13 mẹo chăm sóc trẻ sơ sinh mà mẹ cần biết

Nguyễn Mai 2015-05-21 09:09
- 13 mẹo chăm sóc trẻ sơ sinh dưới đây sẽ giúp mẹ chăm sóc con chu đáo và yên tâm hơn.
Chăm sóc trẻ sơ sinh không hề đơn giản, nhất là đối với những người lần đầu làm mẹ. Thậm chí cả những người đã từng sinh con cũng đôi khi thấy lúng túng. Vì thế, hãy nắm rõ 13 mẹo vặt dưới đây để chăm sóc bé tốt nhất các mẹ nhé!
1. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ để không lây nhiễm bệnh sang con
Mẹ là người ở bên con nhiều nhất và nếu mẹ không vệ sinh cá nhân sạch sẽ, con sẽ bị lây nhiễm vi khuẩn và bệnh từ mẹ. Các bệnh con dễ bị lây nhiễm từ mẹ nhất bao gồm nấm âm đạo (gây ra bệnh tưa lưỡi và hăm da) và các bệnh về đường hô hấp.
2. Bế và cho con nằm đúng cách
Cơ thể trẻ sơ sinh, bao gồm cả các xương cơ thể và đầu rất mềm yếu nên cần phải bế bé đúng cách mới không ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Để bế trẻ sơ sinh đúng cách, mẹ cần dùng bằng 2 tay để nâng trẻ, một tay đặt từ mông và một tay đặt ở gáy. Khi cho bé nằm, mẹ không nên cho con dùng gối để tránh nghẹt thở và hạn chế cho trẻ nằm nghiêng để tránh làm biến dạng hộp sọ mềm của trẻ.
3. Không bế xốc trẻ 
Bên cạnh việc bế và cho trẻ nằm đúng cách, bạn cũng chú ý không được bế xốc trẻ sơ sinh vì điều này có thể làm tổn thương bộ não non nớt của bé. Và tốt nhất, bạn cũng không nên rung lắc quá nhiều mà mạnh, hạn chế đi lại, hạn chế bế ra chỗ đông người để tránh những va chạm, tổn thương không cần thiết.
13 mẹo chăm sóc trẻ sơ sinh mà mẹ cần biết
4. Ôm ấp và vuốt ve con
Khi ở trong bụng mẹ, bé đã quen với nhiệt độ cơ thể của người mẹ và khi sống ở môi trường mới, bé sẽ cảm thấy khó chịu, bỡ ngỡ. Việc bạn ôm ấp, vuốt ve và truyền hơi ấm cho con sẽ khiến bé thư giãn hơn, không quấy khóc và ngủ ngon hơn. 
5. Nói chuyện với con thường xuyên
Dù bé không thể hiểu được những lời bạn nói nhưng con có thể nhận ra giọng nói quen thuộc của bạn từ khi vẫn còn ở trong bụng mẹ. Khi bạn nói, trẻ sẽ tập trung sự chú ý vào bạn, tăng phản xạ bằng mắt, tai và cử động cơ thể. Những phản xạ đó rất quan trọng bởi chúng cho biết não của bé hoạt động bình thường và bé đang khỏe mạnh.
6. Cho con bú ngay khi cần
Tiếng khóc hoặc sự cựa mình khó chịu của bé có thể là thông điệp cho biết con muốn bú. Để biết được điều này, các mẹ cần theo dõi thời gian bú sữa của con và cho con bú ngay. Nếu trẻ đói, trẻ sẽ ngoan ngoãn bú sữa và không tỏ ra khó chịu nữa. Nếu không, trẻ có thể khó chịu do các nguyên nhân khác như cảm thấy nóng bức hoặc ướt bỉm,...
7. Tiệt trùng bình sữa đúng cách
Nếu bạn dùng bình sữa cho trẻ bú, đừng quên tiệt trùng bình sữa đúng cách trước khi cho trẻ bú. Vi khuẩn có thể sinh sôi trong bình sữa và núm của bình sữa. Sau đó khi trẻ bú, vi khuẩn sẽ theo sữa đi vào cơ thể của trẻ khiến trẻ bị mắc các bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy. Bên cạnh đó, nếu cho con bú trực tiếp, các mẹ cũng đừng quên vệ sinh núm vú của mình sạch sẽ hàng ngày nữa.
13 mẹo chăm sóc trẻ sơ sinh mà mẹ cần biết
8. Tắm cho trẻ đúng cách
Nhiều bà mẹ cảm thấy vô cùng khó khăn và luống cuống khi cho trẻ sơ sinh tắm. Công việc này quả thực khó bởi bạn vừa phải giữ trẻ nằm đúng tư thế, vừa phải tuân thủ các yếu tố về nhiệt độ phòng, nhiệt độ nước và tính vệ sinh khi tắm cho trẻ. Tốt nhất, bạn nên hỏi người hộ sinh để tắm cho trẻ đúng cách, hoặc sử dụng dịch vụ tắm cho trẻ nếu thấy cần thiết.
9. Cho con ngủ riêng trong cũi ngủ của trẻ sơ sinh
Cha mẹ không nên cho trẻ ngủ chung giường để đảm bảo sự an toàn cho trẻ khỏi chăn gối và vật gây ngạt. Thậm chí, chính bạn cũng có thể làm tổn thương con khi để con ngủ chung giường vì trong giấc ngủ bạn hoàn toàn vô thức.
10. Không để đồ chơi và cả gối ở cũi ngủ của trẻ
Dù là đồ chơi cứng hay mềm, chúng cũng không an toàn cho trẻ sơ sinh, chăn và gối cũng vậy. Như đã nói ở trên, các đồ vật đó có thể làm cho trẻ bị trầy xước, ngạt thở và toát mồ hôi.
13 mẹo chăm sóc trẻ sơ sinh mà mẹ cần biết
11. Vệ sinh phòng của con hàng ngày
Cũng giống như việc vệ sinh cá nhân của mình, bạn cần nhớ vệ sinh cả phòng của con bởi bụi bẩn, nước bẩn cũng là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn trú ngụ. Một khi vi khuẩn đã có sẵn ở trong phòng, con bạn sẽ rất dễ hít phải không khí có vi khuẩn và vi-rút gây bệnh. Đây cũng là lý do mà con bạn bị ốm không rõ nguyên nhân.
12. Mặc áo cho trẻ sơ sinh đúng cách
Mẹ cần biết cách mặc áo cho trẻ sơ sinh đúng cách vì da trẻ nhạy cảm hơn da người lớn. Trước tiên, các mẹ nên chọn loại vải có khả năng thấm mồ hôi tốt, sợi vải tự nhiên và thông thoáng. Mùa đông, trẻ cần mặc quần áo đủ ấm nhưng không nên cho trẻ mặc đồ chật vì trẻ có thể bị khó thở hoặc ngạt thở.
13. Cho trẻ đi khám bác sĩ khi cần
Bất kỳ biểu hiện lạ nào của trẻ, mẹ đều không được bỏ qua. Hãy đưa trẻ đi khám và bảo vệ sức khỏe của trẻ tốt nhất có thể, đặc biệt là các bệnh liên quan đến sốt cao và bệnh về đường tiêu hóa.
Nguyễn Mai Nguồn: THS
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chì kẻ mày “quốc dân” mua đi mua lại không biết chán luôn