôn hoặc không rửa tay khi bế trẻ có thể gây bệnh cho bé vì hệ thống miễn dịch trẻ nhỏ chưa đủ khả năng để bảo vệ cơ thể của bé.

Là cha mẹ, bạn hãy tự biết bảo vệ con yêu bằng cách không để mọi người tự ý hôn con mình, rửa tay trước khi bế con và không thăm con khi họ đang bị bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, bạn cũng tránh đưa con bạn đến những nơi đông đúc, có nguy cơ cao bị bệnh.

Mẹ Thanh Mai (ở Lạng Sơn) cho biết: “Dì cháu ở xa đến chơi, yêu cháu quá nên lao vào hôn cháu, mình không kịp cản. Vết son môi in trên má con mình đã rửa ngay sau đó mà con vẫn bị dị ứng ở mặt. Xót con lắm, sau lần đó mình cũng nhắc nhở luôn để em ấy biết”.

Không để con mặc tã, bỉm bẩn quá lâu

Sai lầm này khiến nhiều bố mẹ mắc phải. So với em bé 6 tháng tuổi thì trẻ sơ sinh đi tiểu nhiều và đòi hỏi thay liên tục, thường xuyên hơn hẳn.

trẻ sơ sinh

Cha mẹ nên thường xuyên kiểm tra và thay tã bỉm cho con.

Bố mẹ cần phải thường xuyên kiểm tra và thay tã/bỉm cho con để đảm bảo rằng con mình luôn được thoải mái tránh tình trạng bị hăm da.

“Lần đầu làm mẹ nên mình không để ý thay bỉm cho con thường xuyên trong tháng đầu nên khiến con bị hăm. Nhìn mông con tấy đỏ cả lên, xót lắm, các mẹ rút kinh nghiệm của mình nhé”, mẹ Lan Anh (Hoài Đức – Hà Nội) chia sẻ.

Không cho con dùng núm vú giả, trừ khi bắt buộc

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh nên đừng để trẻ nhầm lẫn núm vú giả với ti của mẹ. Cho trẻ ngậm núm vú giả quá sớm có thể khiến bé bị nhầm lẫn lịch trình ăn uống hàng ngày.

“Cho con bú khiến mình cảm thấy gắn kết tình mẫu tử, con có thể cảm nhận được nhịp tim và mùi hương của mẹ nên mình luôn trân trọng khoảng thời gian đặc biệt đó nên không cho con dùng núm vú giả”, mẹ Lâm Vy (Hải Dương) bày tỏ.

Tuy nhiên, cũng có những mẹ không có điều kiện nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ và đã cho con dùng núm vú giả, để con coi đó là người bạn thân thiết của bé như mẹ Ngọc Bích (Nam Định): “Cho con dùng núm vú giả không vấn đề gì hết, quan trọng là bạn cần phải để ý vệ sinh núm vú sạch sẽ trước khi cho bé tiếp xúc là được".

Mộc Trà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tóc Tiên tiết lộ sốc về bản thân: "Cấp 3 tôi bỏ nhà đi, khi lớn hơn tôi bỏ nhà theo trai"