Đến độ tuổi này, mẹ nên dứt khoát cai bình ti cho con kẻo nguy hại vô cùng

Quỳnh Trang 2021-01-22 09:00
- Cho bé bú bình quá lâu cũng ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của trẻ, các mẹ nhớ nhé!

Bú bình nhiều, em bé sẽ bị "nghiện" và rất khó cai. Tuy nhiên, đến một độ tuổi nhất định, mẹ cần cho bé tập uống sữa bằng ca, cốc thay vì bú bình. Việc sử dụng bình sữa trong thời gian quá dài sẽ gây hại cho bé. Mẹ cần chú ý.

Theo một cuộc khảo sát do Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ thực hiện, khi trẻ được 6 tháng tuổi, mẹ đã có thể vừa cho bé bú bình, vừa có bé dùng cốc mỏ vịt để uống sữa. Thời điểm cai bình ti hợp lý nhất dành cho bé là khi con tròn 1 tuổi rưỡi. Bú bình trong thời gian quá dài gây nguy hại khôn lường đến sức khỏe và sự phát triển của bé.

Đến độ tuổi này, mẹ nên dứt khoát cai bình ti cho con kẻo nguy hại vô cùng

1. Ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng

Bé bú bình nhiều, trong sữa bột có nhiều đường hoặc có những chất có thể chuyển hoá thành đường. Răng của bé mới mọc tương đối yếu. Khi bú bình, trẻ sẽ dùng răng tiếp xúc với sữa quá lâu, gây mòn răng cửa, sâu răng.

Nếu trẻ bú bình trong thời gian dài, mẹ cần chú ý vệ sinh răng miệng thật kỹ cho bé. Nếu không, bé sẽ bị sâu răng, ảnh hưởng đến ngoại hình và sự phát triển của trẻ về lâu về dài.

Đến độ tuổi này, mẹ nên dứt khoát cai bình ti cho con kẻo nguy hại vô cùng

2. Ảnh hưởng đến sự phát triển của răng

Khi sử dụng bình bú, trẻ uống sữa bằng cách cắn vào núm vú giả. Răng mới mọc của trẻ còn rất linh hoạt, chưa cố định. Khi trẻ cắn vào núm vú giả, núm vú giả sẽ tác động lực ngược trở lại lên răng gây ra các kẽ ở răng của bé. Kẽ hở ở răng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng răng của bé.

3. Ảnh hưởng đến việc học nói của bé

Bé bú bình sẽ im lặng trong thời gian dài và sẽ ít nói hơn. Bé ngậm bình sữa nhiều sẽ mất ham muốn nói chuyện, không có lợi cho việc học nói của bé. Hơn nữa, bú bình nhiều cũng khiến trẻ phát âm không chuẩn, nói ngọng, ảnh hưởng đến độ chính xác của việc học ngôn ngữ.

Đến độ tuổi này, mẹ nên dứt khoát cai bình ti cho con kẻo nguy hại vô cùng

4. Ảnh hưởng đến sự phát triển thính giác của bé

Khi trẻ bú bình, trẻ sẽ nằm ngửa để uống sữa nhằm tạo cảm giác thoải mái. Bằng cách này, một số chất lỏng sẽ không đi vào hệ tiêu hóa hoàn toàn và một số chất lỏng sẽ đọng lại trong cổ họng của trẻ. Nếu những chất lỏng này tồn tại trong thời gian dài, vi khuẩn sẽ phát triển. Vi khuẩn sẽ lây lan từ cổ họng sang tai của trẻ gây viêm tai giữa, tổn hại đến thính giác của trẻ.

Cách tốt nhất để cai bình sữa là dạy bé cách sử dụng cốc nước để uống sữa. Sử dụng cốc nước để uống sữa, bé sẽ không cắn vào bình và uống sữa rất nhanh. Không những thế, sử dụng cốc nước để uống sữa cũng là cách để trẻ rèn luyện đôi tay của mình.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Triệu Vy bị xóa tên khỏi một loạt phim kinh điển, đối diện nguy cơ bị chấm dứt toàn bộ sự nghiệp