Trẻ 'nói dối như Cuội', cha mẹ thông thái có cách giải quyết khiến ai cũng thán phục

Quỳnh Trang 2020-11-13 11:30
- Trẻ hay nói dối, không chiu thừa nhận lỗi lầm là vấn đề làm nhiều bậc phụ huynh đau đầu.

Thật thà là đức tính tốt của con người. Cha mẹ nào cũng mong con mình thật thà, ngay thẳng. Tuy nhiên, khi lớn lên, trẻ bắt đầu biết nói dối và ngày càng nói dối nhiều hơn. Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng.

Trẻ 'nói dối như Cuội', cha mẹ thông thái có cách giải quyết khiến ai cũng thán phục

Tại sao trẻ nói dối?

Tại Đại học Gallendo, Mỹ đã có một nghiên cứu về việc nói dối của trẻ em. Kết quả của nghiên cứu cho thấy:

Trong số trẻ 2 tuổi, 30% đã nói dối; trẻ 3 tuổi có hơn 50%; trẻ 4 tuổi có 80% đã nói dối và sau độ tuổi này, hầu như tất cả trẻ đều đã nói dối.

Qua đó có thể thấy, nói dối là giai đoạn trẻ phải trải qua trên con đường trưởng thành. Tuy nhiên nói dối không đáng sợ như cha mẹ tưởng tượng. 

Trẻ 'nói dối như Cuội', cha mẹ thông thái có cách giải quyết khiến ai cũng thán phục

2 lý do trẻ nói dối

1. Đứa trẻ muốn trốn tránh trách nhiệm

Ở điểm này, lý do trẻ nói dối cũng giống như người lớn, trẻ nói dối là do không muốn đảm nhận một số "trách nhiệm" hoặc muốn đạt được phần thưởng hay mục tiêu nào đó. Đây là bản năng tự nhiên của trẻ.

2. Trẻ em đang bắt chước người lớn

Người ta nói rằng cha mẹ là người thầy lớn nhất cho con cái. Điều này không chỉ giới hạn ở mặt tốt mà còn bao gồm cả mặt xấu. Nhiều cha mẹ nói dối khiến trẻ bắt chước cha mẹ. Vì vậy, nếu bạn muốn trẻ thật thà, không nói dối, bạn phải làm gương cho con trước đã.

 Cha mẹ thông minh biết cách trị trẻ nói dối

1. Cho con bạn một cơ hội để nói thật

Trong hầu hết các trường hợp, trẻ nói dối là do trẻ đã mắc lỗi và muốn tránh bị trừng phạt. Trẻ thường nói dối vì nghĩ rằng nếu nói thật, con sẽ bị phạt nặng hơn. Nếu trẻ mắc lỗi, bạn mất bình tĩnh, đánh, mắng trẻ, trẻ sẽ sợ hãi. Lần sau khi phạm lỗi, trẻ sẽ nói dối để không bị đánh mắng nữa. Cha mẹ thông thái khi biết trẻ mắc lỗi, trước tiên họ sẽ lắng nghe trẻ nói hết suy nghĩ của mình thay vì đánh, mắng trẻ khiến trẻ khiếp sợ, ám ảnh.

Trẻ 'nói dối như Cuội', cha mẹ thông thái có cách giải quyết khiến ai cũng thán phục

2. Cho trẻ thời gian để suy ngẫm

Sau khi trẻ mắc lỗi, nhiều bậc phụ huynh sẽ chỉ trích, đánh, mắng trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ thông thái nên cho con thời gian để con suy nghĩ về việc làm của con. Khi con mắc lỗi, họ sẽ giảng giải xem con sai ở đâu, hậu quả như thế nào và làm sao để giải quyết vấn đề. 

3. Suy ngẫm về cách giáo dục của chính bạn

Con cái mắc lỗi không chỉ do trẻ mà còn do sự giáo dục của cha mẹ. Khi con cái nói dối, các bậc phụ huynh hãy tự hỏi mình 2 câu hỏi: Có phải tôi đã ép con nói dối? Tôi đã từng nói dối các con hay chưa?

Trẻ nhỏ mang tâm hồn nhạy cảm và nhất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn. Vì vậy, cha mẹ nên kiên nhẫn hơn khi giáo dục con cái. Đừng dùng những chiêu lừa dối để hướng dẫn trẻ nói thật, như vậy là bạn dạy trẻ nói dối.

Việc trẻ nói dối không quá nghiêm trọng như người lớn nghĩ. Sau khi phát hiện trẻ nói dối, cha mẹ phải cẩn thận, không được kích động quá mức nếu không trẻ sẽ sợ hãi và cẩn thận hơn trong lần nói dối sau. Bạn cần hiểu được ý đồ thực sự đằng sau lời nói dối của trẻ. Có vậy thì bạn mới biết cách giáo dục để trẻ nói thật.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút với bài tập giúp vòng 3 săn chắc, sau 1 tháng body chuẩn nét